Lộ đề thi: Ngành giáo dục cần đối diện câu hỏi thẳng và câu trả lời thật

Đào Tuấn |

Đề thi là một loại tài liệu bí mật Nhà nước cấp độ tối mật. Và tiêu cực trong thi cử, từ ở cấp độ địa phương, giờ đã leo thang lên đến Bộ Giáo dục khi 2 thầy cô trong ban đề thi hôm qua bị khởi tố.

Vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được khởi tố. Hai giáo viên, Phạm Thị My và Bùi Văn Sâm, nguyên giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội) cũng đã bị khởi tố bị can. Và việc khởi tố vụ án được Cơ quan An ninh điều tra căn cứ kết quả điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Thật ra, sự việc đã bắt đầu ngay sau kỳ thi tốt nghiệp năm 2021. Không chỉ là “xôn xao”, thắc mắc, hay tin đồn. Một thầy giáo - thầy Đinh Đức Hiền, thậm chí đã đứng đơn “tố” nội dung ôn tập trước buổi thi của thầy Phan Khắc Nghệ, phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Tĩnh - cho học sinh “lớp VIP” có tới hơn 80% câu hỏi có nội dung hoặc 1 phần câu từ trùng với đề thi chính thức.

Thầy Phan Khắc Nghệ, khi đó chia sẻ với một tờ báo rằng chính ông cũng thấy trùng hợp bất thường khi bài ôn của ông trùng với đề thi chính thức với tỉ lệ khá cao. Tuy nhiên, thầy Nghệ khẳng định những email trao đổi với bà N.T.M. và ông B.V.S “đúng với nhiệm vụ của chuyên gia do Bộ giao và tôi cũng không sử dụng để phục vụ cho việc giảng dạy”.

Thầy Nghệ còn nói ông không hề hay biết “năm 2021 bà M vẫn tiếp tục nằm trong ban đề thi”.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Việc ôn cho “lớp VIP” mà trúng đến không phải là 80% mà lên tới hơn 92% là “ngẫu nhiên” hay có gì khuất tất để trục lợi chắc chắn sẽ được trả lời.

Những vụ vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi xảy ra ngay ở Bộ Giáo dục cũng khiến chúng ta giật mình.

Tiêu cực trong thi cử xảy ra ở Hà Giang, ở Sơn La, ở Hoà Bình... ở khắp nơi. Giờ xảy ra ngay tại Bộ Giáo dục.

Và từ việc sửa điểm, giờ nghiêm trọng hơn, đến đề thi, một tài liệu bí mật quốc gia, cấp độ tối mật - rồi cũng bị lộ?

Bao nhiêu con em chúng ta đã “chết oan” vì sự gian lận này? Và giờ chúng ta giải thích với chúng thế nào đây, về sự gian lận bắt đầu từ những thầy cô?!

Xin dẫn lại một câu của bà Phạm Thị Minh Hiền, Đại biểu Quốc hội khoá XIV: "Không sớm thì muộn, Bộ Giáo dục cần phải đối diện với những câu hỏi thẳng và buộc phải trả lời thật trước dư luận xã hội về vấn đề nghiêm trọng này!"

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Bộ GD&ĐT liên quan đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Việt Dũng |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ GDĐT lên tiếng về bất thường ở đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Bích Hà |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, thông qua công tác quản lý, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như nắm bắt các thông tin, ý kiến từ dư luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận yếu tố không bình thường liên quan đến việc luyện thi và đề thi môn Sinh học tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

So sánh chi tiết đề ôn tập bị phản ánh giống 80% đề thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

Theo thầy giáo Đinh Đức Hiền, đề ôn tập của thầy giáo Phan Khắc Nghệ và đề thi tốt nghiệp THPT chính thức môn Sinh học có tỉ lệ tương đồng/tương tự tới 80% (32/40 câu). Nếu là đoán trúng đề thì cũng thật khó hiểu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Bộ GD&ĐT liên quan đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Việt Dũng |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ GDĐT lên tiếng về bất thường ở đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Bích Hà |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, thông qua công tác quản lý, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như nắm bắt các thông tin, ý kiến từ dư luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận yếu tố không bình thường liên quan đến việc luyện thi và đề thi môn Sinh học tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

So sánh chi tiết đề ôn tập bị phản ánh giống 80% đề thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

Theo thầy giáo Đinh Đức Hiền, đề ôn tập của thầy giáo Phan Khắc Nghệ và đề thi tốt nghiệp THPT chính thức môn Sinh học có tỉ lệ tương đồng/tương tự tới 80% (32/40 câu). Nếu là đoán trúng đề thì cũng thật khó hiểu.