Lo cái mạng mình trước khi lo cảnh sát giao thông tiêu cực

Lê Thanh Phong |

Nếu quý trọng mạng sống mình, chấp hành quy định của pháp luật, uống rượu bia là không lái xe, thì cảnh sát giao thông có cơ hội nào để tiêu cực.

Trước quy định cấm lái xe sau khi uống rượu bia, có ý kiến lo ngại quy định này sẽ là điều kiện để cảnh sát giao thông tiêu cực.

Sự lo ngại này có cơ sở, bởi vì trên thực tế, cũng có những trường hợp cảnh sát giao thông "tham nhũng vặt", nhận tiền chung chi để bỏ qua vi phạm của người tham gia giao thông.

Nhưng cứ nói thẳng thắn, nếu cảnh sát giao thông đo nồng độ nhưng lái xe không vi phạm thì lấy gì để tiêu cực? Ví dụ, báo Lao Động đưa tin, sau 5 ngày ra quân từ 1- 5.1, kiểm tra hàng trăm xe ôtô nhưng cảnh sát giao thông Thanh Hoá không phát hiện, xử phạt bất cứ lái xe ôtô nào vi phạm nồng độ cồn.

Đây là tin hiệu rất tốt, rất đáng vui mừng vì công dân của tỉnh Thanh Hóa chấp hành nghiêm chỉnh quy định này.

Hãy nhớ rằng, quy định cấm lái xe sau khi uống rượu bia được xây dựng và ban hành là để bảo vệ mạng sống của con người, đồng thời góp phần ổn định trật tự giao thông. Chưa kể những lợi ích khác kéo theo khi công dân chấp hành nghiêm chỉnh không lái xe sau khi uống rượu bia.

Không lái xe sau khi uống rượu bia là bảo vệ chính mình và bảo vệ những người tham gia giao thông khác. Vậy thì hãy thực hiện việc chấp hành quy định của pháp luật vì mục đích giữ cái mạng.

Uống rượu bia nhưng vẫn lái xe, rồi nghĩ tới chuyện chi tiền cho cảnh sát giao thông là đối phó với chính mạng sống của mình, là đánh cược sức khỏe của mình. Bản thân anh không thương chính anh, mạng của anh mà anh còn coi không ra gì thì đừng nói đến chuyện tiền bạc, tài sản.

Nếu quý trọng mạng sống, chấp hành quy định của pháp luật, uống rượu bia là không lái xe, thì cảnh sát giao thông có cơ hội nào để tiêu cực. Cho nên, đừng lo cảnh sát giao thông tiêu cực, mà lo cái mạng của mình trước.

Chấp hành các quy định của pháp luật giao thông, đó cũng là cách để làm cho lực lượng cảnh sát giao thông tốt hơn. Mọi tiêu cực xảy ra phải có cách nhìn nhiều chiều, vì lái xe vi phạm nên mới chung chi cho cảnh sát, tạo thành một "tập quán" xấu trong cộng đồng, lâu dần thành căn bệnh của xã hội.

Với quy định mới, nếu ai cũng chấp hành, chắc chắn sẽ kéo giảm tai nạn giao thông ngay lập tức.

Không có đủ tiền để đi taxi, Grab, ở nhà càng tốt hơn cho sức khỏe, dành thời gian để làm việc nhà, đọc sách. Làm được như vậy cũng tốt hơn cho nhiều gia đình.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Cả bản nói không với rượu bia, thuốc lá trong đám cưới

HƯNG THƠ |

Hiếm có nơi nào như A Tơi và A Tơng (thuộc thôn Vùng Kho, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) duy trì được “lệ làng” không sử dụng rượu, bia, thuốc lá. Từ ma chay, cưới hỏi, hay các ngày lễ theo phong tục tập quán...

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: "Khách nhậu chạy đâu hết tiêu rồi"

Anh Tuấn |

Sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ ngày 1.1.2020, nhiều hàng quán ở Hà Nội trở nên đìu hiu vì giảm một lượng khách đáng kể.

Làng ra lệ cấm uống rượu bia khi đi xe máy

Thanh Chung |

Không chờ đến khi Nghị định (số 100/2019/NĐ-CP) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực, từ lâu đồng bào Cơ Tu ở Quảng Nam đã có riêng lệ làng, áp chế việc tham gia giao thông sau khi uống rượu bia...

Dùng thuốc giải rượu thần tốc: Không thoát phạt lại thêm bệnh vào người

Thùy Linh |

Những ngày qua, các tài xế đang lo sợ về mức xử phạt nặng đối với lái xe uống rượu bia, họ truyền tai nhau những mẹo chống chế, đối phó với máy đo nồng độ cồn.

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Quán nhậu Hà Nội "vắng như chùa bà Đanh"

Anh Tuấn |

Nhiều quán ăn, quán nhậu tại Hà Nội thời điểm này tình hình buôn bán ảm đạm vì lượng khách giảm rất mạnh.

Rượu bia đã vắng bóng trên nhiều bàn tiệc ở Long An

Kỳ Quan |

Miền Tây, Long An được nhiều người biết đến gắn liền với thương hiệu rượu nổi tiếng “Rượu đế Gò Đen”. Tuy nhiên trong những ngày qua, khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.1.2020, không khí “ăn nhậu” ở đây đã không còn nhộn nhịp như trước.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Cả bản nói không với rượu bia, thuốc lá trong đám cưới

HƯNG THƠ |

Hiếm có nơi nào như A Tơi và A Tơng (thuộc thôn Vùng Kho, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) duy trì được “lệ làng” không sử dụng rượu, bia, thuốc lá. Từ ma chay, cưới hỏi, hay các ngày lễ theo phong tục tập quán...

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: "Khách nhậu chạy đâu hết tiêu rồi"

Anh Tuấn |

Sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ ngày 1.1.2020, nhiều hàng quán ở Hà Nội trở nên đìu hiu vì giảm một lượng khách đáng kể.

Làng ra lệ cấm uống rượu bia khi đi xe máy

Thanh Chung |

Không chờ đến khi Nghị định (số 100/2019/NĐ-CP) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực, từ lâu đồng bào Cơ Tu ở Quảng Nam đã có riêng lệ làng, áp chế việc tham gia giao thông sau khi uống rượu bia...

Dùng thuốc giải rượu thần tốc: Không thoát phạt lại thêm bệnh vào người

Thùy Linh |

Những ngày qua, các tài xế đang lo sợ về mức xử phạt nặng đối với lái xe uống rượu bia, họ truyền tai nhau những mẹo chống chế, đối phó với máy đo nồng độ cồn.

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Quán nhậu Hà Nội "vắng như chùa bà Đanh"

Anh Tuấn |

Nhiều quán ăn, quán nhậu tại Hà Nội thời điểm này tình hình buôn bán ảm đạm vì lượng khách giảm rất mạnh.

Rượu bia đã vắng bóng trên nhiều bàn tiệc ở Long An

Kỳ Quan |

Miền Tây, Long An được nhiều người biết đến gắn liền với thương hiệu rượu nổi tiếng “Rượu đế Gò Đen”. Tuy nhiên trong những ngày qua, khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.1.2020, không khí “ăn nhậu” ở đây đã không còn nhộn nhịp như trước.