Lạm thu: Bệnh cũ lại tái diễn?

Đào Tuấn |

Phải “2 triệu đồng”, để mỗi việc là làm thủ tục, hồ sơ cho con vào lớp 6. Không phiếu thu. Thậm chí không được giải thích đó là khoản gì. Chuyện xảy ra ở một trường học ở Hải Phòng. Và chắc là không chỉ ở Hải Phòng.

Chính quyền Kiến Thuỵ, Hải Phòng đã phê bình bà Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Núi Đối vì đã “tổ chức tạm thu một số khoản thu... khi chưa có hướng dẫn của các cấp và sự đồng thuận của phụ huynh học sinh”.

Số tiền 2 triệu đồng đã thu của mỗi học sinh cũng bị buộc phải trả lại.

Rất hoan nghênh sự vào cuộc nhanh chóng và xử lý dứt khoát từ phía chính quyền, đối với một biểu hiện mà phải đã gọi đúng tên, đúng bản chất là “lạm thu”.

Nhưng trong câu chuyện này còn nhiều điều đáng nói.

Khoản thu 2 triệu đồng được đưa ra đúng thời điểm tuyển sinh đầu cấp. Nhiều phụ huynh đã “không dám có ý kiến gì”.

Còn bà Hiệu trưởng, thừa nhận có khoản thu hai triệu này, nhưng giải thích là vì “một số phụ huynh nhờ nhà trường mua sách vở, đồng phục, bảo hiểm…”.

“Nhờ nhà trường”! Có nghĩa là do các vị, còn chúng tôi chỉ giúp.

Nhờ - có nghĩa là họ tự nguyện, họ hoàn toàn chủ động. Trong khi cũng chính họ lại bức xúc, thậm chí tố cáo lạm thu.

Lời giải thích quá ư là sống sượng.

Còn nhớ trong hội nghị triển khai năm học mới của ngành giáo dục, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã “Xin nói một cái mà có đau cũng phải nói”: Đó là việc “chúng ta chưa thực sự trung thực!”.

Không trung thực, nên cứ loay hoay với chuyện thi cử, không chỉ là thi tốt nghiệp THPT, mà cả chuyện kiểm tra đánh giá, và hệ luỵ là dạy thêm, học thêm, loạn sách tham khảo”.

Không trung thực, nên khổ sở trong việc tuyển sinh đại học, nên mãi không được như các nước phát triển, nên không thể đánh giá khách quan, không thể mở cửa trường ĐH cho người học vào thoải mái, mà nếu không học được thì phải lưu ban hoặc bị đào thải.

Và giờ, hôm nay, một biểu hiện rõ ràng: Không trung thực khi khoản lạm thu được bẻ ngoặt sang thành “nhờ nhà trường”.

Lạm thu năm nào cũng có một khuôn mặt mới. Năm thì là tiền máy lạnh, năm lại... máy chiếu. Năm nào cũng thế, vô số những khoản thu không tên: từ quỹ phụ huynh, quỹ lớp, nụ cười hồng... tiền mua báo

Có những năm, những phụ huynh nghèo ở Nghệ An còn bị “tự nguyện” đóng tiền “tài trợ giáo dục”...

Và năm nào cũng thế, lạm thu luôn là có hình thức là “tự nguyện”.

“Ngành GD-ĐT phải nhìn thẳng vào yếu kém của mình mới có câu trả lời” - ngoặc kép, cũng là từ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Và đúng là phải như thế. Dù nhìn vào sự không trung thực của chính mình thì bao giờ cũng là việc không hề dễ dàng.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Phê bình Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Núi Đối vì lạm thu

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều ngày 14.8, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về việc lạm thu tại trường THCS thị trấn Núi Đối, gây bức xúc trong dư luận phụ huynh thời gian qua.

Phụ huynh vui mừng trước đề xuất miễn học phí, nhưng vẫn lo ngại lạm thu

Thiều Trang |

Nhiều phụ huynh bày tỏ sự vui mừng trước đề xuất miễn học phí bậc Trung học cơ sở (THCS) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Tuy nhiên, họ lại bày tỏ lo ngại về việc phải đóng nhiều khoản khác, dẫn đến tình trạng lạm thu trong trường học.

Sẽ xử lý người đứng đầu trường học nếu để xảy ra lạm thu

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Theo Sở GDĐT Hòa Bình, nếu đơn vị, trường học nào để xảy ra tình trạng lạm thu sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định.

Gần 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng, có người trở nặng

Hoàng Bin |

Ít nhất 91 người được xác nhận có triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng, Hội An (Quảng Nam), một số bệnh nhân trở nặng.

Phụ huynh bất ngờ vì khoản thu 2 triệu đồng tiền sơn tường lớp học

Nhóm PV |

Bắc Kạn - Nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (TP Bắc Kạn) tỏ ra bất ngờ khi khoản thu tiền sơn tường lớp học (2 triệu đồng/lớp) xuất hiện trong dự toán thu chi.

Đóng cửa hàng bánh mì Phượng nghi gây ngộ độc hàng loạt

Hoàng Bin |

Cơ quan chức năng Quảng Nam đã tạm thời đóng cửa hàng bánh mì Phượng, Hội An để làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc cho hàng chục khách hàng.

Cháy chung cư mini ở Hà Nội: Mổ cấp cứu thành công cho nạn nhân đa chấn thương

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nơi đây đã tiếp nhận 7 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội). Trong đó có một trường hợp 26 tuổi tử vong ngoại viện, 1 trường hợp đa chấn thương vừa mổ, một bệnh nhân đang nằm theo dõi và 4 người đã xuất viện.

Nợ phải trả giảm nhanh, lợi nhuận tụt dốc tại các công ty liên quan đại gia Nguyễn Văn Tuấn

Quang Dân |

Loạt doanh nghiệp liên quan đến đại gia Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984) đã công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023, ghi nhận nợ phải trả giảm nhanh so với cùng kì. Thế nhưng, lợi nhuận trước thuế các đơn vị này cũng đang đi lùi.

Hải Phòng: Phê bình Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Núi Đối vì lạm thu

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều ngày 14.8, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về việc lạm thu tại trường THCS thị trấn Núi Đối, gây bức xúc trong dư luận phụ huynh thời gian qua.

Phụ huynh vui mừng trước đề xuất miễn học phí, nhưng vẫn lo ngại lạm thu

Thiều Trang |

Nhiều phụ huynh bày tỏ sự vui mừng trước đề xuất miễn học phí bậc Trung học cơ sở (THCS) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Tuy nhiên, họ lại bày tỏ lo ngại về việc phải đóng nhiều khoản khác, dẫn đến tình trạng lạm thu trong trường học.

Sẽ xử lý người đứng đầu trường học nếu để xảy ra lạm thu

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Theo Sở GDĐT Hòa Bình, nếu đơn vị, trường học nào để xảy ra tình trạng lạm thu sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định.