Liệu Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng có "chào thua" với lời nguyền chậm tiến độ?

Đào Tuấn |

Cần Thơ với tuyến chính của dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Đông chỉ 1km, nhưng tiến độ bàn giao mặt bằng thì như rùa bò. Ở Đồng Nai, thậm chí cả 2 dự án giao thông trọng điểm quốc gia đều đang “vỡ tiến độ”.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết tình hình triển khai Dự án thành phần Cần Thơ – Hậu Giang thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đang có “vướng mắc”. Và vướng mắc nhất là tiến độ chi trả tiền bồi thường trên địa bàn TP Cần Thơ hiện rất chậm so với các tỉnh khác. Chậm trong việc chi trả, bởi “thủ tục triển khai phê duyệt phương án bồi thường của TP Cần Thơ chậm so với kế hoạch UBND cấp tỉnh ban hành”.

Chậm, bởi việc thẩm định, phê duyệt khu tái định cư cũng chậm.

Truy nguồn của sự trì trệ, tóm lại vì cái gì cũng chậm, mỗi thứ chậm một tí, để rút cục, hậu quả sẽ là chậm cả dự án. Không thể có một dự án nào có thể tiến hành mà không có mặt bằng cả.

Quay sang Đồng Nai, không chỉ một mà cả hai dự án: Đường vành đai 3 - TP.HCM và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) đi qua địa bàn này đều đang bị chậm tiến độ.

Cụ thể: Mục tiêu Dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM là phải bàn giao ranh giải phóng mặt bằng trước ngày 30.9. Nhưng đến ngày 20.10, Ban Quản lý dự án mới có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng. Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mục tiêu cũng là ngày 30.9. Nhưng đến ngày 2.11 mới bàn giao ranh giải phóng mặt bằng.

Lưu ý: Đây là những dự án giao thông trọng điểm quốc gia, với chiều dài đi qua Đồng Nai lần lượt là 11 và 16km.

Câu chuyện vỡ tiến độ, dù 1km ở Cần Thơ hay 2 dự án trọng điểm quốc gia ở Đồng Nai... đang chỉ cho thấy căn bệnh kinh niên của xây dựng cơ bản: Chậm tiến độ.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, vừa xong, đã có những chỉ đạo rất “gắt”, rằng: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bán thầu. Rằng: Giám đốc các Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng nếu để xảy ra tình trạng bán thầu và các vấn đề tiêu cực trong lựa chọn nhà thầu.

Đối với vấn đề tiến độ, ông Thắng cũng yêu cầu: Ban Quản lý dự án phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ theo cam kết, xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm về chất lượng, tiến độ và xem xét không cho tham gia các gói thầu xây lắp dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.

Những chỉ đạo rất mạnh mẽ, rất trúng và đúng vào những yếu kém đang tồn tại.

Nhưng có lẽ, ông sẽ phải chào thua nếu tình trạng chậm tiến độ khởi phát ngay từ trong công tác giải phóng mặt bằng- trách nhiệm hoàn toàn thuộc về địa phương - không được xử lý, không ai bị xử lý.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Bắc Nam phía Đông: Đề xuất đổi thiết kế hầm chui thành cầu vượt

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban quản lý dự án 2 và đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu thay đổi phương án thiết kế hầm chui dân sinh thành cầu vượt để thuận tiện cho người dân.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc Nam

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bắc - Nam hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Quốc hội đồng ý xây dựng 729km cao tốc Bắc Nam phía Đông trong 5 năm

Vương Trần |

Quốc hội vừa thông qua chủ trương đầu tư 729km đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cao tốc Bắc Nam phía Đông: Đề xuất đổi thiết kế hầm chui thành cầu vượt

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban quản lý dự án 2 và đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu thay đổi phương án thiết kế hầm chui dân sinh thành cầu vượt để thuận tiện cho người dân.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc Nam

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bắc - Nam hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Quốc hội đồng ý xây dựng 729km cao tốc Bắc Nam phía Đông trong 5 năm

Vương Trần |

Quốc hội vừa thông qua chủ trương đầu tư 729km đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.