Lý luận sàn cũng có lúc... ốm đau và câu trả lời của Bộ trưởng Phớc

Anh Đào |

Quyết định thanh tra gấp HoSE được đưa ra lập tức ngay sau khi Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cam kết thời hạn “hết tháng này” khắc phục xong hệ thống công nghệ thông tin của HoSE.

Cam kết khắc phục xong hệ thống thông tin của HoSE được Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định chỉ ngay sau phiên giao dịch khiến VN-ndex mất đến 40 điểm, và khi thiệt hại của các nhà đầu tư được tính bằng... xe Mercedes.

Trước đó, Bộ trưởng Phớc tại buổi làm việc với các đơn vị khối thị trường tài chính- cũng từng quyết đoán: Hiện tượng nghẽn lệnh phải được đặc biệt quan tâm, làm hết sức quyết liệt và “dùng biện pháp mạnh”, bởi “ách tắc là thiệt hại”.

Bộ trưởng nói đúng quá.

Trong phiên “giao dịch mù” hôm 8.6, điểm số và khối lượng giao dịch đứng im gần như không nhúc nhích. Giá cổ phiếu nhảy nhót loạn xạ, không biết ở mức nào để đặt mua/bán. Và trong khi VN30-Index đã cho thấy trạng thái giảm điểm khá mạnh thì VN-Index đang "bật xanh". Chỉ số này hiển thị hoàn toàn sai lệch so với thực tế.

Các nhà đầu tư ví von hoàn toàn chân thực: Họ bị buộc phải nhắm mắt bán. Với những thiệt hại được tính bằng xe Mercedes.

Các chuyên gia cũng hoàn toàn đúng: Trong lịch sử kể từ tiếng cồng đầu tiên ngày 27.8.2000, chưa khi nào thị trường có việc cấm huỷ, sửa lệnh giao dịch. Bởi đó là cưỡng từ đoạt lý, là ép chết nhà đầu tư... chỉ để khắc phục những cái lỗi, cái tồi tệ từ hệ thống, từ quản lý.

Có lẽ, không có một thị trường chứng nào tồi tệ hơn thế. Tồi tệ suốt 6 tháng qua và chưa biết đâu là điểm dừng... nếu như không có một sự quyết liệt từ phía cơ quan quản lý.

Có lẽ, quyết định thanh tra gấp HoSE đang thể hiện sự quyết liệt của tư lệnh ngành tài chính. Một sự quyết liệt cần có. Một sự quyết liệt mà các nhà đầu tư mong chờ.

Nhớ lại tại hội thảo về điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường năm 2011, người tiền nhiệm của ông Phớc, Bộ trưởng Tài chính, nay là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từng dứt khoát: “Kể cả Petrolimex, nếu không làm được chúng tôi sẵn sàng cho giải tán... Nhà nước không dọa ai và cũng không ai dọa được Nhà nước... Tôi xin tuyên bố sẽ không cho phép doanh nghiệp nào bỏ việc lưu thông xăng dầu... Chúng tôi điều hành có trách nhiệm, không phải vì 11 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, mà vì cả nền kinh tế và hơn 80 triệu người tiêu dùng xăng dầu trên lãnh thổ này”.

Người dân, các nhà đầu tư rất cần một tư lệnh quyết đoán như thế, để chấm dứt những tồi tệ của thị trường suốt nửa năm qua.

Chứ không cần những ru ngủ nhau theo kiểu: hệ thống sàn giao dịch bản chất cũng như con người, cũng phải có lúc ốm đau (phát ngôn của một cựu quan chức Uỷ ban Chứng khoán nhà nước).

Tiền của dân là mồ hôi nước mắt cả, không thể bắt họ thông cảm, bắt họ phải chấp nhận hệ thống cũng có lúc ốm đau được đâu.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nhà đầu tư bức xúc truy trách nhiệm Tổng giám đốc HOSE về sự cố nghẽn lệnh

Liên Hoa |

Bảng giá nhảy loạn xạ hoặc bị "đơ", không nhìn thấy giá chuẩn. Đặt lệnh mua/bán không khớp, sửa, huỷ lệnh không được… trên HOSE. Nhà đầu tư Việt Nam vừa trải qua thời gian đầu tư chứng khoán kiểu “bịt mắt bắt dê”.

HOSE bị bêu tên trên Wikipedia là chất lượng dịch vụ thấp nhất thế giới

Hương Nguyễn |

Sau cơn bão đánh giá 1 sao trên Google từ phía các nhà đầu tư chứng khoán bức xúc với cách hành xử của HOSE, mới đây trang Wikipedia về Sở giao dịch này cũng bị sửa thông tin.

Chứng khoán: 2 phiên lao dốc, sàn HoSE liên tục “đơ”, nhà đầu tư bức xúc

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã giảm mạnh 2 phiên liên tiếp ngày 7 và 8.6 mất tổng cộng 54,17 điểm, tương ứng mức giảm 3,94%. Tuy nhiên, việc tài khoản “bốc hơi” mạnh trong bối cảnh sàn HoSE liên tục bị “đơ”, nghẽn… khiến nhà đầu tư rất bức xúc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà đầu tư bức xúc truy trách nhiệm Tổng giám đốc HOSE về sự cố nghẽn lệnh

Liên Hoa |

Bảng giá nhảy loạn xạ hoặc bị "đơ", không nhìn thấy giá chuẩn. Đặt lệnh mua/bán không khớp, sửa, huỷ lệnh không được… trên HOSE. Nhà đầu tư Việt Nam vừa trải qua thời gian đầu tư chứng khoán kiểu “bịt mắt bắt dê”.

HOSE bị bêu tên trên Wikipedia là chất lượng dịch vụ thấp nhất thế giới

Hương Nguyễn |

Sau cơn bão đánh giá 1 sao trên Google từ phía các nhà đầu tư chứng khoán bức xúc với cách hành xử của HOSE, mới đây trang Wikipedia về Sở giao dịch này cũng bị sửa thông tin.

Chứng khoán: 2 phiên lao dốc, sàn HoSE liên tục “đơ”, nhà đầu tư bức xúc

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã giảm mạnh 2 phiên liên tiếp ngày 7 và 8.6 mất tổng cộng 54,17 điểm, tương ứng mức giảm 3,94%. Tuy nhiên, việc tài khoản “bốc hơi” mạnh trong bối cảnh sàn HoSE liên tục bị “đơ”, nghẽn… khiến nhà đầu tư rất bức xúc.