Làm sao để chấm dứt tình trạng đất bỏ hoang còn dân nghèo ở trọ triền miên

Thanh Hải |

Đà Nẵng lại phát hiện có hơn 15.000 lô đất tái định cư bỏ hoang giữa đô thị, trong khi hàng vạn công nhân, người nghèo đô thị còn xếp hàng nhiều năm vẫn chưa mua, thuê được căn hộ thu nhập thấp...

Tại phiên họp thường kỳ, Hội đồng nhân thành phố Đà Nẵng cuối ngày 7.4 cho biết, qua giám sát, phát hiện còn 15.258 lô đất tái định cư chưa bố trí. Số này đều đã có đất thực tế, hạ tầng đầy đủ, hàng ngàn lô ở vị trí hai mặt tiền, nơi đắc địa, đường quy hoạch từ 10,5m trở lên... nhưng tất cả bỏ hoang.

Ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng nói: "Lâu ngày, nhiều cơ quan và chính quyền địa phương gần như “bỏ quên” hàng chục ngàn lô đất của nhà nước. Nếu để lại làm cây xanh, vườn dạo, công trình công cộng thì vẫn còn 10.174 lô chưa có kế hoạch sử dụng.... Cái dở của chúng ta là không quản lý được trên máy móc. Nói hơn 10 ngàn lô như vậy nhưng bảo Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ cho được trên thực tế thì phải lật giấy..."

Đây không phải lần đầu tiên Đà Nẵng công bố con số gây sốc về các lô đất dôi dư, bỏ hoang. Trước đó, 4.2014, UBND TP.Đà Nẵng phát hiện Ban quản lý các dự án tái định cư “giấu” tới 17.000 lô đất. Tức là không có thống kê, báo cáo minh bạch.

Lúc đó, có gần 1.400 hộ bị giải tỏa (từ 2011-2014), và thành phố đang còn nợ 1.751 lô đất tái định cư để bố trí cho dân. Nhà đã bị đập, giao đất cho dự án, người dân phải ở nhà thuê, lều tạm. Thành phố lúc đó phải trích ngân sách, chi đến 63 tỉ đồng để hỗ trợ các hộ này trả tiền thuê nhà...

Phát hiện lúc đó được xem là chấn động, nhưng rồi không có một cán bộ nào bị truy tố hoặc xử lý trách nhiệm thích đáng.

Bây giờ, dù Đà Nẵng không còn nợ đất tái định cư, nhưng hàng vạn công nhân, viên chức, người nghèo đô thị vẫn còn cảnh thuê trọ. Họ vẫn từng năm khát khao, chờ có được căn hộ thu nhập thấp, một mảnh đất an cư. Đà Nẵng cũng tính chi trên 8.000 tỉ để xây dựng hơn 10.000 căn hộ chung cư cho người nghèo thời gian tới...

Quản lý đất của nhà nước mà còn lỏng lẻo, bất cập đến vậy, nên hàng chục ngàn lô đất khác ở các dự án bất động sản của doanh nghiệp, tư nhân đang bỏ hoang tại Đà Nẵng cũng dễ hiểu.

Sau sốt đất là cả khu đô thị bị bỏ hoang, là thực trạng chung, khắp nơi trên cả nước. Việc phân lô, bán nền chỉ phổ biến từ đầu những năm 2000 nhưng đã liên tục đẩy giá đất nền, tạo những đợt sốt đất ảo vượt tầm kiểm soát.

Thực tế, khi phát triển nhiều dự án phân lô, bán nền thì chỉ phục vụ cho giới đầu cơ chờ tăng giá bán chứ không xây nhà ở. Thực trạng này không chỉ gây lãng phí đất đai, phá vỡ quy hoạch, mất cảnh quan, làm rối loạn thị trường, mà còn khiến cho người nghèo đô thị khó có cơ hội mua được nhà, đất.

Trong khi chờ luật đất đai chỉnh sửa, bổ sung các bất cập, lạc hậu, thì nhà nước cần sớm có công cụ quản lý. Không đánh thuế, thu hồi, không xử lý, truy tố cán bộ "giấu" đất... thì đất vàng bỏ hoang giữa phố sẽ còn tiếp diễn khắp nơi, không chỉ ở Đà Nẵng.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Sốt đất tràn qua, cơ hội có nhà của người thu nhập thấp càng hẹp dần

Bảo Chương - Đình Trọng |

Giá đất bị thổi lên đỉnh điểm vì sốt đất, các giao dịch xoay quanh giới đầu tư. Người lao động, nhất là những công nhân xa quê ở các khu công nghiệp xung quanh mất dần cơ hội tiếp cận nhà đất vì mặt bằng giá quá tầm với.

