Lời cảnh báo từ chuyện ông Hồ Huy chạy xe ôm

LÊ THANH PHONG |

Hình ảnh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mai Linh - ông Hồ Huy - chạy xe ôm được tung lên mạng xã hội và các báo, nhiều người cho rằng, ông Hồ Huy làm hình ảnh để PR cho Mai Linh Bike.

Có thể ông chủ Mai Linh cố tình chạy xe ôm để báo chí làm một cú truyền thông không công cho ông, cũng như chiêu thức mà bầu Đức từng làm. Nhưng thôi, bỏ chuyện PR vặt đó đi, để chuyển sang một vấn đề khác đáng để bàn hơn. Giữa năm 2017, Mai Linh cũng cắt giảm tới 6.000 nhân viên (tương đương 20%) so với thời điểm cuối năm 2016, chưa kể một đống nợ trên đầu. Nguyên nhân là Grab, Uber chiếm lĩnh thị trường tại TPHCM và Hà Nội, cạnh tranh quá ác liệt, và tất nhiên hai đối thủ kia làm chủ tình hình. Họ đã thắng vì một lẽ thường tình, họ làm chủ công nghệ.

Kiện họ ư, đã kiện rồi, thậm chí taxi truyền thống còn chơi màn rất trẻ con là dán khẩu hiệu tố cáo Uber, Grab vi phạm pháp luật Việt Nam, nhưng cuối cùng vẫn lép vế trong cuộc cạnh tranh không cân sức này.

Thị trường chấp nhận thì không ai chặn được đường kinh doanh của họ.

Chỉ có một cách duy nhất là các đối thủ cạnh tranh phải thay đổi, cụ thể là theo kịp thời đại công nghệ thì mới tồn tại, mọi sự chống chọi bằng cách đổ lỗi cho người khác giỏi hơn mình chỉ chuốc thêm thất bại.

Ông chủ Mai Linh phải chịu khó làm xe ôm công nghệ để cứu lấy tập đoàn khỏi rơi xuống vực thẳm là một ví dụ.

Rồi đây sẽ còn có nhiều ông chủ tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam phải “xuống đường” tương tự như ông Hồ Huy xuống đường chạy xe ôm. Bởi lẽ, những máy móc, dây chuyền công nghệ mà các doanh nghiệp đang sử dụng, vận hành đã quá lỗi thời, sẽ không còn phù hợp trong nay mai.

Ai cũng nói thay đổi công nghệ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ đến khi có một đối thủ sử dụng công nghệ bước ra thị trường thì mới la toáng lên, nhưng lúc đó thì đã quá muộn.

Giả sử các hãng taxi chuyển sang sử dụng công nghệ như Uber, Grab, thì cũng không thể bằng họ. Đó là lời cảnh báo cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam.

Chỉ vài năm tới, trong các nhà máy sản xuất, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ làm thay đổi các hình thức vận hành hiện nay, robot thay thế gần như toàn bộ công việc mà con người đang làm.

Lúc đó sản phẩm của họ giá thành sẽ giảm tối đa. Và đương nhiên, các nhà máy sử dụng chủ yếu lao động chân tay như Việt Nam chỉ còn cách đóng cửa.

Và lúc đó, coi chừng các ông chủ xuống đường chạy xe ôm thật chứ không phải chạy xe ôm làm diễn viên như ông Hồ Huy.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.