Lời cảnh tỉnh về thảm họa môi trường từ lá thư của Nguyễn Bình Nguyên

Lê Thanh Phong |

Nguyễn Bình Nguyên, lớp 9A1, THCS Nguyễn Tri Phương, giành giải nhất UPU với bức thư gửi nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn, vượt qua gần một triệu bài thi khác.

"Hãy để gió hát ca giữa rừng xanh. Rừng không phải để chặt phá!

Hãy để gió đùa vui với sóng biển. Biển không phải để xả rác hay chôn giấu nguồn nước thải.

Hãy để gió sải cánh giữa không gian. Không gian không phải để xe cộ, ống khói túa ra nguồn khí cặn.

Hãy để gió rủ trên cánh đồng, vuốt ve mái tóc bầy trẻ nhỏ, hãy để gió yêu thương..."

Trên đây là một phần nội dung trong lá thư của Nguyễn Bình Nguyên, hay có thể gọi là một trích đoạn thơ. Tiếng gọi của một "ngọn gió" đến với một nhạc sĩ dương cầm, nhẹ nhàng như rất sâu và rất đau.

Đau vì trước mắt chúng ta, rừng đại ngàn bị tàn phá gần hết. Những bản tin lâm tặc phá rừng, người dân đốt rừng xuất hiện hằng ngày trên các trang báo không đủ để con người thức tỉnh.

Đau vì hằng ngày rác thải vẫn xả ra môi trường bất chấp mọi tiếng nói kêu cứu từ các tổ chức bảo vệ môi trường. Đau vì Việt Nam là một trong bốn quốc gia xả rác thải nhựa ra biển hàng đầu thế giới.

Đau vì Hà Nội, TPHCM là hai thành phố lọt vào "top" của những thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.

Nguyễn Bình Nguyên cảnh báo thảm họa môi trường trên phạm vi toàn cầu, nhưng có thể nhìn cận cảnh từ Việt Nam. Mỗi quốc gia biết tự cứu mình khỏi thảm họa là cứu được trái đất.

Thế giới còn nhớ đến phát biểu của nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg tại Hội nghị Hành động Khí hậu lần đầu tiên ở Liên Hợp Quốc, New York hôm 23.9.2019: "Mọi người đang phải chịu đựng, đang chết dần. Toàn bộ hệ sinh thái đang sụp đổ. Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của sự tuyệt chủng hàng loạt. Nhưng tất cả những gì các vị nói là về tiền và những câu chuyện cổ tích về phát triển kinh tế. Sao các ngài lại dám làm như vậy”.

Không ai nghĩ rằng, tiếng cảnh báo đanh thép đó là của một bé gái 16 tuổi trước 60 nhà lãnh đạo thế giới - đã truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường đầy thuyết phục và rung động lòng người.

Còn Nguyễn Bình Nguyên - một học sinh 15 tuổi đến từ Việt Nam, em không chọn cách nói đanh thép, mà bằng những lời văn như thơ như nhạc, như lời của gió để "lên tiếng kêu gọi con người cứu bầu khí quyển ốm yếu này!".

Lá thư của Nguyễn Bình Nguyên là bài giáo dục công dân, cần được phổ biến đến các trường học, để cho học sinh các cấp tham khảo.

Và tất nhiên, người lớn cũng cần phải đọc để thay đổi nhận thức và hành động. Chúng ta hãy nắm tay nhau đi băng bó lại những vết thương đã gây ra cho thiên nhiên. Chúng ta phải tạ lỗi với thiên nhiên không phải bằng những bài diễn văn với các câu khẩu hiệu, mà bằng những việc làm cụ thể, trồng một cây xanh, nhặt một cọng rác...

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Thả 135 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 9.5, Ban Quản lý vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn TP.Hà Nội, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội thả 135 cá thể động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên.

Thanh Hóa: Công ty CP Cromit Nam Việt thải ra khí lạ gây ô nhiễm môi trường

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Thời gian gần đây, hàng trăm hộ dân (ở thôn 3, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) luôn sống trong tình cảnh lo âu, mỗi khi nhà máy của Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt hoạt động, thải ra một loại mùi vô cùng khó chịu.

Hà Giang: Cụm công nghiệp có 6 nhà máy, 4 xả thải thẳng ra môi trường

Phong Quang - Đức Sơn |

Hà Giang - Cụm công nghiệp Nam Quang (thị trấn Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang) hiện có 6 cơ sở sản xuất thì 4 trong số đó có hoạt động xả thải thẳng ra môi trường gây tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thả 135 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 9.5, Ban Quản lý vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn TP.Hà Nội, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội thả 135 cá thể động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên.

Thanh Hóa: Công ty CP Cromit Nam Việt thải ra khí lạ gây ô nhiễm môi trường

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Thời gian gần đây, hàng trăm hộ dân (ở thôn 3, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) luôn sống trong tình cảnh lo âu, mỗi khi nhà máy của Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt hoạt động, thải ra một loại mùi vô cùng khó chịu.

Hà Giang: Cụm công nghiệp có 6 nhà máy, 4 xả thải thẳng ra môi trường

Phong Quang - Đức Sơn |

Hà Giang - Cụm công nghiệp Nam Quang (thị trấn Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang) hiện có 6 cơ sở sản xuất thì 4 trong số đó có hoạt động xả thải thẳng ra môi trường gây tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.