Mạnh tay ngăn chặn không để dịch COVID-19 tấn công trở lại

Lê Thanh Phong |

Những lo lắng, cảnh báo về dịch COVID-19 có thể bùng phát trở lại đã không phải chuyện lo xa, mà là cảnh báo đúng. Hải Dương, Quảng Ninh đã phát hiện hàng chục ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Từ 2 ca phát hiện đầu tiên tại Hải Dương và Quảng ninh theo thông báo sáng 28.1, đến trưa cùng ngày, Bộ Y công bố đã có 82 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại 2 địa phương này. Đặc biệt, theo thông tin từ phía Nhật Bản, ca bệnh ở Hải Dương có liên quan tới ca bị nhiễm SARS-CoV-2 chủng mới.

Gần Tết, hoạt động đi lại của người dân tăng cao, trong những ngày Tết, có nhiều lễ hội, sinh hoạt tập trung đông người, đây chính là môi trường thuận lợi cho dịch lây lan. Cho nên, việc tập trung dập dịch lúc này phải ở cấp độ cao hơn, quyết liệt hơn, triệt để hơn.

Phải hết sức tập trung để chống dịch, nhưng cũng phải bình tĩnh, không quá sợ hãi và bất an. Việt Nam đã có kinh nghiệm dập dịch COVID-19 nhiều lần trong năm 2020, chúng ta có thể tự tin kiểm soát thành công lần bùng phát này.

Ngăn chặn bằng cách gì?

Ngoài những biện pháp của ngành y tế và chính quyền các địa phương, mỗi người dân phải tự giác chấp hành các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế. Đừng quên những việc rất bình thường, đó là đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên bằng nước sát khuẩn, không tụ tập đông người.

Báo Lao Động ngày 28.1 đăng bài "Dừng khai ấn đền Trần và hãy dừng các lễ hội khác", đề xuất không tổ chức các lễ hội trong năm nay. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm này, nhất là khi có thêm thông tin các ca nhiễm mới trong cộng đồng ở Quảng Ninh và Hải Dương.

Chúng ta không thể coi thường trước thông tin về nhiễm SARS-CoV-2 chủng mới. Theo hãng tin AFP, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27.1 thông báo biến thể virus Corona phát hiện ở Anh giờ đã lây lan tới 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều hơn 10 nước so với một tuần trước.

Chủng mới nguy hiểm như thế nào về tốc độ lây lan? Ngày 26.1, thế giới ghi nhận thêm một kỷ lục đen tối nữa của đại dịch COVID-19: trong vòng 24 giờ, toàn cầu có 18.000 người chết vì COVID-19, cao nhất kể từ đầu dịch.

Để có cái Tết an lành, hãy biết tự bảo vệ mình trước. Đừng vì ham vui mà rước họa vào thân và tạo thêm cơ hội cho dịch lây lan.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết lịch trình ca nhiễm COVID-19 cộng đồng tại Hải Dương

Đặng Luân |

Bệnh nhân số 1552 ở Hải Dương từng dự tiệc tân gia, đi chợ, đến phòng khám, tiếp xúc với nhiều người...

Hải Dương: Học sinh TP.Chí Linh nghỉ học từ 28.1 phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Hải Dương, từ ngày mai 29.1, học sinh toàn tỉnh sẽ nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Kết quả 21 mẫu xét nghiệm liên quan ca mắc COVID-19 Hải Dương đi Nhật Bản

Thùy Linh |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội đã lấy mẫu các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương, hiện có 21 mẫu có kết quả âm tính lần 1.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chi tiết lịch trình ca nhiễm COVID-19 cộng đồng tại Hải Dương

Đặng Luân |

Bệnh nhân số 1552 ở Hải Dương từng dự tiệc tân gia, đi chợ, đến phòng khám, tiếp xúc với nhiều người...

Hải Dương: Học sinh TP.Chí Linh nghỉ học từ 28.1 phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Hải Dương, từ ngày mai 29.1, học sinh toàn tỉnh sẽ nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Kết quả 21 mẫu xét nghiệm liên quan ca mắc COVID-19 Hải Dương đi Nhật Bản

Thùy Linh |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội đã lấy mẫu các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương, hiện có 21 mẫu có kết quả âm tính lần 1.