Mẹ được giảm án vì con có thành tích học tập - chuyện chưa có tiền lệ

Lê Thanh Phong |

Có lẽ từ trước đến nay, chưa có trường hợp nào một bị cáo trong phiên tòa hình sự được giảm án do có con học giỏi.

Sáng 24.5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội đã công bố bản án phúc thẩm với các bị cáo, bị đơn dân sự trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) đã kháng cáo.

Trong các bị cáo, có một trường hợp được giảm án khá đặc biệt, đó là bị cáo Lê Thị Hương - cựu Phó Ban Kế toán AIC. Bị cáo Hương được tuyên từ 3 năm tù giam, thành 3 năm tù cho hưởng án treo. Hội đồng xét xử nhận định rằng, do có "tình tiết mới" là bị cáo có con trai 14 tuổi đạt được thành tích cao trong các kì thi toán quốc tế.

Tình tiết này khá thú vị và gây bất ngờ, bởi vì có lẽ chưa có tiền lệ một bị cáo của phiên tòa hình sự được hội đồng xét xử giảm án vì có con học giỏi.

Chưa có tiền lệ thì bây giờ có, vấn đề là việc giảm án cho bị cáo có con đạt thành tích cao trong các kỳ thi toán quốc tế có đúng luật hay không mà thôi.

Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự liệt kê 22 tình tiết giảm nhẹ, nhưng thành tích học tập của con cái không nằm trong 22 tình tiết này. Tuy nhiên, Khoản 2 của Điều 51 quy định thêm: "Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án".

Như thế nào là "tình tiết khác"? Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP, các tình tiết sau đây được coi là các tình tiết giảm nhẹ khác: Vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột bị cáo là người có công với nước hoặc có thành tích xuất sắc được Nhà nước tặng một trong các danh hiệu vinh dự như: Anh hùng lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, người mẹ Việt Nam Anh hùng, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú hoặc các danh hiệu cao quý khác theo quy định của Nhà nước.

Con của bị cáo Lê Thị Hương đạt được thành tích cao trong các kì thi toán quốc tế, có thể được xem đó là "có công", có "thành tích xuất sắc", còn được tặng danh hiệu hay không có lẽ Hội đồng xét xử cân nhắc trước khi đưa ra quyết định.

Luật pháp nghiêm minh, đưa ra hình phạt để trừng phạt người phạm tội, nhưng cũng có nhiều hình thức để miễn giảm hình phạt cho bị cáo để thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của pháp luật.

Trường hợp trên cũng cần được tham khảo, vận dụng trong các phiên tòa hình sự.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo vụ AIC có con đạt thành tích thi toán quốc tế được giảm án

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Phó Ban kế toán Công ty AIC Lê Thị Hương - người có con đạt thành tích cao trong kỳ thi toán quốc tế - được cấp phúc thẩm tuyên từ án giam thành án treo.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai được đề nghị giảm đến 3 năm tù trong vụ thông thầu AIC

Việt Dũng |

Hà Nội - Phan Huy Anh Vũ - cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai dù không phải bồi thường song đã tự nguyện nộp tiền khắc phục trong vụ thông thầu tại Công ty AIC.

Chủ tọa bác kháng cáo của các luật sư vụ thông thầu AIC

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngay phần thủ tục, khi chủ toạ hỏi về việc kháng cáo cho thay 8 bị cáo vụ AIC đang bỏ trốn, tất cả luật sư đều cho rằng không được uỷ quyền.

Diễn viên Hà Hương: "Nguyệt thảo mai" không giúp tôi đổi đời

Nhóm Pv |

Bộ phim "Phía trước là bầu trời" gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x. Trong "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, diễn viên Hà Hương đã có những tâm sự về vai diễn "Nguyệt thảo mai" - vai diễn ấn tượng trong bộ phim này.

3 khu nghỉ dưỡng đẹp gần Vườn quốc gia Nam Cát Tiên ở Đồng Nai

Mai Anh |

Nằm ngay gần Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, 3 khu nghỉ dưỡng này được nhiều du khách lựa chọn khi khám phá rừng nhiệt đới ở Đồng Nai.

Bán chênh nhà ở xã hội: Tăng sức ép, giảm niềm tin của người lao động

NHÓM PV |

Lợi dụng sự khan hiếm của nhà ở xã hội (NƠXH), tại một số dự án đang triển khai, nhiều đối tượng trung gian, cò mồi bán kiếm tiền chênh lệch từ người lao động. Điều này dẫn tới sự gia tăng áp lực về chi phí với người lao động, người thu nhập thấp đồng thời làm giảm sút niềm tin của họ vào chính sách nhân văn về NƠXH.

"Cần trưng cầu giám định lại tư pháp vụ án bà Lê Thị Dung"

QUANG ĐẠI |

Theo chuyên gia pháp lý Trần Hậu Định (Hà Tĩnh), tại văn bản của Sở GDĐT tỉnh Nghệ An, Trung tâm GDTX có thể vận dụng các văn bản khác có liên quan để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, do đó, cần trưng cầu giám định tư pháp lại về quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên để bảo đảm chính xác, khách quan.

Thời tiết, đường đi, vùng ảnh hưởng của siêu bão Mawar

Song Minh |

Siêu bão Mawar tiếp tục suy yếu trên biển Philippines vào tối 28.5, nhưng cơ quan thời tiết cảnh báo vùng ảnh hưởng của bão sẽ bao phủ khu vực rộng lớn hơn.

Bị cáo vụ AIC có con đạt thành tích thi toán quốc tế được giảm án

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Phó Ban kế toán Công ty AIC Lê Thị Hương - người có con đạt thành tích cao trong kỳ thi toán quốc tế - được cấp phúc thẩm tuyên từ án giam thành án treo.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai được đề nghị giảm đến 3 năm tù trong vụ thông thầu AIC

Việt Dũng |

Hà Nội - Phan Huy Anh Vũ - cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai dù không phải bồi thường song đã tự nguyện nộp tiền khắc phục trong vụ thông thầu tại Công ty AIC.

Chủ tọa bác kháng cáo của các luật sư vụ thông thầu AIC

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngay phần thủ tục, khi chủ toạ hỏi về việc kháng cáo cho thay 8 bị cáo vụ AIC đang bỏ trốn, tất cả luật sư đều cho rằng không được uỷ quyền.