Loại bỏ lối hành xử mông muội

LÊ THANH PHONG |

Trên các kênh thông tin dày đặc hình ảnh hai người phụ nữ bị đánh hội đồng vì bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em ở Sóc Sơn, Hà Nội. Hai con người lương thiện đột nhiên trở thành “tội phạm”, một tập thể dân làng tự cho mình là hội đồng xét xử và cả quyền thi hành án.

Án phạt là một trận đòn thừa sống thiếu chết.

Trước đó, tại Hải Dương, hai người đàn ông bị đuổi đánh và bị đốt cháy xe ôtô vì bị nghi bắt cóc trẻ em. Trước đó nữa, tại Quảng Bình, hai người đàn ông bị đánh hội đồng thương tích nặng nề, cũng vì bị dân làng kết tội danh tương tự. Theo công an địa phương, bước đầu xác định thông tin hai người đàn ông này bắt cóc trẻ em là chưa chính xác.

Thử đặt mình vào trường hợp của những nạn nhân, sẽ thấy họ không chỉ đau đớn về thể xác, mà còn bị tổn thương tinh thần rất dữ dội. Bỗng dưng bị mọi người xông vào đánh, bị kết tội và không cho “bào chữa”. Các nạn nhân van xin hết mực, nhưng không ai nghe, không ai can ngăn, họ không còn có cách tự vệ nào khác ngoài chịu trận. Giả sử như nghi ngờ những người này bắt cóc trẻ em, người dân có thể bắt giữ, đưa đến công an. Pháp luật sẽ phân xử, nghi can có quyền tự được bào chữa, nếu như bị kết án thì họ sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Xã hội văn minh không thể tồn tại cách “xử án” mông muội tăm tối như vậy.

Thử đặt ra tình huống nạn nhân bị đánh chết, sẽ rất khó truy cứu trách nhiệm hình sự kẻ gây án. Hàng trăm người xông vào đánh, mỗi người một đá, một đạp, biết ai để kết tội kẻ thủ ác. Trao đổi với Lao Động, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, hành vi gây thương tích cho người khác, tùy theo tính chất mức độ hành vi có thể bị xử lý hình sự, tuy nhiên trong những trường hợp đánh hội đồng, không thể khởi tố cả một tập thể gây ra hành vi này. Có lẽ người ta đã dựa vào kẽ hở này để tham gia đánh hội đồng, như những vụ đánh hội đồng người trộm chó đến chết.

Căn nguyên từ đâu con người có thể trở thành hung hãn đến như vậy? Thật không dễ dàng trả lời câu hỏi này. Con người VN vốn có truyền thống thương người, có tấm lòng nhân hậu, nhưng những vụ việc trên cho thấy có một bộ phận người dân không được như vậy. Trước khi bàn đến các vấn đề đạo đức xã hội, phải sử dụng quyền uy của pháp luật. Những kẻ tham gia đánh người phải bị xử lý, nếu pháp luật bất lực thì sẽ còn nhiều vụ tương tự xảy ra.

Không ai có quyền kết tội và định đoạt mạng sống người khác trừ pháp luật.

Xã hội văn minh không thể để tồn tại lối hành xử như vậy.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Sự thật về hai người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Nội

Cường Ngô |

Cơ quan chức năng xác định hai phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc là người của một hợp tác xã tình thương, đang đi bán tăm.

Vụ nghi bắt cóc rồi đốt xe Fortuner: Chủ nhà bị chóng mặt nên tri hô “thôi miên“

Tiến Nguyễn |

Sáng 21.7, Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) đã thông tin chính thức về vụ đốt xe Fortuner vì nghi bắt cóc trẻ em.

Nghi bắt cóc trẻ em, hai thanh niên phun thuốc muỗi dạo bị dân đánh trọng thương

LÊ PHI LONG |

Chiều 5.7 Công an thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) cho biết, hiện vẫn chưa tìm ra tung tích của cháu Nghĩa và đang làm rõ các thông tin liên quan sau khi người dân vây đánh 2 người lạ mặt vì nghi “bắt cóc trẻ em”.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Sự thật về hai người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Nội

Cường Ngô |

Cơ quan chức năng xác định hai phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc là người của một hợp tác xã tình thương, đang đi bán tăm.

Vụ nghi bắt cóc rồi đốt xe Fortuner: Chủ nhà bị chóng mặt nên tri hô “thôi miên“

Tiến Nguyễn |

Sáng 21.7, Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) đã thông tin chính thức về vụ đốt xe Fortuner vì nghi bắt cóc trẻ em.

Nghi bắt cóc trẻ em, hai thanh niên phun thuốc muỗi dạo bị dân đánh trọng thương

LÊ PHI LONG |

Chiều 5.7 Công an thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) cho biết, hiện vẫn chưa tìm ra tung tích của cháu Nghĩa và đang làm rõ các thông tin liên quan sau khi người dân vây đánh 2 người lạ mặt vì nghi “bắt cóc trẻ em”.