Mai Phương Thúy, nghệ sĩ quảng cáo sai chẳng lẽ xin lỗi là xong

Lê Thanh Phong |

Mai Phương Thúy và một số nghệ sĩ nhận tiền quảng cáo sản phẩm, đến khi bị cộng đồng phát hiện hàng giả hoặc kém chất lượng, chỉ lên tiếng xin lỗi là xong chuyện hay sao?

"Nếu sự thật đúng như những gì bài báo nêu thì Thuý rất thất vọng và hối hận. Là người nổi tiếng Thuý ý thức được trách nhiệm của mình đối với mỗi phát ngôn và hành động. Giờ nhìn lại thực sự thấy mình đã sai. Thuý xin gửi lời xin lỗi chân thành và sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để giúp xử lý đúng mực những hành vi trái pháp luật gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng", đây là "dòng trạng thái" của hoa hậu Mai Phương Thúy sau khi nhận được thông tin hoa hậu này tham gia PR cho thương hiệu thực phẩm chức năng giảm cân.

Điều đáng nói là, đây là sản phẩm đã bị cơ quan chức năng xử phạt và thu hồi giấy phép vào đầu tháng 6 vừa qua do quảng cáo sai sự thật.

Trước đó, Phương Mỹ Chi, Hồng Vân cũng lên tiếng xin lỗi vì quảng cáo sai.

Dù chỉ là lời xin lỗi viết trên trang cá nhân, nhưng cũng thể hiện trách nhiệm cá nhân. Ngược lại, có những nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật nhưng im lặng, chưa có lời xin lỗi hoặc không có ý định xin lỗi.

Tuy nhiên, việc xin lỗi hay không xin lỗi là khía cạnh đạo đức, thể hiện thái độ, trách nhiệm của cá nhân trước cộng đồng xã hội. Dư luận có thể khen chê, ủng hộ, bức xúc, nhưng không giải quyết được những hậu quả do quảng cáo sai sự thật gây ra.

Cho nên, không phải lên tiếng xin lỗi bằng đôi "dòng trạng thái" là xong, mà còn xét trách nhiệm với hậu quả của hành vi, động cơ của hành vi, vô tình hay cố tình.

Ai cũng biết, hoa hậu, nghệ sĩ là người của công chúng, quảng cáo một loại thuốc hay thực phẩm chức năng thì có ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng. Người tiêu dùng tin hoa hậu hay nghệ sĩ, sử dụng một loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng kém chất lượng mà người nổi tiếng quảng cáo, thì cần phải xem xét hành vi quảng cáo ở khía cạnh pháp lý.

Khi thỏa thuận hợp tác quảng cáo, người nhận quảng cáo phải có trách nhiệm kiểm tra hợp đồng, hồ sơ giấy tờ liên quan đến sản phẩm của phía người thuê quảng cáo.

Không thể có chuyện nhận tiền quảng cáo, đến khi phát hiện ra sản phẩm là đồ giả, thì chỉ viết đôi lời trên trang cá nhân là xong.

Bộ luật Hình sự có quy định điều chỉnh về hành vi quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ để trục lợi. Vì thế, các cơ quan có thẩm quyền cần áp dụng pháp luật để xử lý các trường hợp quảng cáo sai để lập lại trật tự trong hoạt động này, đồng thời bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Lùm xùm nghệ sĩ Việt quảng cáo sai: Không thể im lặng cho qua!

ĐÔNG DU |

Thời gian qua, hàng loạt sao Việt như Hồng Vân, Nam Thư, Phương Mỹ Chi và mới nhất là Diệu Nhi, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã đứng ra xin lỗi về việc quảng cáo lố, sai sự thật về thông tin các loại sản phẩm. Đây được xem là tín hiệu tích cực khi họ dám thừa nhận sai sót của mình. Tuy nhiên, còn nhiều nghệ sĩ vẫn tiếp tục im lặng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Lùm xùm nghệ sĩ Việt quảng cáo sai: Không thể im lặng cho qua!

ĐÔNG DU |

Thời gian qua, hàng loạt sao Việt như Hồng Vân, Nam Thư, Phương Mỹ Chi và mới nhất là Diệu Nhi, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã đứng ra xin lỗi về việc quảng cáo lố, sai sự thật về thông tin các loại sản phẩm. Đây được xem là tín hiệu tích cực khi họ dám thừa nhận sai sót của mình. Tuy nhiên, còn nhiều nghệ sĩ vẫn tiếp tục im lặng.