Làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 chẳng khác gì phát tán dịch

Lê Thanh Phong |

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Bắc Ninh vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố 12 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341, Bộ luật Hình sự 2015. Các đối tượng này làm giả giấy tờ gì? Xin thưa đó là làm giả, nhân bản phiếu xét nghiệm COVID-19.

Không chỉ Bắc Ninh, tối 18.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu liên quan đến việc sử dụng giấy xét nghiệm giả để qua chốt.

Có những loại giấy tờ làm giả gây thiệt hại cho ai đó, hoặc cá nhân hay tổ chức trục lợi từ giấy tờ giả. Nhưng giấy xét nghiệm COVID-19 giả sẽ dẫn đến lây lan dịch bệnh và có thể chết người.

Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp quy định công nhân phải có giấy xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19, trách nhiệm xét nghiệm thuộc về bên cung ứng lao động. Lợi dụng nhu cầu của thị trường, đã có những nhóm tham gia sản xuất và buôn bán giấy xét nghiệm giả. Và ai cũng có thể thấy rõ sự nguy hiểm, khi một người dương tính nhưng được xác nhận âm tính, vào làm việc trong nhà máy, xí nghiệp, thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhiều doanh nghiệp bị lây lan dịch bệnh, phải đóng cửa nhà máy, sản xuất bị đình đốn, ngưng trệ, trong đó có thể có nguyên nhân từ những tờ giấy xét nghiệm giả này.

Còn nữa, tại nhiều địa phương có các chốt kiểm soát dịch bắt buộc phải có giấy xét nghiệm PCR âm tính mới cho qua trạm, nhóm làm giấy giả đã khai thác kinh doanh “thị trường” béo bở này. Những người tiếp xúc với người sử dụng giấy xét nghiệm giả, tin rằng họ âm tính, sẽ phải nhận hậu quả nếu như họ dương tính. Dịch phát tán, lây lan giập mãi không tắt, có nguyên nhân từ những kẻ phá hoại bằng cách làm giấy xét nghiệm giả.

Những người làm giấy giả gây ra tội ác là quá rõ, còn người mua giấy giả thì sao. Có người biết đó là giả nhưng vẫn sử dụng, mục đích là đánh lừa các doanh nghiệp, các tổ chức và cơ quan chính quyền. Họ coi thường phép nước, coi thường sinh mạng của chính họ và của cộng đồng.

Các cơ quan chức năng cần điều tra, xét xử ngay và nghiêm để kịp thời răn đe những kẻ có ý đồ tương tự. Trong lúc đại dịch hoành hành, có rất nhiều người chung tay giập dịch, cứu trợ đồng bào, có người hy sinh mạng sống, thì có những kẻ lợi dụng dịch để thu lợi.

Giấy xét nghiệm COVID-19 giả đã xuất hiện ở Hải Dương, Bắc Ninh và còn ở đâu nữa, đây là chuyện lớn của quốc gia trong phòng chống dịch, không thể xem thường.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 để "thông chốt" ở Hải Dương

Đặng Luân |

Tối 18.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu liên quan đến việc sử dụng giấy xét nghiệm giả để qua chốt.

Làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 để “thông chốt” kiểm soát

Tạ Quang |

Ngày 18.7, Công an quận Cái Răng (Cần Thơ) phát hiện một tài xế làm giả giấy xét nghiệm để được qua chốt kiểm dịch COVID-19.

Tạm đình chỉ cán bộ CDC Hải Dương làm giả giấy xét nghiệm COVID-19

Đặng Luân |

Sáng 2.7, một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối cán bộ trung tâm có hành vi “làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức”.

Tạm giữ một cán bộ CDC Hải Dương vì làm giả giấy xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Hùng |

Cơ quan CSĐT Công an thị Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tùng Lâm - SN 1988, trú tại phường Quang Trung, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương - về hành vi “làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức”.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Khởi tố vụ làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 để "thông chốt" ở Hải Dương

Đặng Luân |

Tối 18.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu liên quan đến việc sử dụng giấy xét nghiệm giả để qua chốt.

Làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 để “thông chốt” kiểm soát

Tạ Quang |

Ngày 18.7, Công an quận Cái Răng (Cần Thơ) phát hiện một tài xế làm giả giấy xét nghiệm để được qua chốt kiểm dịch COVID-19.

Tạm đình chỉ cán bộ CDC Hải Dương làm giả giấy xét nghiệm COVID-19

Đặng Luân |

Sáng 2.7, một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối cán bộ trung tâm có hành vi “làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức”.

Tạm giữ một cán bộ CDC Hải Dương vì làm giả giấy xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Hùng |

Cơ quan CSĐT Công an thị Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tùng Lâm - SN 1988, trú tại phường Quang Trung, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương - về hành vi “làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức”.