Lời xin lỗi dân chân thành nhất là hành động

Lê Thanh Phong |

Tiếp các hộ dân có nhà đất ở khu 4,3ha (khu phố 1, P.Bình An, Q.2, TPHCM), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong có lời xin lỗi rằng: “Thay mặt lãnh đạo TPHCM trong các thời kỳ, tận đáy lòng mình, tôi chân thành xin lỗi người dân Thủ Thiêm vì những sai phạm trong thời gian qua khi thực hiện quy hoạch Thủ Thiêm, những khốn khó người dân Thủ Thiêm phải gánh chịu.

Xin chia sẻ sự hy sinh của những gia đình, hộ dân vì sự phát triển của thành phố mà phải rời nơi gắn bó từ tấm bé. Tôi rất xin lỗi”. 

Trước đó ngày 21.9, ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBND TPHCM - cũng có lời: “Thành phố chân thành xin lỗi nhân dân thành phố, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực 4,3ha ngoài ranh quy hoạch không thuộc khu phố 1, P.Bình An, Q.2 đã chịu nhiều thiệt thòi, tổn thất, vất vả trong cuộc sống nhiều năm qua”.

“Những người khốn khó” cũng như dư luận đều ghi nhận lời xin lỗi của ông Nguyễn Thành Phong, ông Võ Văn Hoan là rất chân thành. Tuy nhiên, có những việc, lời xin lỗi chẳng nói lên điều gì cả, điều dân cần là hành động. Lời xin lỗi dân chân thành nhất chính là hành động.

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - người dân Thủ Thiêm hơn 10 năm đi kiện đòi đất - nói với phóng viên Lao Động: “Nếu chính quyền thực tâm xin lỗi thì phải có hành động là giải quyết rốt ráo và đúng pháp luật, sớm ổn định cuộc sống cho người dân thì chúng tôi mới chấp nhận lời xin lỗi đó”.

Hành động như thế nào? Đó là thực hiện theo nguyện vọng chính đáng của những người dân khiếu kiện đúng pháp luật suốt hơn 10 năm nay.

Thế nào là chính đáng và hợp pháp? Trước hết đó là những hộ có nhà đất trong khu 4,3ha (được xác định nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm) có quyền yêu cầu chính quyền giải quyết những khó khăn và thiệt hại của họ, yêu cầu đó là chính đáng và hợp pháp.

Họ đã bị đẩy ra khỏi nơi ở của họ vì chính quyền làm sai, sai thì phải sửa.

Một trong những hành động sửa sai đúng đắn, chính là thực hiện theo nguyện vọng của một số hộ dân. Đối với họ, dù đã được trả tiền đền bù, nhưng họ không cần tiền bồi thường nữa và sẽ trả tiền lại cho chính quyền. Họ yêu cầu trả lại nhà bởi vì nhà của họ nằm ngoài ranh giới.

Phải trả lại nhà cho họ, đó là chính đáng, hợp pháp. Nhưng như vậy cũng chưa đủ.

Suốt bao nhiêu năm nay, họ chịu quá nhiều khốn khó, có những người không còn cơ hội để được nhận lời xin lỗi từ phía chính quyền. Những cá nhân gây ra sai phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đó chính là lời xin lỗi chân thành nhất.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tâm tư, nguyện vọng của người dân Thủ Thiêm sau cuộc gặp Chủ tịch TPHCM

MINH QUÂN |

Một số người dân Thủ Thiêm cho biết dù đã được trả tiền đền bù từ nhiều năm trước nhưng họ không cần tiền bồi thường nữa và sẽ trả tiền, yêu cầu trả lại nhà vì người dân cho rằng nhà của họ nằm ngoài ranh giới.

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong xin lỗi người dân Thủ Thiêm

MINH QUÂN - NGÔ NGUYÊN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thay mặt lãnh đạo TPHCM trong các thời kỳ xin lỗi người dân Thủ Thiêm vì những sai phạm trong thời gian qua khi thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Người dân Thủ Thiêm không đòi 4,3ha mà đòi 5 khu phố nằm ngoài ranh quy hoạch

MINH QUÂN - NGÔ NGUYÊN |

Người dân Thủ Thiêm cho biết, họ không đòi 4,3ha mà đi đòi 5 khu phố nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bà con ở 5 khu phố này nhiều năm khổ sở, gia đình tan nát,...

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Tâm tư, nguyện vọng của người dân Thủ Thiêm sau cuộc gặp Chủ tịch TPHCM

MINH QUÂN |

Một số người dân Thủ Thiêm cho biết dù đã được trả tiền đền bù từ nhiều năm trước nhưng họ không cần tiền bồi thường nữa và sẽ trả tiền, yêu cầu trả lại nhà vì người dân cho rằng nhà của họ nằm ngoài ranh giới.

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong xin lỗi người dân Thủ Thiêm

MINH QUÂN - NGÔ NGUYÊN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thay mặt lãnh đạo TPHCM trong các thời kỳ xin lỗi người dân Thủ Thiêm vì những sai phạm trong thời gian qua khi thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Người dân Thủ Thiêm không đòi 4,3ha mà đòi 5 khu phố nằm ngoài ranh quy hoạch

MINH QUÂN - NGÔ NGUYÊN |

Người dân Thủ Thiêm cho biết, họ không đòi 4,3ha mà đi đòi 5 khu phố nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bà con ở 5 khu phố này nhiều năm khổ sở, gia đình tan nát,...