Lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về nạn phá rừng tại địa phương

Lê Thanh Phong |

Liên tục xảy ra nhiều vụ phá rừng ở Lâm Đồng, nhiều dấu hiệu cho thấy có sự tiếp tay của lực lượng bảo vệ rừng.

"Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại tỉnh Lâm Đồng" - đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 1999/VPCP-NN ngày 31.3.2022.

Rừng tại Lâm Đồng bị phá bằng nhiều cách, từ "đầu độc", đốt, cho đến cưa hạ. Rừng, cây gỗ, không phải cây kim sợi chỉ, cho nên không thể nói rằng chính quyền địa phương không biết, không thấy.

Với một vụ việc xảy ra, có thể nói rằng chuyện bất ngờ nên cơ quan chức năng không kiểm soát được, nhưng khi đã xảy ra liên tục, thành một thực trạng phá rừng, thì không thể nói bất ngờ được.

Người dân, dư luận có quyền đặt vấn đề, liệu có sự tiếp tay của một số người trong lực lượng làm công tác bảo vệ rừng hay không?

Nhìn nhận một cách công bằng, trong năm 2021, tỉnh Lâm Đồng trồng được hơn 6 triệu cây xanh các loại, đạt 179,4% so với kế hoạch được giao; trồng được 429,22 ha rừng, đạt 115%, đó là thành tích. Nhưng một ông phá bằng vạn ông trồng, quản không được, để rừng bị phá là trách nhiệm của lãnh đạo của các địa phương.

Ví dụ như nạn phá rừng nổi cộm ở các huyện Đam Rông, Bảo Lâm, Lâm Hà, Đức Trọng, Lạc Dương..., thì bí thư, chủ tịch các huyện này phải chịu trách nhiệm.

Tại văn bản nêu trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các cấp chính quyền tại địa phương, các Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý rừng đặc dụng, các công ty nông, lâm nghiệp, các cá nhân trong công tác quản lý rừng và đất rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nhưng không chỉ riêng Lâm Đồng, nhiều địa phương khác cũng trong tình trạng tương tự, rừng bị phá từng ngày, nhưng chưa có vị lãnh đạo nào của địa phương phải mất chức vì để mất rừng.

Để xảy ra nạn phá rừng kéo dài không ngăn chặn được, thì bí thư, chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm và bị xử lý kỷ luật. Nếu không thì chẳng ai sợ.

Không phải chỉ liên quan đến tham nhũng, hối lộ, lãnh đạo mới bị kỷ luật, mà để xảy ra tình trạng phá rừng, tai nạn giao thông gia tăng, thì cũng phải bị kỷ luật.

Không gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương trong công tác bảo vệ rừng thì rừng còn bị phá. Nhưng gắn trách nhiệm không chỉ nói chung chung, mà phải có hình thức xử lý kỷ luật cụ thể.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ phá 1,9ha rừng bị phá

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký văn bản chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ phá rừng tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm.

Vụ 1,9ha rừng ở Lâm Đồng bị tàn phá gây thiệt hại hơn 75m3 gỗ

Phan Tuấn |

Lâm Đồng -  Sau khoảng 1 tuần, các cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ 1,9ha rừng bị tàn phá xảy ra tại xã Lộc Phú. Kết quả kiểm tra cho thấy số lượng gỗ bị cưa hạ tại hiện trường hơn 75m3 gỗ.

Vụ phá rừng ở Măng Đen rồi rao bán gỗ qua mạng: Khởi tố 4 bị can

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 26.3, Công an huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lâm Đồng chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ phá 1,9ha rừng bị phá

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký văn bản chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ phá rừng tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm.

Vụ 1,9ha rừng ở Lâm Đồng bị tàn phá gây thiệt hại hơn 75m3 gỗ

Phan Tuấn |

Lâm Đồng -  Sau khoảng 1 tuần, các cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ 1,9ha rừng bị tàn phá xảy ra tại xã Lộc Phú. Kết quả kiểm tra cho thấy số lượng gỗ bị cưa hạ tại hiện trường hơn 75m3 gỗ.

Vụ phá rừng ở Măng Đen rồi rao bán gỗ qua mạng: Khởi tố 4 bị can

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 26.3, Công an huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản.