Làm giàu từ buôn đất không phải là hướng đi bền vững

QUANG ĐẠI |

Liên tiếp nhiều doanh nghiệp đấu giá trả mức tiền cao ngất ngưởng rồi bỏ cọc cho thấy làm giàu từ hưởng chênh lệch về giá đất không phải là hướng phát triển bền vững.

Cục thuế TP.HCM vừa cho biết Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại Bình Minh có văn bản đề nghị huỷ hợp đồng trúng đấu giá lô đất 3-9 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức). Lô đất này có diện tích 5.000m2, được trả giá 5.026 tỉ đồng.

Lý do công ty đưa ra là do tình hình COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nên không đủ vốn để đầu tư. Như vậy, công ty này sẽ bỏ cọc khoản tiền 140 tỉ đồng.

Trước đó, Công ty Ngôi Sao Việt, thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã gửi văn bản gửi đến các cơ quan chức năng TP.HCM xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán lô đất 3-12 diện tích gần 10.060 m2 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm với số tiền trả đấu giá 24.500 tỉ đồng, chấp nhận bỏ số tiền cọc gần 600 tỉ đồng.

Hai sự kiện nói trên cho thấy khả năng rủi ro cao khi đầu tư số tiền quá lớn vào các khu đất “vàng”, “kim cương” với mong muốn thu siêu lợi nhuận từ chênh lệch giá đất.

Tại thời điểm thị trường bất động sản lên cơn sốt, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về hiện tượng bong bóng bất động sản và những hệ lụy khôn lường khi lao theo những cơn sóng bất tận về giá đất.

Đất đai là tài nguyên quý giá, các khu đất có lợi thế sẽ đem lại cơ hội đầu tư, sinh lời lớn. Tuy nhiên không có nghĩa là giá đất được “thổi” lên đến mức không tưởng, khoảng 2,4 tỉ đồng/m2. Bởi vì, dù có vị thế đắc địa đến đâu, đất cũng không thể “đẻ” ra tiền. Đất chỉ có thể làm nơi sinh sống và mặt bằng sản xuất, kinh doanh.

Người có tiền sẽ chọn các khu đất đắc địa để sinh sống hoặc sản xuất, buôn bán. Tuy nhiên, khi giá đất bị đẩy lên quá cao thì sẽ tạo ra lực cản rất lớn, do vượt quá khả năng chi trả của nhiều người.

Trường hợp giá đất quá cao, việc buôn bán, kinh doanh sẽ không thể đủ lợi nhuận để bù đắp chi phí mua đất, thuê mặt bằng, lúc đó buộc nhà đầu tư chọn vị trí khác có giá cả phù hợp hơn.

Trong điều kiện khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, công nghệ 4.0 với nhiều phương tiện thanh toán trực tuyến và nhiều dịch vụ trực tuyến, giao thông phát triển, thì lợi thế về đất đai, mặt bằng không phải là yếu tố quyết định thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Đơn cử, khách hàng sẽ quan tâm đến chất lượng, mẫu mã, giá cả, dịch vụ hậu mãi của sản phẩm chứ không quan tâm đến việc trụ sở doanh nghiệp ở đâu. Với điều kiện giao thông và các tiện ích dịch vụ ngày càng phát triển, người dân sẽ chọn địa điểm sống ở ngoại ô thay vì chọn sống ở trung tâm đô thị lớn chật chội, ồn ào và giá nhà, đất quá đắt đỏ.

Đất là tài nguyên vô cùng quý giá nhưng lại có hạn, trong khi chỉ có trí tuệ, khoa học, công nghệ mới có khả năng phát triển không ngừng và đem lại những giá trị vô tận, làm thay đổi cuộc sống con người theo hướng ngày càng tốt đẹp hơn.

Thiết nghĩ, thay vì đầu tư vào đất đai, với tư duy “để cho con cháu mảnh đất làm vốn”, chúng ta hãy đầu tư phát triển học vấn, trí tuệ cho con em, bởi đó mới là tài nguyên vô giá và vô tận.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Khả năng 4 đại gia "rủ nhau" bỏ cọc đấu giá đất Thủ Thiêm

Đức Mạnh |

Cục Thuế TPHCM xác nhận vừa có thêm một đơn vị bỏ cọc lô đất tại Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức, TPHCM) và 2 đơn vị còn lại chậm nộp tiền đợt 1. Trước vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng vừa đề xuất kiến nghị về xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đấu giá, trục lợi trong đấu giá đất.

Sau Tân Hoàng Minh, thêm doanh nghiệp bỏ cọc lô đất nghìn tỉ ở Thủ Thiêm

Gia Miêu |

TPHCM - Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh đã có văn bản gửi đến các cơ quan liên quan ở TPHCM về việc xin bỏ cọc lô đất trúng đấu giá hơn 5 nghìn tỉ đồng ở Thủ Thiêm.

Việt Nam luôn trân quý, tôn vinh các nhà khoa học chân chính, đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của nhân loại

|

Tối ngày 20.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ trao giải thưởng khoa học, công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture lần thứ nhất. Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại buổi lễ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khả năng 4 đại gia "rủ nhau" bỏ cọc đấu giá đất Thủ Thiêm

Đức Mạnh |

Cục Thuế TPHCM xác nhận vừa có thêm một đơn vị bỏ cọc lô đất tại Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức, TPHCM) và 2 đơn vị còn lại chậm nộp tiền đợt 1. Trước vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng vừa đề xuất kiến nghị về xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đấu giá, trục lợi trong đấu giá đất.

Sau Tân Hoàng Minh, thêm doanh nghiệp bỏ cọc lô đất nghìn tỉ ở Thủ Thiêm

Gia Miêu |

TPHCM - Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh đã có văn bản gửi đến các cơ quan liên quan ở TPHCM về việc xin bỏ cọc lô đất trúng đấu giá hơn 5 nghìn tỉ đồng ở Thủ Thiêm.

Việt Nam luôn trân quý, tôn vinh các nhà khoa học chân chính, đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của nhân loại

|

Tối ngày 20.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ trao giải thưởng khoa học, công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture lần thứ nhất. Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại buổi lễ.