Lương: Bộ trưởng thì 15,3 triệu, chúng ta “tháng một lần, tuần là hết"

Anh Đào |

Có thể bạn sẽ bất ngờ: Ngay cả một bộ trưởng thì lương tháng cao nhất cũng chỉ 15,3 triệu đồng. Còn lương cán bộ công chức viên chức... 3 năm rồi chưa tăng. Vẫn “tháng một lần, tuần là hết”.

Ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động- thương binh và xã hội trên VietNamNet hôm nay kể lại chuyện: “Khi chúng tôi làm cải cách tiền lương, Bộ trưởng Trần Đình Hoan lúc bấy giờ chỉ ước ao đến năm 2000 lương bộ trưởng được 1.000 USD mỗi tháng (khoảng 20 triệu đồng lúc đó). Đến nay đã hơn 20 năm nhưng lương bộ trưởng cũng mới được mười mấy triệu đồng”.

“Mười mấy triệu”, chính xác thì nếu bộ trưởng hưởng lương bậc 1, mỗi tháng sẽ được 14,453 triệu đồng (hệ số 9,7 nhân với 1,490 triệu tiền lương cơ sở). Nếu hưởng bậc 2, hệ số 10,3, mỗi tháng sẽ lĩnh 15,347 triệu đồng.

Một ước mơ đã hơn 20 năm không thực hiện được.

Một mức lương, nói như một thứ trưởng khác: 40 năm mới mua được nhà thu nhập thấp.

Nhưng nói tới chuyện lương một thành viên chính phủ, một “tư lệnh ngành”, để nhắc lại rằng đã 3 năm qua, lương cán bộ công chức, viên chức, lực lương vũ trang... chưa hề được tăng.

Đã đành 2 năm dịch bệnh, nhưng năm nay, ngay cả khi ngân sách đang phá hàng loạt kỷ lục về số thu, thì vẫn không một xu cắc nào dành cho việc tăng lương.

Chúng ta đang mặc nhiên yêu cầu công chức viên chức phải sống bằng đồng lương được “điều chỉnh” từ năm 2019. Mặc nhiên để lạm phát cộng dồn- ở mức 2 con số- đang mài mòn- cũng ở mức 2 con số- giá trị của đồng lương.

Bữa trước, báo chí vừa “ví dụ” một trường hợp cán bộ 48 tuổi, là thạc sĩ, từng giữ chức Phó giám đốc một trung tâm, thuộc Sở LĐ-TB&XH xin nghỉ việc.

Lý do: Lương quá thấp.

Cụ thể, một cán bộ có trình độ thạc sĩ, giữ chức danh Phó giám đốc, nhưng với hệ số lương 4,65, cộng dồn tất cả các khoản chỉ được 10 triệu đồng/tháng.

Tính bình quân, mỗi một ngày tại ngay “đầu tầu kinh tế của cả nước” có 8 cán bộ xin nghỉ việc.

Lý do thì vẫn thế: Lương “tháng một lần, tuần là hết” trong khi bão giá kép chưa hề dừng lại, thậm chí- thiết lập mặt bằng giá mới, trong khi 3 năm qua lương không hề được điều chỉnh.

Câu chuyện buồn của một vị cựu thứ trưởng, lời than của một phó giám đốc... Cả 2, đều đang công tác trong chính ngành gắn với mấy chữ “lao động”, “xã hội”...

Lương 3-4 năm chưa điều chỉnh, tụt xa và sâu so với giá. Hàng vạn cán bộ nghỉ việc vì lương thấp không sống nổi. 8 cán bộ nghỉ việc mỗi ngày ở một thành phố.

Không chỉ là những kỷ lục buồn. Nó còn là lời cảnh báo khi sự “hình thức” trong việc trả lương, cũng là nguồn cơn gây ra tình trạng rời bỏ khu vực nhà nước ra ngoài kiếm sống.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Công chức không còn được hưởng thu nhập ngoài lương từ ngân sách Nhà nước

QUỲNH CHI |

Theo tinh thần của Nghị quyết 27 năm 2018 của Bộ Chính trị, từ 2021 - 2025 sẽ áp dụng thống nhất chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị.

Đóng bảo hiểm xã hội 35 năm có thể không được nhận lương hưu tối đa

Phương Minh |

Ông Quốc Bảo hỏi: Tháng 11.2022 tôi đủ 55 tuổi 6 tháng, đã đóng bảo hiểm xã hội 35 năm. Theo quy định, tôi chưa đủ tuổi nghỉ hưu. Vậy tôi xin nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng tối đa phần trăm lương hưu không?

Lộ trình tăng lương của cán bộ, công chức, viên chức như thế nào?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Văn Sơn hỏi: Cho tôi hỏi lộ trình tăng lương cán bộ, công chức, viên chức thế nào trong thời gian tới?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công chức không còn được hưởng thu nhập ngoài lương từ ngân sách Nhà nước

QUỲNH CHI |

Theo tinh thần của Nghị quyết 27 năm 2018 của Bộ Chính trị, từ 2021 - 2025 sẽ áp dụng thống nhất chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị.

Đóng bảo hiểm xã hội 35 năm có thể không được nhận lương hưu tối đa

Phương Minh |

Ông Quốc Bảo hỏi: Tháng 11.2022 tôi đủ 55 tuổi 6 tháng, đã đóng bảo hiểm xã hội 35 năm. Theo quy định, tôi chưa đủ tuổi nghỉ hưu. Vậy tôi xin nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng tối đa phần trăm lương hưu không?

Lộ trình tăng lương của cán bộ, công chức, viên chức như thế nào?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Văn Sơn hỏi: Cho tôi hỏi lộ trình tăng lương cán bộ, công chức, viên chức thế nào trong thời gian tới?