Mạnh dạn nộp đơn từ chức cho nhẹ tội

LÊ THANH PHONG |

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào sáng 12.5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo về công tác cán bộ:

- Kiên quyết huỷ bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, có hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ.

- Từng bước thực hiện việc bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; hoàn thành việc rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong thực tế đã có một số trường hợp cán bộ bị mất chức, thậm chí còn bị khai trừ Đảng, dù cán bộ đó ở chức vụ đứng đầu một địa phương, bất kể “đồng chí đó là con cháu đồng chí nào”.

Người dân đã tận mắt chứng kiến từng vụ xử lý cán bộ như vậy, cho nên hoàn toàn tin tưởng vào bước tiếp theo mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định. Rồi đây, nếu có ai đó “tham nhũng quyền lực”, thì sẽ bị xử nghiêm. Xử cả người chạy chức và xử cả người bán chức.

Cho nên, để khỏi phải mất thì giờ, “ai trót nhúng chàm rồi thì tự gột rửa đi”, mạnh dạn nộp đơn từ chức cho nhẹ tội. Người nào được bổ nhiệm quyền chức theo kiểu quan hệ, con cha cháu ông, chạy chức chạy quyền thì tự biết mình, đừng đợi pháp luật chỉ mặt, vạch tên. Đã làm kiên quyết thì không ai thoát đâu.

Để hạn chế tối đa những trường hợp con cha cháu ông bị lột chức, thì bí thư tỉnh, huyện không phải người địa phương là một biện pháp cần thực hiện nghiêm túc.

Những trường hợp cả dòng họ làm quan ở địa phương, rồi phân chia chức vụ để “gia đình trị”, những trường hợp cha sắp xếp cho con làm lãnh đạo thay mình theo kiểu “cha truyền con nối” sẽ không còn nếu bí thư các cấp không là người tại đó. Tốt hơn, chủ tịch tỉnh, huyện cũng nên ưu tiên cho người khác địa phương. Được như vậy thì không dễ gì bố trí cho con cái, gia đình, dòng họ làm quan.

Cũng có trường hợp, bổ nhiệm cán bộ không tại địa phương nhưng bằng cách xếp ghế để điều chuyển từ nơi này sang nơi khác, như ông Vũ Minh Hoàng - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Những “phi vụ” xếp ghế này không khó phát hiện, vấn đề là có kiên quyết làm cho tới cùng hay không mà thôi.

Lòng tham vô cùng, cho nên phải tạo ra các cơ chế hãm lòng tham.

Loại trừ được những người không có tài năng và đạo đức, thì bộ máy sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Từng bước thực hiện việc bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương

Xuân Hải-BTS |

Sáng 12.5, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương đã chính thức bế mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Xuân Hải |

Chiều 12.5, Văn phòng Trung ương Đảng có thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Còn tình trạng "trên nóng dưới lạnh", "trên thì vội vã dưới còn nhiều nơi thư thả"

Xuân Hải |

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sáng 12.5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Từng bước thực hiện việc bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương

Xuân Hải-BTS |

Sáng 12.5, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương đã chính thức bế mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Xuân Hải |

Chiều 12.5, Văn phòng Trung ương Đảng có thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Còn tình trạng "trên nóng dưới lạnh", "trên thì vội vã dưới còn nhiều nơi thư thả"

Xuân Hải |

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sáng 12.5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017.