Loại bỏ thủy điện nhỏ, trồng rừng mạnh mẽ hơn - đó là mệnh lệnh

Lê Thanh Phong |

Bên hành lang Quốc hội ngày 23.10, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng: “Bộ Tài nguyên và Môi trường thấy rằng, chúng ta không nên tiếp tục phát triển các thủy điện nhỏ. Hay khi phát triển các loại thủy điện thì phải chú ý phương án công nghệ để nó hài hòa với môi trường”. Một thông điệp rất cần kíp vào lúc này.

Tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến thời tiết cực đoan, mưa lớn, bão táp liên tục xảy ra, dẫn đến lũ lụt. Nhưng nếu chúng ta giữ được rừng, thì sẽ hạn chế được những trận lũ quét, lũ ống, đó là điều chắc chắn.

Rừng bị tàn phá nghiêm trọng, do con người phá rừng làm nương rẫy, do lâm tặc làm giàu từ rừng và do những dự án thủy điện. Để làm 160 dự án thủy điện, phải mất 20.000ha rừng, trung bình mỗi dự án thủy điện được hình thành, sẽ có 125ha rừng bị xóa sổ. Thử hỏi, 125ha rừng bị xóa sổ đó đi đâu nếu không phải vào túi của những nhóm lợi ích một cách ung dung.

Cho nên, những ý kiến bênh vực cho các dự án thủy điện nhỏ, cho rằng các dự án này không phải là nguyên gây ra lũ lụt là chưa thỏa đáng.

Chúng ta đã nhận ra tác động tiêu cực từ các dự án thủy điện nhỏ và đã có biện pháp hạn chế. Theo Bộ Công Thương, đã loại khỏi quy hoạch 8 dự án thủy điện bậc thang, 472 dự án thủy điện nhỏ và 213 vị trí tiềm năng thủy điện. Tuy nhiên, phải tiếp tục kiểm soát từng dự án thủy điện nếu như có nguy cơ đe dọa môi trường.

Tại cuộc họp với các tỉnh miền Trung hôm 24.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, phát triển thủy điện theo quy hoạch và an toàn, tốt hơn nữa, hạn chế phát triển thủy điện nhỏ; tiếp tục trồng rừng mạnh mẽ hơn với các loại cây có bộ rễ bám sâu, gỗ lớn.

Xin lưu ý, Thủ tướng chỉ đạo rất rõ là phải trồng rừng và phải trồng “mạnh mẽ”.

Trồng rừng là việc khẩn cấp, nhanh một ngày lợi ích một ngày. Biết vậy nhưng các địa phương chưa thực sự quyết tâm triển khai thực hiện các dự án trồng rừng. Tỉnh nào cũng chạy theo các dự án đầu tư về kinh tế. Nhà máy, khu công nghiệp mọc lên nhiều để có nguồn thu trước mắt, trồng một rừng cây đến bao giờ mới được hưởng. Tư duy nhiệm kỳ cũng có tác động đến các dự án ảnh hưởng môi trường và hạn chế việc trồng rừng.

Hãy suy nghĩ thật kỹ, dân tích lũy được bao nhiêu, chỉ cần một trận lũ lụt thì mất hết.

Đã đến lúc lãnh đạo các tỉnh khi nhậm chức phải đưa ra tuyên bố sẽ trồng được bao nhiêu hécta rừng trong nhiệm kỳ của mình. Phải bắt tay hành động, vì đây không chỉ chỉ đạo của Thủ tướng, mà còn là mệnh lệnh của dân chúng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ tại miền Trung: 148 người mất tích và tử nạn

Vũ Long |

Tính đến sáng 25.10, mưa lũ, sạt lở đất tại miền Trung đã khiến 148 người bị tử nạn và mất tích, hàng trăm ngôi nhà vẫn bị ngập.

Quảng Bình: 19 người chết, 2 người đang mất tích do mưa lũ

LÊ PHI LONG |

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Bình, tính đến sáng nay (25.10), toàn tỉnh Quảng Bình đã có 19 người chết, 93 người bị thương do mưa lũ.

Yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 8

Vũ Long |

Cơ quan phòng chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành chức năng, các địa phương sẵn sàng ứng phó với bão số 8 và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Quảng Nam loại bỏ cả chục thủy điện nhỏ, trừ hậu họa cho dân

Thanh Hải |

Xây dựng thủy điện trở thành phong trào lớn, ào ạt ở những năm đầu thập niên 20. Tuy nhiên, cũng ngay lập tức, làn sóng phản đối thủy điện cũng nổi lên, dồn dập, bởi dù mang lại lợi ích kinh tế, an ninh năng lượng rất lớn, nhưng thủy điện - nhất là công trình nhỏ, bậc thang luôn tiềm ẩn gây nguy cơ gây tai họa cho cộng đồng và môi trường...

Mưa lũ ngày càng cực đoan, hồ chứa thủy điện nhỏ có đủ sức chống chọi?

Thảo Anh - Tô Thế |

GS.TS Trần Viết Ổn – Phó Hiệu trưởng Đại học Thủy lợi nhận định với tần suất mưa cực đoan ngày càng gia tăng thì hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhỏ giảm lũ không đáng kể.

Đắk Nông: Phát triển thủy điện nhỏ, lợi và hại

Hữu Long |

Phát huy hiệu quả nguồn thủy điện nhỏ đồng thời có biện pháp quản lý chặt chẽ sẽ góp phần tạo thêm nguồn năng lượng mới đồng thời, phát triển bền vững cho địa phương có thủy điện.

Các đập thủy điện nhỏ và vừa ở Việt Nam: Đối diện với nhiều nguy cơ

KHÁNH VŨ |

Nhiều chuyên gia cho rằng: Đập thủy điện thuộc diện khá hiện đại của Lào chưa kịp đưa vào hoạt động đã vỡ là bài học đắt giá đối với các nhà làm thủy điện tại Việt Nam, đặc biệt, thời gian qua, chúng ta xây dựng ồ ạt các công trình thủy điện. 

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Mưa lũ tại miền Trung: 148 người mất tích và tử nạn

Vũ Long |

Tính đến sáng 25.10, mưa lũ, sạt lở đất tại miền Trung đã khiến 148 người bị tử nạn và mất tích, hàng trăm ngôi nhà vẫn bị ngập.

Quảng Bình: 19 người chết, 2 người đang mất tích do mưa lũ

LÊ PHI LONG |

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Bình, tính đến sáng nay (25.10), toàn tỉnh Quảng Bình đã có 19 người chết, 93 người bị thương do mưa lũ.

Yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 8

Vũ Long |

Cơ quan phòng chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành chức năng, các địa phương sẵn sàng ứng phó với bão số 8 và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Quảng Nam loại bỏ cả chục thủy điện nhỏ, trừ hậu họa cho dân

Thanh Hải |

Xây dựng thủy điện trở thành phong trào lớn, ào ạt ở những năm đầu thập niên 20. Tuy nhiên, cũng ngay lập tức, làn sóng phản đối thủy điện cũng nổi lên, dồn dập, bởi dù mang lại lợi ích kinh tế, an ninh năng lượng rất lớn, nhưng thủy điện - nhất là công trình nhỏ, bậc thang luôn tiềm ẩn gây nguy cơ gây tai họa cho cộng đồng và môi trường...

Mưa lũ ngày càng cực đoan, hồ chứa thủy điện nhỏ có đủ sức chống chọi?

Thảo Anh - Tô Thế |

GS.TS Trần Viết Ổn – Phó Hiệu trưởng Đại học Thủy lợi nhận định với tần suất mưa cực đoan ngày càng gia tăng thì hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhỏ giảm lũ không đáng kể.

Đắk Nông: Phát triển thủy điện nhỏ, lợi và hại

Hữu Long |

Phát huy hiệu quả nguồn thủy điện nhỏ đồng thời có biện pháp quản lý chặt chẽ sẽ góp phần tạo thêm nguồn năng lượng mới đồng thời, phát triển bền vững cho địa phương có thủy điện.

Các đập thủy điện nhỏ và vừa ở Việt Nam: Đối diện với nhiều nguy cơ

KHÁNH VŨ |

Nhiều chuyên gia cho rằng: Đập thủy điện thuộc diện khá hiện đại của Lào chưa kịp đưa vào hoạt động đã vỡ là bài học đắt giá đối với các nhà làm thủy điện tại Việt Nam, đặc biệt, thời gian qua, chúng ta xây dựng ồ ạt các công trình thủy điện.