Mạnh tay với nạn hành dân

Lê Thanh Phong |

Những dòng của chị Vũ Thanh Hoa chia sẻ trên Facebook về việc gia đình chị bị cán bộ UBND phường Văn Miếu (TP.Hà Nội) gây khó khăn, phải đi lại nhiều lần mới xin được giấy chứng tử cho bố đẻ, đã gây bức xúc trong dư luận. Người dân bị “hành” nhiều, nhưng chuyện hành với người đã khuất thì quả thực không ai có thể chịu thấu.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội lập tức chỉ đạo kiểm tra thông tin có dấu hiệu tiêu cực trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa; xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm (nếu có) theo quy định pháp luật và báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 29.7.2017.

Vụ việc của dân phải được xử lý quyết liệt như vậy mới đúng là lo cho dân, bảo vệ quyền lợi của dân. Vấn đề còn lại là đoàn thanh tra công vụ phải làm một cách công bằng, không bao che. Nếu có sai phạm, đề nghị cách chức nhân viên trực tiếp hành dân và có hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo phường Văn Miếu, không nên điều chuyển hay kiểm điểm rút kinh nghiệm. Như thế sẽ nhờn.

Căn bệnh nhũng nhiễu dân trầm kha chưa có thuốc chữa, nhân việc này, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nên mạnh tay “điều trị” để làm gương cho các cơ quan khác.

Cũng từ chuyện này, mọi công dân trong xã hội nên có cách đấu tranh với nạn hành dân như trường hợp của chị Vũ Thanh Hoa.

Công dân có quyền bày tỏ bức xúc, tố cáo những hành vi tiêu cực của cán bộ công chức. Tất nhiên phải nói đúng sự thật, đưa thông tin chính xác, có trách nhiệm, để cơ quan chức năng có cơ sở thanh tra, xử lý. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra là đây chứ còn đâu.

Dân kiểm tra, giám sát cách thức làm việc và thái độ ứng xử của cán bộ công chức. Và dân có quyền phản ánh trung thực điều đó trước công luận, hoặc qua báo chí. Quyền của công dân được thể hiện cụ thể như vậy, không ai có quyền ngăn cấm. Còn nhớ vụ “cái mặt kênh kiệu” của ông chủ tịch một tỉnh, khi người dân nói đúng, phản ánh đúng thì quan chức dù to đến mấy cũng phải chịu. Sai thì phải nhận sai, phải xin lỗi dân.

Các địa phương khác cũng nên học tập Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, khi có thông tin công chức hành dân, có dấu hiệu tiêu cực, thì chỉ đạo làm rõ ngay. Nếu như cấp dưới có hành vi sai trái, mà cấp trên quan liêu, thì nạn hành dân còn lâu mới dẹp được.

Còn nhiều vụ “Văn Miếu” khác, nên rất cần nhiều công dân thẳng thắn như chị Vũ Thanh Hoa và nhiều lãnh đạo quyết liệt như Chủ tịch Nguyễn Đức Chung.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Lời kể “nghẹn ngào” của người phụ nữ đến phường Văn Miếu làm giấy chứng tử

Vương Trần |

Theo lời kể của chị Hoa, những thông tin thuật lại quá trình xin giấy chứng tử tại phường Văn Miếu là đúng, không hề dựng chuyện. Việc chờ đợi quá lâu để xin giấy chứng tử cho bố chị đã khiến gia đình bức xúc.

Chủ tịch Hà Nội: Làm rõ dấu hiệu tiêu cực tại UBND phường Văn Miếu

Bảo Thắng |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu làm rõ thông tin báo chí nêu, liên quan đến những lùm xùm trong việc cấp giấy chứng tử ở UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa.

Vụ “lót tay” để cấp giấy chứng tử: Phó Chủ tịch phường phải giải trình để xử lý

Bảo Thắng |

Ngày 26.7, Đoàn kiểm tra công vụ của Sở Tư pháp Hà Nội đã làm việc với UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa liên quan sự vụ lùm xùm trong việc cấp giấy chứng tử. Theo đó, đoàn công tác cho rằng, đây là sự việc rất đáng trách.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Lời kể “nghẹn ngào” của người phụ nữ đến phường Văn Miếu làm giấy chứng tử

Vương Trần |

Theo lời kể của chị Hoa, những thông tin thuật lại quá trình xin giấy chứng tử tại phường Văn Miếu là đúng, không hề dựng chuyện. Việc chờ đợi quá lâu để xin giấy chứng tử cho bố chị đã khiến gia đình bức xúc.

Chủ tịch Hà Nội: Làm rõ dấu hiệu tiêu cực tại UBND phường Văn Miếu

Bảo Thắng |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu làm rõ thông tin báo chí nêu, liên quan đến những lùm xùm trong việc cấp giấy chứng tử ở UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa.

Vụ “lót tay” để cấp giấy chứng tử: Phó Chủ tịch phường phải giải trình để xử lý

Bảo Thắng |

Ngày 26.7, Đoàn kiểm tra công vụ của Sở Tư pháp Hà Nội đã làm việc với UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa liên quan sự vụ lùm xùm trong việc cấp giấy chứng tử. Theo đó, đoàn công tác cho rằng, đây là sự việc rất đáng trách.