Ma men, ma nhập, ma làm!

Anh Đào |

Muốn giảm thiểu tai nạn giao thông, muốn hạn chế những tang tóc, muốn khỏi “cả sư đoàn chết mỗi năm”, có lẽ, mục tiêu của chúng ta không chỉ là phạt cao, phạt nặng những trường hợp “có cồn”.

Hãy để ý đến vụ việc nữ tài xế dừng xe ngay ở làn đường 120km/h trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng để... chụp ảnh tự sướng. Một hành vi không khác gì tự sát.

Quy định “đã uống rượu bia thì không lái xe” và mức xử phạt rất cao theo Nghị định 100 có thể sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc từ... ma men.

Điểm lại toàn bộ tình hình TNGT “ba ngày tết”, chỉ duy nhất một vụ lái xe say xỉn gây TNGT nghiêm trọng xảy ra ở Đắk Lắk khi tài xế điều khiển xe ôtô (có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở) đâm trực diện vào 2 cô gái đi ngược chiều.

Ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, cảnh sát giao thông (CSGT) đưa ra con số 70%: “Tình trạng sử dụng rượu bia khi lái xe ở Hương Sơn giảm 70% so với năm trước”.

70% chỉ là một mức độ mang tính ước đoán chủ quan. Nhưng không thể phủ nhận rằng, quy định “đã uống rượu bia thì không lái xe” và mức xử phạt rất cao theo Nghị định 100 đã tạo ra thay đổi mang tính bước ngoặt về thói quen “1, 2, 3  - 100% zô”.

Hãy để ý những bức ảnh selfile những bữa cơm cuối năm, và cả cỗ cưới cúng giỗ - “thời 100” (Nghị định 100) với nước ngọt thay cho bia rượu.

Hôm qua, có một câu hỏi được đặt ra: Vì sao luật đi vào cuộc sống và được người dân ủng hộ, tự giác chấp hành mà số người chết vì TNGT vẫn tăng? Đúng như thế, trong 5 ngày nghỉ tết, báo chí dẫn nguồn từ Cục CSGT cho hay, cả nước đã xảy ra 138 vụ TNGT, làm chết 102 người, bị thương 108 người. So sánh với cùng kì của Tết Nguyên đán 2019, tăng 12 người chết (tăng 13,3%).

Và con số ấy đang trả lời cho sự phức tạp của tai nạn mà bia rượu chỉ là một mà thôi.

Hôm qua, ở Quảng Bình, vừa xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng khi một taxi đâm thẳng vào đoàn 9 người đi chúc Tết. Nguyên nhân, tài xế không ma tuý, không chút cồn nhưng ngủ gật, mất kiểm soát vì lái xe đường dài quá mệt mỏi, như ma nhập.

Và, cũng là selfile, hãy để ý đến vụ việc nữ tài xế dừng xe ngay trên làn đường 120km/h trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng để... chụp ảnh tự sướng. Một hành vi không khác gì tự sát do ý thức quá tệ chứ chẳng phải ma men ma nhập hay ma làm gì hết.

Nếu tai nạn xảy ra, nó sẽ khủng khiếp đến mức nào. Nó sẽ khiến một ai đó vào tù oan khi “không đảm bảo khoảng cách quy định” như vụ container đâm vào xe đi lùi trên cao tốc Thái Nguyên.

Đấy, đôi khi không rượu mà người ta vẫn "ngáo" vậy thôi.

Cho nên, muốn giảm thiểu TNGT, muốn khỏi “cả sư đoàn chết mỗi năm”, có lẽ, mục tiêu của chúng ta không chỉ là phạt cao, phạt nặng những trường hợp “có cồn”.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt 7 triệu đồng người phụ nữ dừng xe trên cao tốc để chụp ảnh

Việt Dũng |

Người phụ nữ lái ôtô biển số Hà Nội dừng xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ở làn đường dành cho xe chạy tốc độ 120km/h để chụp ảnh vào chiều mùng 3 Tết.

Ngành bia rượu "mất Tết", bệnh viện vắng bóng "ma men"

Thiên Bình |

Quy định cấm uống rượu bia khi lái xe đã tác động đến hoạt động kinh doanh của những doanh nghiệp trong ngành bia rượu, khi mà thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề. Tuy nhiên, số ca cấp cứu tai nạn giao thông do rượu bia ở các bệnh viện đã giảm hẳn.

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm rõ rệt sau 2 tuần xử phạt nồng độ cồn

Phạm Đông |

Công an TP Hà Nội cho biết, sau hai tuần Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực, số ca tai nạn giao thông đã giảm mạnh so với trước.

Tin Hà Nội 24h: Bệnh viện vắng bóng "ma men" sau nghị định xử phạt nồng độ

T.H |

Trực cấp cứu đêm ở bệnh viện: Một tuần vắng bóng... “ma men”; Hà Nội thăm hỏi 3 gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong vụ Đồng Tâm... là tin nóng 24h qua.

Trực cấp cứu đêm ở bệnh viện: Một tuần vắng bóng... “ma men”

Cường Ngô - Lệ Hà |

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội, trước đây bệnh viện thường tiếp nhận nhiều bệnh nhân đa chất thương do tai nạn giao thông có uống rượu bia gây ra, đặc biệt là đối tượng thanh niên tham gia giao thông trong đêm muộn, trong dịp cận Tết. Nhưng “lạ” là bây giờ cả tuần không có ca nào như thế”. Ghi nhận ở các bệnh viện lớn, số lượng bệnh nhân tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia giảm hẳn.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Xử phạt 7 triệu đồng người phụ nữ dừng xe trên cao tốc để chụp ảnh

Việt Dũng |

Người phụ nữ lái ôtô biển số Hà Nội dừng xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ở làn đường dành cho xe chạy tốc độ 120km/h để chụp ảnh vào chiều mùng 3 Tết.

Ngành bia rượu "mất Tết", bệnh viện vắng bóng "ma men"

Thiên Bình |

Quy định cấm uống rượu bia khi lái xe đã tác động đến hoạt động kinh doanh của những doanh nghiệp trong ngành bia rượu, khi mà thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề. Tuy nhiên, số ca cấp cứu tai nạn giao thông do rượu bia ở các bệnh viện đã giảm hẳn.

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm rõ rệt sau 2 tuần xử phạt nồng độ cồn

Phạm Đông |

Công an TP Hà Nội cho biết, sau hai tuần Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực, số ca tai nạn giao thông đã giảm mạnh so với trước.

Tin Hà Nội 24h: Bệnh viện vắng bóng "ma men" sau nghị định xử phạt nồng độ

T.H |

Trực cấp cứu đêm ở bệnh viện: Một tuần vắng bóng... “ma men”; Hà Nội thăm hỏi 3 gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong vụ Đồng Tâm... là tin nóng 24h qua.

Trực cấp cứu đêm ở bệnh viện: Một tuần vắng bóng... “ma men”

Cường Ngô - Lệ Hà |

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội, trước đây bệnh viện thường tiếp nhận nhiều bệnh nhân đa chất thương do tai nạn giao thông có uống rượu bia gây ra, đặc biệt là đối tượng thanh niên tham gia giao thông trong đêm muộn, trong dịp cận Tết. Nhưng “lạ” là bây giờ cả tuần không có ca nào như thế”. Ghi nhận ở các bệnh viện lớn, số lượng bệnh nhân tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia giảm hẳn.