Màu nước tố cáo ô nhiễm, không xử là không xong với dân

Lê Thanh Phong |

Mấy ngày qua, báo chí đưa tin và hình ảnh về đầm nước trước Cống số 6 (xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn trong tình trạng chuyển màu hồng sậm, bốc mùi hôi thối. Màu nước như bản “cáo trạng” về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Vấn đề còn lại là xác định thủ phạm xả chất thải độc hại ra đầm mà thôi.

Đây không phải lần đầu, mà là tái diễn. Trước đó vùng nước khu vực này từng đổi màu hồng sẫm, nhưng không xử lý đến nơi đến chốn. Nếu xử lý dứt khoát ngay từ lần vi phạm đầu tiên, thì không thể xảy ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng như lần này.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn đang cùng các cơ quan chức năng tỉnh, thị xã Phú Mỹ khẩn trương tiến hành xác định nguyên nhân sự việc.

Ở gần khu vực đầm nước này, có nhiều nhà máy sản xuất chế biến hải sản hoạt động, và đương nhiên, có những cơ sở xả thải ra đầm theo các đường cống. Cơ quan chức năng từng kiểm tra và ghi nhận tại Công ty TNHH Nghê Huỳnh (chế biến bột cá) phát hiện có hệ thống cống thoát nước từ nhà máy chảy ra đầm nước trước Cống số 6. Tuy nhiên, thoát nước mưa hay thoát nước thải cũng qua hệ thống cống này mà thôi.

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập biên bản, yêu cầu Công ty Nghê Huỳnh tạm ngừng hoạt động. Nhưng các cơ sở sản xuất khác thì sao? Mỗi cơ sở xả thải một ít, thì cũng đủ để hủy hoại môi trường, bức tử một cái đầm. Còn xả thải từ nhà máy lớn, “giết chết” cả một dòng sông, thì tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn còn đó cái tên Vedan đi liền với sông Thị Vải.

Nhiều doanh nghiệp xả thải ra môi trường không qua xử lý, gây ô nhiễm nghiêm trọng, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng không thể không biết. Nhưng để kéo dài nhiều năm, tái diễn nhiều lần, thì đó là chuyện rất không bình thường.

Các cơ sở sản xuất thải chất nguy hại ra đầm, ra sông lâu ngày nhưng không bị xử lý thì chỉ có cách giải thích duy nhất là bảo kê.

Muốn chứng minh cho dân thấy không có sự bảo kê thì phải xử lý tất cả cơ sở sản xuất vi phạm. Và hãy tin rằng, không thể che mắt được dân, nói mà không làm, bởi vì màu nước thay đổi, mùi hôi thối bốc lên, đã nói thay tất cả.

Nhưng cách giải quyết bền vững nhất, đó là di dời các cơ sở sản xuất tại khu vực đầm nước ở xã Tân Hải, thị trấn Phú Mỹ đến khu sản xuất có quy hoạch hệ thống xả thải và thực hiện đúng quy định, tiêu chuẩn xử lý chất thải và nước thải. Không thể để các cơ sở sản xuất ở gần đầm lén lút xả nước thải không xử lý ra môi trường.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Phải xử lý dứt điểm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Ngày 30.12, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ các năm tiếp theo ngành Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải xử lý dứt điểm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Giải quyết, xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường ở các làng nghề

Phạm Đông |

Sáng 20.11, tại Hà Nội, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng ba.

Xử lý ô nhiễm môi trường: Không tăng tốc, khó hoàn thành mục tiêu

Minh Bằng |

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII có đặt ra mục tiêu: Đến năm 2025, tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%. Tuy nhiên với vấn đề chất thải rắn hiện nay, đặc biệt rác thải đô thị nếu không có những giải pháp tăng tốc, mục tiêu trên sẽ khó hoàn thành.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phải xử lý dứt điểm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Ngày 30.12, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ các năm tiếp theo ngành Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải xử lý dứt điểm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Giải quyết, xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường ở các làng nghề

Phạm Đông |

Sáng 20.11, tại Hà Nội, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng ba.

Xử lý ô nhiễm môi trường: Không tăng tốc, khó hoàn thành mục tiêu

Minh Bằng |

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII có đặt ra mục tiêu: Đến năm 2025, tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%. Tuy nhiên với vấn đề chất thải rắn hiện nay, đặc biệt rác thải đô thị nếu không có những giải pháp tăng tốc, mục tiêu trên sẽ khó hoàn thành.