Mại dâm, đừng giả vờ không biết

Anh Đào |

Quy mô thị trường mại dâm ở Việt Nam lớn đến mức nào? Chúng ta không biết. Vì không công nhận. Trong khi lại chấp nhận những báo cáo, đại loại Đồ Sơn, Quất Lâm không có mại dâm.

“Văn hóa thì không mở ra nhưng thực tế với một nền kinh tế hội nhập mà cái này (mại dâm – PV) cấm thì cũng ảnh hưởng. Ảnh hưởng chung tới hội nhập và khó quản lý những tệ nạn xã hội” - Đại biểu quốc hội Vũ Trọng Kim phát biểu trong phiên Quốc hội thảo luận luật Doanh nghiệp sửa đổi.

Theo ông Kim, một số quốc gia đã cho phép kinh doanh mại dâm, tổ chức quản lý thành từng khu vực riêng. Ở Việt Nam vấn đề mại dâm bị ảnh hưởng bởi truyền thống, văn hoá- đang dẫn tới một thực tế dù cấm kinh doanh nhưng thật ra là có kinh doanh. “Việc kinh doanh lén lút, trà trộn tất cả các nơi”, ông Kim nhận định.

Còn nhớ trong buổi họp báo về đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát đã có những câu hỏi đặt ra về việc thống kê các hoạt động mại dâm ở Việt Nam bởi thực tế, một số nước như Hà Lan đã đưa hoạt động nhạy cảm như mại dâm vào thống kê và coi đây là một hoạt động kinh tế để quản lý.

Khi đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm nói: do mại dâm là hoạt động vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hoá Việt Nam nên dù nhiều nước cập nhật vào GDP nhưng Việt Nam chưa chắc đưa vào tính toán.

Vậy là dù đặt mục tiêu thống kê cả 5 Khu vực kinh tế chưa được quan sát: Kinh tế ngầm (khu vực kinh tế hợp pháp nhưng bị giấu giếm có chủ ý để tránh thuế, thủ tục hành chính và trách nhiệm xã hội); Kinh tế bất hợp pháp (khu vực bị luật pháp cấm hoặc hợp pháp nhưng chưa đăng ký); Kinh tế chưa chính thức; Kinh tế tự sản tự tiêu (hộ gia đình); Kinh tế bị bỏ sót (khu vực, hoạt động bị sót trong quá trình thu thập thống kê). Tuy nhiên, riêng mại dâm lại không, chỉ vì nó vi phạm thuần phong mỹ tục.

Chúng ta từng có những báo cáo khá hài hước rằng:  Quất Lâm, Đồ Sơn không có mại dâm. Và chúng ta bằng lòng với báo cáo ấy, chúng ta giả vờ mại dâm không hề tồn tại, cho dù đó là một hoạt động, tiếng là kinh tế ngầm, tiếng là bị cấm kinh doanh nhưng bằng cách nào đó, vẫn diễn ra công khai.

Hôm qua, ông Vũ Trọng Kim nói thêm, rằng: thế giới “như vậy” mà thị trường của Việt Nam “là như thế”. Và ông kiến nghị Việt Nam phải có đề tài nghiên cứu, tầm cỡ quốc gia, để đưa ra (các quy định) cho phù hợp với cơ chế trong điều kiện chúng ta đang vận hành theo xu thế hội nhập chung”.

Mại dâm “là như thế” là như thế nào là một câu hỏi cần có lời giải. Bởi đó, ngoài ý nghĩa là một hoạt động kinh tế ngầm cần được minh bạch hoá, còn là câu chuyện xã hội với một bộ phận người không nhỏ trong xã hội đang chật vật mưu sinh. Huống chi, vấn đề đạo đức có khi còn ở chỗ chúng ta giả vờ không biết vì sợ nó là... vấn đề đạo đức.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội: "Mại dâm, đã cấm là phải ra cấm"

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Ông Mùa A Vảng (đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên) cho rằng đã cấm là phải ra cấm, chứ không thể cứ đưa vào danh mục ngành nghề cấm rồi cứ để mại dâm diễn ra bình thường, ở nhiều nơi. Nếu như vậy là thực thi luật chưa nghiêm.

Những cô gái bị bán vào động mại dâm vì lời hứa "việc nhẹ, lương cao"

Việt Dũng |

Nhóm buôn người dùng mọi thủ đoạn, trong đó có cả "bẫy tình", hứa hẹn việc nhẹ lương cao, để khiến các cô gái ngây thơ tin tưởng, theo chân chúng vượt biên rồi bị bán vào các động mại dâm ở Trung Quốc.

2% học sinh, SV tham gia trong các đường dây mại dâm bị triệt phá

Anh Thư |

Theo bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, gần đây, một nhóm đối tượng được coi là "có học và sang trọng", trong đó có sinh viên tham gia đường dây bán dâm.

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Đại biểu Quốc hội: "Mại dâm, đã cấm là phải ra cấm"

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Ông Mùa A Vảng (đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên) cho rằng đã cấm là phải ra cấm, chứ không thể cứ đưa vào danh mục ngành nghề cấm rồi cứ để mại dâm diễn ra bình thường, ở nhiều nơi. Nếu như vậy là thực thi luật chưa nghiêm.

Những cô gái bị bán vào động mại dâm vì lời hứa "việc nhẹ, lương cao"

Việt Dũng |

Nhóm buôn người dùng mọi thủ đoạn, trong đó có cả "bẫy tình", hứa hẹn việc nhẹ lương cao, để khiến các cô gái ngây thơ tin tưởng, theo chân chúng vượt biên rồi bị bán vào các động mại dâm ở Trung Quốc.

2% học sinh, SV tham gia trong các đường dây mại dâm bị triệt phá

Anh Thư |

Theo bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, gần đây, một nhóm đối tượng được coi là "có học và sang trọng", trong đó có sinh viên tham gia đường dây bán dâm.