Làm rõ trách nhiệm việc các đoàn xe chở dân về quê hoạt động tự phát

Lê Thanh Phong |

Gắn "mác" những chuyến xe nghĩa tình, xe 0 đồng, các đường dây tổ chức đưa người dân ra khỏi các địa phương giãn cách theo Chỉ thị 16 về quê đang hoạt động nhắm về "thị trường" miền Trung.

Ngày 5.8, Tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã phát hiện và lập biên bản vi phạm đồng thời đưa đi cách ly tập trung 17 xe và tài xế đưa người rời vùng dịch trái phép về địa phương.

Đối với những trường hợp vi phạm này, tỉnh bắt buộc cách ly và phải trả phí. Không địa phương nào đi "nuôi" những kẻ đang gây họa lây lan dịch bệnh cho đất nước.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết sẽ xử lý nghiêm sau khi hết thời hạn cách ly. Cần xem xét các căn cứ pháp luật, xử lý nghiêm các lái xe, nhà xe tham gia đường dây này.

Người dân vi phạm quy định giãn cách, tự ý về quê là vi phạm, các đường dây tổ chức chuyến xe tự phát đưa dân về cũng vi phạm các quy định về phòng dịch là đã rõ. Nhưng câu hỏi đặt ra là trách nhiệm của các lực lượng chức năng TPHCM.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết, TPHCM không có chủ trương cho người dân đi về quê tự phát. Việc về quê phải có sự tổ chức của các tỉnh, thành nằm trong kế hoạch của các tỉnh thống nhất với nhau.

TPHCM không những không có chủ trương cho người dân về quê tự phát, mà bắt buộc người dân chấp hành nghiêm Chỉ thị 16. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao các đoàn xe chở người dân về quê lại ra khỏi địa bàn TPHCM dễ dàng như vậy?

Xin nhắc lại, vào thời điểm này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 1063 với nội dung: "Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép)".

Tỉnh Thừa Thiên - Huế phải làm rõ các đường dây tổ chức cho 17 chiếc xe này chở người dân về Huế hoạt động như thế nào, tổ chức móc nối bằng cách gì, tập trung đoàn xe ở đâu, ra khỏi TPHCM bằng đường nào mà cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng không biết?

Xin thêm một lưu ý nữa, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện 1068, trong đó có nội dung về ngăn chặn lây nhiễm, Thủ tướng yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” để thực hiện triệt để việc giãn cách, cách ly theo quy định. Cho nên, phải phát hiện, ngăn chặn tất cả các đường dây đưa dân về quê.

Người dân tại TPHCM đi chợ còn phát phiếu, thì không thể để cho các đoàn xe chở dân về quê trái phép tự tung tự tác.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

CSGT TPHCM sẽ xử lý nghiêm những "chuyến xe 0 đồng" nhưng thu giá "cắt cổ"

Huân Cao |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) TP.HCM sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm những phương tiện trên danh nghĩa là hỗ trợ bà con về quê với giá 0 đồng, nhưng thực chất là mang tính thương mại và đưa dân về quê trái quy định.

Quảng Trị căng mình ở cửa ngõ kiểm soát dòng người đi xe máy về quê

HƯNG THƠ |

Mỗi ngày, cả nghìn người dân đi xe máy thành đoàn xuất phát từ các tỉnh phía Nam đi về quê qua địa phận tỉnh Quảng Trị. Trong số đó, đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn. Vì vậy, đêm cũng như ngày, các lực lượng ở chốt kiểm soát y tế phía Nam tỉnh Quảng Trị hoạt động hết công suất để thực hiện nhiệm vụ.

Dùng xe ô tô trung chuyển người dân đi xe máy về quê đi qua Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Trong ngày 3.8, tại Quảng Bình đã ghi nhận có gần 600 người dân trở về quê bằng xe máy từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đi qua địa bàn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

CSGT TPHCM sẽ xử lý nghiêm những "chuyến xe 0 đồng" nhưng thu giá "cắt cổ"

Huân Cao |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) TP.HCM sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm những phương tiện trên danh nghĩa là hỗ trợ bà con về quê với giá 0 đồng, nhưng thực chất là mang tính thương mại và đưa dân về quê trái quy định.

Quảng Trị căng mình ở cửa ngõ kiểm soát dòng người đi xe máy về quê

HƯNG THƠ |

Mỗi ngày, cả nghìn người dân đi xe máy thành đoàn xuất phát từ các tỉnh phía Nam đi về quê qua địa phận tỉnh Quảng Trị. Trong số đó, đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn. Vì vậy, đêm cũng như ngày, các lực lượng ở chốt kiểm soát y tế phía Nam tỉnh Quảng Trị hoạt động hết công suất để thực hiện nhiệm vụ.

Dùng xe ô tô trung chuyển người dân đi xe máy về quê đi qua Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Trong ngày 3.8, tại Quảng Bình đã ghi nhận có gần 600 người dân trở về quê bằng xe máy từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đi qua địa bàn.