Bệnh viện bỏ hoang giữa lòng Thành phố Đà Nẵng

Hữu Long |

Trụ sở cũ của Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng nằm giữa lòng thành phố nhưng bị bỏ hoang, được nhiều người ví như bệnh viện "ma". Cũng vì không được trông coi bài bản nên trụ sở này thường xuyên có người lạ đột nhập vào trộm cắp tài sản.

Ngăn chặn sốt đất ảo: Dùng công cụ thuế bất động sản để chặn đứng "sốt" đất

Cao Nguyên |

Những năm gần đây, giá đất tại các thành phố lớn liên tục tăng nóng. Đặc biệt, thời gian qua, giá đất tăng một cách chóng mặt, nhiều người phải thốt lên rằng, “sốt điên đảo”. GS Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - dự báo, giá bất động sản Việt Nam trong 3-5 năm tới sẽ tăng mạnh nếu không cải thiện được vấn đề nguồn cung. Cũng theo vị này, thuế bất động sản sẽ chặn “sốt đất”, đầu cơ rồi để hoang.

Lao vào những cơn sốt đất, kẻ khóc, người cười

VIỆT HOÀNG |

Theo chuyên gia kinh tế, TS Vũ Đình Ánh, nếu không xác định được vị trí của mình đang ở đâu trong nhóm các nhà đầu tư, nhiều người sẽ có thể bị “đóng băng” tài sản, thậm chí mất trắng, kiệt quệ… nếu cứ lao mình vào những cơn sốt đất.

Đà Nẵng: Có hiện tượng đầu cơ tạo cơn sốt đất ảo để trục lợi

Hữu Long |

Sở TNMT TP.Đà Nẵng phát hiện có thể có hiện tượng đầu cơ tạo "sốt ảo" để trục lợi tập trung ở các khu vực có các dự án lớn chuẩn bị triển khai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Sốt đất tràn qua, cơ hội có nhà của người thu nhập thấp càng hẹp dần

Bảo Chương - Đình Trọng |

Giá đất bị thổi lên đỉnh điểm vì sốt đất, các giao dịch xoay quanh giới đầu tư. Người lao động, nhất là những công nhân xa quê ở các khu công nghiệp xung quanh mất dần cơ hội tiếp cận nhà đất vì mặt bằng giá quá tầm với.

Bệnh viện bỏ hoang giữa lòng Thành phố Đà Nẵng

Hữu Long |

Trụ sở cũ của Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng nằm giữa lòng thành phố nhưng bị bỏ hoang, được nhiều người ví như bệnh viện "ma". Cũng vì không được trông coi bài bản nên trụ sở này thường xuyên có người lạ đột nhập vào trộm cắp tài sản.

Ngăn chặn sốt đất ảo: Dùng công cụ thuế bất động sản để chặn đứng "sốt" đất

Cao Nguyên |

Những năm gần đây, giá đất tại các thành phố lớn liên tục tăng nóng. Đặc biệt, thời gian qua, giá đất tăng một cách chóng mặt, nhiều người phải thốt lên rằng, “sốt điên đảo”. GS Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - dự báo, giá bất động sản Việt Nam trong 3-5 năm tới sẽ tăng mạnh nếu không cải thiện được vấn đề nguồn cung. Cũng theo vị này, thuế bất động sản sẽ chặn “sốt đất”, đầu cơ rồi để hoang.

Lao vào những cơn sốt đất, kẻ khóc, người cười

VIỆT HOÀNG |

Theo chuyên gia kinh tế, TS Vũ Đình Ánh, nếu không xác định được vị trí của mình đang ở đâu trong nhóm các nhà đầu tư, nhiều người sẽ có thể bị “đóng băng” tài sản, thậm chí mất trắng, kiệt quệ… nếu cứ lao mình vào những cơn sốt đất.

Đà Nẵng: Có hiện tượng đầu cơ tạo cơn sốt đất ảo để trục lợi

Hữu Long |

Sở TNMT TP.Đà Nẵng phát hiện có thể có hiện tượng đầu cơ tạo "sốt ảo" để trục lợi tập trung ở các khu vực có các dự án lớn chuẩn bị triển khai.