Miễn học phí, cắt các loại quỹ ở vùng có dịch, tại sao không?

Linh Anh |

“Bây giờ ăn còn chả đủ thì lấy tiền đâu ra để đóng học phí, đóng quỹ đây?”

Đó là câu hỏi mà chưa biết ai sẽ trả lời của chị Bình Mai ở Tân Định- TPHCM - một công nhân mất việc 3 tháng nay, hai vợ chồng gần như không có thu nhập. Vừa rồi, may mắn là gia đình chị nhận khoản trợ cấp 1,5 triệu đồng. Khoản tiền vừa cầm tới tay thì nhanh chóng biến mất như bốc hơi vì trăm thứ tiền phải trả: tiền nợ, tiền trọ, tiền ăn, tiền điện, tiền nước…

“Tôi có hai con, sắp khai trường đến nơi mà không biết là có đi học được không vì không có tiền đóng học phí. Rồi tiền xây dựng, rồi tiền đóng cho quỹ Hội phụ huynh. Bây giờ ăn còn chẳng đủ…”- chị Mai nói.

Có bao nhiêu gia đình như chị Mai ở khu vực đang phải thực hiện các quy định về chống dịch? Có bao nhiêu em nhỏ có nguy cơ không thể đến trường vì bố mẹ không lo nổi học phí?

Năm nay TPHCM không tăng học phí, giữ như mức năm ngoái để thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GĐ-ĐT. Chỉ đạo ấy, cụ thể là “đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục và đào tạo giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như mức học phí năm học trước để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh COVID-19”.

Giữ học phí ổn định nhưng đời sống người dân không ổn định. Hiện chỉ có một số địa phương, chẳng hạn như Đà Nẵng công bố hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 với tổng số tiền hơn 87 tỉ đồng.

Người dân ở vùng thực hiện Chỉ thị 16 đã nhận hàng loạt các giải pháp miễn giảm: giảm giá điện, giá nước, giá xăng dầu, giá viễn thông. Nhưng rất nhiều nơi, học phí và các khoản đóng góp đầu năm học thì chưa thấy miễn, hoặc giảm.

Đối với trường công lập, mức học phí một tháng không nhiều nhưng chỉ vài chục ngàn/ tháng vẫn là gánh nặng. Chưa kể các khoản khác như: sách giáo khoa, thu xây dựng trường và đặc biệt là quỹ Hội phụ huynh…

Bởi thế chỉ đạo của Bộ “giữ nguyên” mức trần học phí như năm học trước là không đủ. Phải là miễn hẳn, hoặc ít nhất là giãn nộp đến cuối năm học đối với địa phương ở vùng có dịch. Nhất là cắt ngay các khoản “phụ phí” nhưng ở mức cao như tiền xây dựng, tiền quỹ Hội phụ huynh.

Bất kể vì lý do gì cũng không thể để trẻ em thất học. Khi trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo, thầy Nguyễn Kim Sơn đã đưa ra tuyên ngôn về chữ “Thật”: Học thật, thi thật, nhân tài thật và coi đó là giá trị cơ bản trong hành động vì nền giáo dục thực chất.

Liên quan đến các khoản thu đầu năm học thì Bộ cần có chỉ đạo quyết liệt hơn để thêm những chữ thật: quan tâm thật, hỗ trợ thật.

Miễn học phí và cắt hoàn toàn các phụ phí, các loại quỹ ở nơi có dịch, tại sao không?

Linh Anh
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương miễn học phí cho học sinh công lập kỳ 1 năm 2021-2022

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức học online 2 tháng đầu của năm học 2021-2022 và miễn học phí học kỳ 1 cho học sinh công lập.

Đại học FPT điều chỉnh học phí sau phản ánh của sinh viên

Tường Vân |

Sau phản ánh của nhiều sinh viên và đề nghị của Bộ GDĐT, trường Đại học FPT quyết định điều chỉnh khung học phí và mức hỗ trợ người học.

Giáo dục 24/7: Bộ GDĐT đề nghị ĐH FPT không tăng học phí

Minh Ánh - Tạ Quang |

Tin tức giáo dục mới nhất 13.8: Bộ trưởng Bộ GDĐT lưu ý chấm dứt việc học theo văn mẫu, bài mẫu; Ngày trở lại trường của học sinh Đà Nẵng; Bộ GDĐT đề nghị ĐH FPT không tăng học phí;...

Trường Đại học Tây Đô giảm học phí học kỳ 1 cho sinh viên

Minh Ánh |

Để chia sẻ khó khăn với sinh viên, Trường Đại học Tây Đô giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Đà Nẵng sẽ chi hơn 87 tỉ đồng miễn học phí năm học 2021-2022

THUỲ TRANG |

Chiều 18.6, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng tại kỳ họp thứ 2, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất thông qua việc chi hơn 87 tỉ đồng hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 trước ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Bình Dương miễn học phí cho học sinh công lập kỳ 1 năm 2021-2022

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức học online 2 tháng đầu của năm học 2021-2022 và miễn học phí học kỳ 1 cho học sinh công lập.

Đại học FPT điều chỉnh học phí sau phản ánh của sinh viên

Tường Vân |

Sau phản ánh của nhiều sinh viên và đề nghị của Bộ GDĐT, trường Đại học FPT quyết định điều chỉnh khung học phí và mức hỗ trợ người học.

Giáo dục 24/7: Bộ GDĐT đề nghị ĐH FPT không tăng học phí

Minh Ánh - Tạ Quang |

Tin tức giáo dục mới nhất 13.8: Bộ trưởng Bộ GDĐT lưu ý chấm dứt việc học theo văn mẫu, bài mẫu; Ngày trở lại trường của học sinh Đà Nẵng; Bộ GDĐT đề nghị ĐH FPT không tăng học phí;...

Trường Đại học Tây Đô giảm học phí học kỳ 1 cho sinh viên

Minh Ánh |

Để chia sẻ khó khăn với sinh viên, Trường Đại học Tây Đô giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Đà Nẵng sẽ chi hơn 87 tỉ đồng miễn học phí năm học 2021-2022

THUỲ TRANG |

Chiều 18.6, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng tại kỳ họp thứ 2, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất thông qua việc chi hơn 87 tỉ đồng hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 trước ảnh hưởng của dịch COVID-19.