Mang dịch bệnh ra đùa cợt ngày Cá tháng Tư là phạm pháp

Linh Anh |

Ngày 1.4, hay còn gọi là ngày "Cá tháng Tư" lâu nay vẫn được cho là ngày “có thể nói dối” với những trò đùa vô hại. Nhưng lúc này, khi cả hệ thống chính trị và người dân chống dịch COVID-19 thì lại càng không thể đùa cợt. Hành vi này, dù mang danh nghĩa “Cá tháng Tư” cũng sẽ bị nghiêm trị.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1.4.2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Đây là lúc chính quyền các cấp và người dân phải tuân theo Chỉ thị ở mức cao nhất. Đặc biệt là những yêu cầu về cách ly, giao tiếp xã hội.

Đây là lúc toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch.

Đây là lúc người dân cần được tiếp cận với những thông tin chính xác nhất, từ những cơ quan có trách nhiệm.

Đây là lúc người dân thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng bằng việc kiên quyết không tạo ra những tin giả để làm trò đùa, không lan truyền tin giả và tham gia tố giác khi thấy những thông tin mang danh ngày Cá tháng Tư ra để đùa cợt.

Đây cũng là lúc lực lượng chức năng, cơ quan công an sẽ sẵn sàng tiến hành xử lý nghiêm những hành vi tạo và lan truyền tin giả, tin không đúng sự thật ngoài xã hội và trên mạng xã hội.

Chỉ có sự đồng lòng, nghiêm túc với kỷ luật sắt mới giúp chúng ta nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh.

Ngày Cá tháng Tư và những ngày bình thường khác, mang dịch bệnh ra làm trò đùa là phạm pháp.

Linh Anh
TIN LIÊN QUAN

Phạt 15 triệu người tin giả về dịch COVID-19 lên mạng xã hội

Đặng Luân |

Đưa tin thất thiệt về dịch COVID-19 lên cả mạng xã hội Facebook, Zalo, một phụ nữ ở Hải Phòng bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng.

Đề nghị xử lý hình sự đối tượng tung tin giả về COVID-19

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Đây là lần đầu tiên có một đơn vị ở Cần Thơ đề xuất xử lý hình sự đối với các trường hợp tung tin giả về COVID-19. Trước đó, cơ quan chức năng ở Cần Thơ đã phát hiện rất nhiều trường hợp tung tin giả, nhưng chỉ nhắc nhở và xử phạt hành chính...

Phát hiện 18 tài khoản tung tin giả “TPHCM phong tỏa 14 ngày"

Thanh Chân - Anh Nhàn |

TPHCM đã xác định 18 tài khoản tung tin sai sự thật việc “TPHCM sẽ phong tỏa trong 14 ngày", trong đó có 5 tài khoản ở nước ngoài vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phạt 15 triệu người tin giả về dịch COVID-19 lên mạng xã hội

Đặng Luân |

Đưa tin thất thiệt về dịch COVID-19 lên cả mạng xã hội Facebook, Zalo, một phụ nữ ở Hải Phòng bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng.

Đề nghị xử lý hình sự đối tượng tung tin giả về COVID-19

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Đây là lần đầu tiên có một đơn vị ở Cần Thơ đề xuất xử lý hình sự đối với các trường hợp tung tin giả về COVID-19. Trước đó, cơ quan chức năng ở Cần Thơ đã phát hiện rất nhiều trường hợp tung tin giả, nhưng chỉ nhắc nhở và xử phạt hành chính...

Phát hiện 18 tài khoản tung tin giả “TPHCM phong tỏa 14 ngày"

Thanh Chân - Anh Nhàn |

TPHCM đã xác định 18 tài khoản tung tin sai sự thật việc “TPHCM sẽ phong tỏa trong 14 ngày", trong đó có 5 tài khoản ở nước ngoài vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.