Lãnh đạo tỉnh phải “mời cơm” doanh nghiệp

Đào Tuấn |

Lãnh đạo tỉnh phải mời cơm doanh nghiệp, chứ không phải để doanh nghiệp mời cơm. Bởi nếu như vậy “Họ sẽ đi tỉnh khác hết” - Phát ngôn của Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà Nguyễn Khắc Định.

Khánh Hoà vừa có buổi đối thoại với doanh nghiệp. Và trong giờ giải lao, một doanh nhân đã đến gặp ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư tỉnh uỷ để than rằng: “Anh ơi! 4 năm nay em chưa có giấy phép”.

4 năm cho một cái giấy phép, phải công nhận sự nhẫn nại của doanh nhân nọ. Bởi với 4 năm, người ta xây xong một cây cầu, một toà nhà, thậm chí 1 thành phố… chứ mấy ai kiên gan bền chí để ngồi đó mà chờ.

4 năm cho một cái giấy phép, trong thời đại 4.0, trong khi Chính phủ hằng ngày hằng giờ tìm cách tinh giản thủ tục hành chính - một kỷ lục rất buồn và rất tệ hại, rất xấu xí cho môi trường đầu tư, ở bất cứ đâu, dẫu vì bất cứ lý do gì.

Chính Bí thư Khánh Hoà, ngay sau đó đã đưa trường hợp này ra làm ví dụ, để yêu cầu các sở, ngành cứ một quý phải gặp DN một lần, hàng tuần phải rà soát lại công việc… và “tất cả các công văn khi gửi đến sở ngành phải được trả lời chứ không ỉm đi như trước đây” - tường thuật trên báo chí.

Ông Nguyễn Khắc Định sau đó có một phát ngôn rất hay, rất đắt: Một thời gian rất dài, Khánh Hoà phát triển nhanh. Nhưng thuận lợi dần hết đi, trong khi các tỉnh khác cạnh tranh thu hút đầu tư. Khánh Hoà không thể tiếp tục ngồi đợi DN được nữa. “Lãnh đạo tỉnh dần phải mời DN ăn cơm, chứ không phải để DN mời cơm”. Bởi nếu cứ như vậy, “họ sẽ đi tỉnh khác”.

Mời cơm thật ra chỉ là cách nói đời sống của câu chuyện “trải thảm đỏ”, nhưng nó khác biệt hoàn toàn về tư duy “phục vụ”, ngược với sự sách nhiễu, đòi hỏi, ban phát.

Còn nhớ ngay trong ngày đầu nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định quyết tâm xây dựng Chính phủ “kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân”.

Và gần như trong cả nhiệm kỳ, Chính phủ luôn kiên định với việc kiến tạo, với sự phục vụ ấy, bằng cách nỗ lực tháo bỏ mọi rào cản cho một môi trường kinh doanh thông thoáng, cho một môi trường đầu tư thuận lợi.

Lãnh đạo tỉnh mời cơm doanh nghiệp, vì thế, không chỉ là việc thể hiện sự trọng thị, cần phải có của một chủ nhà, mà còn là việc từ bỏ vị thế ban phát, chỉ đạo để chuyển hẳn sang vai trò kiến tạo, phục vụ một... thứ - đáng lẽ đã phải trở thành văn hoá công quyền.

Bởi nếu ngay từ đầu, văn hoá lãnh đạo địa phương mời cơm DN, khi những cá nhân lãnh đạo từ bỏ chút xíu lợi ích cá nhân để vì người khác, vì địa phương, vì nhân dân... thì đã không có chuyện cái giấy phép 4 năm không cấp cho doanh nghiệp.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

VBCWE: Đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo môi trường làm việc bền vững

Văn Đức |

VBCWE tham gia vào Hội đồng tư vấn Bộ chỉ số Doanh nghiệp Bền vững 2020 (CSI 2020) với mục tiêu cải thiện, thay đổi các tiêu chí về bình đẳng giới và tạo điều kiện cho người lao động nữ tại nơi làm việc.

Doanh nghiệp về Bình Phước tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 23.12, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh cải cách, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp

Cường Ngô |

Tại diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2020 (VBF) với chủ đề: "Thách thức và cơ hội trong trạng thái bình thường mới" diễn ra ngày 22.12, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Chính phủ nỗ lực hướng tới mục tiêu chung là đẩy mạnh cải cách, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong trạng thái "bình thường mới".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

VBCWE: Đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo môi trường làm việc bền vững

Văn Đức |

VBCWE tham gia vào Hội đồng tư vấn Bộ chỉ số Doanh nghiệp Bền vững 2020 (CSI 2020) với mục tiêu cải thiện, thay đổi các tiêu chí về bình đẳng giới và tạo điều kiện cho người lao động nữ tại nơi làm việc.

Doanh nghiệp về Bình Phước tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 23.12, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh cải cách, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp

Cường Ngô |

Tại diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2020 (VBF) với chủ đề: "Thách thức và cơ hội trong trạng thái bình thường mới" diễn ra ngày 22.12, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Chính phủ nỗ lực hướng tới mục tiêu chung là đẩy mạnh cải cách, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong trạng thái "bình thường mới".