Lãng phí - xử lý ai, xử lý như thế nào, cấp bách như xử lý tham nhũng

Tiến Nguyễn |

Những công trình dự án hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng từ ngân sách nhà nước, nhưng chậm tiến độ tới 3 năm, 5 năm, 10 năm... vẫn chưa có dấu hiệu hoàn thành. Cùng với đó, vốn dự án cũng được đội lên hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng. Lãng phí tiền bạc, lãng phí thời gian, lãng phí đất đai, tài nguyên, lãng phí nguồn lực…

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 bỏ hoang trong khi đó các bệnh viện tuyến Trung ương đang quá tải. Ảnh: LDO
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 vốn đầu tư hàng nghìn tỉ đồng đang bỏ hoang, trong khi đó các bệnh viện tuyến Trung ương lại quá tải. Ảnh: LDO

Hàng trăm các dự án treo, dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Thế nhưng nói mãi mà “đâu vẫn hoàn đó”, chủ đầu tư, rồi đơn vị thi công hứa mãi… và rồi vẫn y nguyên..

Tại buổi tiếp xúc cử tri của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngay sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, nhiều cử tri đã bày tỏ nguyện vọng về việc sớm giải quyết các dự án treo, công trình chậm tiến độ trên địa bàn.

Để cử tri thành phố Hồ Chí Minh phải giãi bày những tâm tư nguyện vọng trước Chủ tịch nước và các đại biểu Quốc hội, đáng ra những người làm công tác, quản lý, điều hành nên thấy xấu hổ.

Bởi lẽ, có lý nào đường vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh - một trong những tuyến đường huyết mạch sau 10 năm vẫn chưa thể khép kín. Hay như tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cũng chưa thể hoạt động thương mại dù khởi công từ năm 2012.

Trước cử tri, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh - thẳng thắn thừa nhận, còn nhiều dự án lớn bị kéo dài thời gian thực hiện khiến vốn bị đội lên; số khác dự án vướng thủ tục pháp lý cùng nhiều vấn đề không thể xử lý trong ngắn hạn.

Ở Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng phải đích thân đi khảo sát, kiểm tra các dự án, công trình quan trọng trên địa bàn.

Ông Dũng chỉ đạo quyết liệt đối với dự án cải thiện tiêu thoát nước phía Tây thành phố do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng số vốn 4.700 tỉ đồng đang "lụt" tiến độ, cùng nhiều dự án chậm tiến độ khác.

Tại các tỉnh, hàng loạt dự án như Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam… cũng nằm "đắp chiếu". Đây đều là những dự án quan trọng, cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, nhất là trong việc chăm sóc sức khỏe, nhưng đều chậm tiến độ, hạ tầng, vật chất bỏ hoang, hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng ngày qua ngày phơi mưa, phơi nắng.

Thẳng thắn nhìn nhận, lãng phí còn nguy hiểm hơn cả tham nhũng vì hậu quả của nó để lại vô cùng lớn, thiệt hại bằng vật chất nhiều khi lớn hơn nhiều các vụ án tham nhũng nghiêm trọng. Nhưng việc quy trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra lãng phí nhiều khi không rõ người, rõ việc dẫn tới việc xử lý không hề dễ.

Hiện nay, Đảng, nhà nước đang đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Nhiều vụ án lớn được đưa ra ánh sáng với tinh thần không ngừng, không nghỉ, không kể đó là ai, không có vùng cấm.

Còn đối với hành vi lãng phí, hiện hàng nghìn dự án trải dài cả nước, nhiều dự án cả nghìn tỉ đồng bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm, máy móc, cơ sở hạ tầng chưa sử dụng đã xuống cấp.

Nhưng xử lý ai, xử lý thế nào, dư luận mong chờ những hành động quyết liệt, nghiêm khắc (thậm chí mạnh tay hơn) như đã từng xử lý các vụ án tham nhũng vừa qua.


Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chống tham nhũng phải làm kiên trì vì xong vụ này lại xảy ra vụ khác

PHẠM ĐÔNG |

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trung ương đã có chủ trương khuyến khích cán bộ có sai phạm thì tự giác xin thôi việc, tự giác nộp lại tiền của đã tham ô, tham nhũng sẽ được miễn giảm xử nhẹ hơn. Đây là cái mới, rất nhân văn.

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ làm chùn bước người không trong sáng, đã trót nhúng chàm

. |

Ngày 18.11.2022, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đã tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đến hết năm 2022: Hoàn thành xét xử 6 vụ án trọng điểm, bổ sung 3 vụ việc

Vương Trần |

Từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 67 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 7 Ủy viên Trung ương Đảng, 6 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chống tham nhũng phải làm kiên trì vì xong vụ này lại xảy ra vụ khác

PHẠM ĐÔNG |

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trung ương đã có chủ trương khuyến khích cán bộ có sai phạm thì tự giác xin thôi việc, tự giác nộp lại tiền của đã tham ô, tham nhũng sẽ được miễn giảm xử nhẹ hơn. Đây là cái mới, rất nhân văn.

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ làm chùn bước người không trong sáng, đã trót nhúng chàm

. |

Ngày 18.11.2022, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đã tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đến hết năm 2022: Hoàn thành xét xử 6 vụ án trọng điểm, bổ sung 3 vụ việc

Vương Trần |

Từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 67 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 7 Ủy viên Trung ương Đảng, 6 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.