Làm rõ cáo buộc của bà Nguyễn Phương Hằng với hai bệnh viện tại TPHCM

Lê Thanh Phong |

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM bị bà Nguyễn Phương Hằng cáo buộc đã "nhập nhằng" khi sử dụng "Quỹ Trái tim Hằng Hữu" của vợ chồng bà.

Cụ thể, trong nội dung livestream ngày 21.11, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết, năm 2014 vợ chồng bà đã lập ra " Quỹ Trái tim Hằng Hữu" để giúp đỡ cho trẻ em nghèo và làm những công việc thiện nguyện khác.

Lần đầu tiên quỹ được thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, bà Hằng đã bỏ tiền mua máy thở, dụng cụ y tế để giúp số trẻ em được mổ tim liên tục, kể cả sửa chữa lại bệnh viện. Đến khi bệnh viện khánh thành khu mới lại mang tất cả dụng cụ mà bà Hằng mua sang làm dịch vụ, có ca mổ tim lên đến 400-500 triệu đồng.

Do đó, bà Nguyễn Phương Hằng không tiếp tục tài trợ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, chuyển qua hợp tác với Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng "không rõ ràng tiền bạc, gần như hồ sơ giống nhau hết"…

Những cáo buộc của bà Nguyễn Phương Hằng cần phải được xác minh, làm rõ. Bởi lẽ, "Quỹ Trái tim Hằng Hữu" của bà Nguyễn Phương Hằng có uy tín trong xã hội, tham gia giúp đỡ nhiều trường hợp trẻ em nghèo.

Vậy thì, Quỹ đã triển khai thực hiện như thế nào, phối hợp với các bệnh viện cụ thể những việc gì, đã giúp mổ tim cho bao nhiêu trẻ em, chi bao nhiêu tiền của Quỹ.

Cái lý lẽ thứ hai bắt buộc cần làm rõ vụ cáo buộc này, đó chính là ảnh hưởng tới uy tín của hai bệnh viện lớn tại TPHCM.

Hai bệnh viện này có nhập nhằng trong việc phối hợp mổ tim cho trẻ em, có trục lợi từ nguồn tiền của "Quỹ Trái tim Hằng Hữu" hay không?

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM có sử dụng máy móc do vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tài trợ để đi khai thác dịch vụ hay không?

Đừng cho rằng những lời nói vu vơ trên mạng xã hội nên bệnh viện và cơ quan quản lý, đặc biệt là Sở Y tế TPHCM không quan tâm, không cần xác minh vì không có căn cứ.

Ở đây, lời cáo buộc là từ chính người tài trợ cho chương trình mổ tim, đó là bà Nguyễn Phương Hằng. Đây chính là căn cứ.

Phải làm rõ vụ cáo buộc này và phải có bên chịu trách nhiệm. Hoặc là bệnh viện có sai phạm trong việc sử dụng nguồn tài trợ, hoặc bà Nguyễn Phương Hằng cáo buộc không đúng sự thật.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương sẽ làm việc với Youtuber tại buổi livestream của bà Phương Hằng

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương đã có thư mời 1 Youtuber liên quan đến nội dung phát ngôn trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng gây xôn xao dư luận.

Bà Phương Hằng kiện ông Đức Hiển: Thượng tôn pháp luật

Lê Thanh Phong |

TAND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã thụ lý vụ án liên quan đến tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) và bị đơn là ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP HCM).

Từ sự việc bà Nguyễn Phương Hằng: Quy định mới về livestream sẽ thế nào?

Trần Tuấn |

Theo Dự thảo sửa đổi Nghị định 72, các tài khoản livestream trên mạng xã hội phải đăng ký thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và truyền thông (Bộ TTTT); các nội dung livestream vi phạm pháp luật phải gỡ bỏ chậm nhất là 3 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của Bộ...

Buổi livestream của bà Phương Hằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Ngọc Bích |

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có công văn số 2422/PTTH&TTĐT gửi Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương, đề nghị xử lý theo thẩm quyền đối với nội dung phát ngôn có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, CEO của Đại Nam diễn ra ngày 14.11.2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bình Dương sẽ làm việc với Youtuber tại buổi livestream của bà Phương Hằng

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương đã có thư mời 1 Youtuber liên quan đến nội dung phát ngôn trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng gây xôn xao dư luận.

Bà Phương Hằng kiện ông Đức Hiển: Thượng tôn pháp luật

Lê Thanh Phong |

TAND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã thụ lý vụ án liên quan đến tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) và bị đơn là ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP HCM).

Từ sự việc bà Nguyễn Phương Hằng: Quy định mới về livestream sẽ thế nào?

Trần Tuấn |

Theo Dự thảo sửa đổi Nghị định 72, các tài khoản livestream trên mạng xã hội phải đăng ký thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và truyền thông (Bộ TTTT); các nội dung livestream vi phạm pháp luật phải gỡ bỏ chậm nhất là 3 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của Bộ...

Buổi livestream của bà Phương Hằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Ngọc Bích |

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có công văn số 2422/PTTH&TTĐT gửi Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương, đề nghị xử lý theo thẩm quyền đối với nội dung phát ngôn có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, CEO của Đại Nam diễn ra ngày 14.11.2021.