Lâm Đồng, Đồng Nai nên xem xét triệt để hơn các lệnh phòng dịch thái quá

Lê Thanh Phong |

Phòng chống dịch COVID-19 nhưng vẫn đảm bảo tăng trưởng, đó là mục tiêu kép mà Chính phủ đã đề ra, không có bất cứ ai nghĩ ngược lại, hành động ngược lại, "ngăn sông cấm chợ" làm tê liệt hoạt động của nền kinh tế.

Thế nhưng, thời gian qua, có nhiều địa phương ra những quyết định phòng dịch quá cực đoan, thậm chí tiêu cực, ngăn sông cấm chợ, làm đứt gãy sản xuất kinh doanh, giao thương buôn bán, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Báo Lao Động ngày 5.6.2021 có bài "Đồng Nai cần tháo gỡ "hàng rào 6180" cho người dân làm ăn", nêu ra những bất hợp lý liên quan đến việc UBND tỉnh Đồng Nai áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc tại cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh (người cách ly tự trả phí) 21 ngày, đối với tất cả những người từ TPHCM về/đến Đồng Nai.

Trước lệnh gây sốc của tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, TPHCM sẽ gặp một số khó khăn, đặc biệt là nguồn nhân lực cho các nhà máy, xí nghiệp đang sản xuất của thành phố.

Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn điều chỉnh, giảm bớt "sốc", nới lỏng một phần các quy định đối với người dân từ TPHCM đến Đồng Nai, nhưng về bản chất, vẫn là ngăn sông cấm chợ.

Tương tự Đồng Nai là Lâm Đồng, ngày 31.5 đã ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch phải cách ly 21 ngày. Tỉnh Lâm Đồng tạm dừng tất cả hoạt động vận chuyển hành khách từ TP.HCM về địa phương (kể cả xe hợp đồng trá hình hoặc xe hợp đồng ở các tỉnh khác, xe taxi mà có hành khách đi từ vùng có dịch,...).

Trước tình trạng trên tại một số địa phương, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 789/CĐ-TTg về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu kép, nêu rõ:"...một số nơi đã áp dụng những biện pháp cứng nhắc, có mức cực đoan gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, gây nguy cơ làm đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất quy mô lớn".

Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: "Trao đổi, thống nhất với các địa phương có liên quan để thống nhất áp dụng các biện pháp trong quản lý hoạt động vận tải (kể cả vận chuyển hành khách, công nhân, hàng hóa, nguyên liệu sản xuất…), bảo đảm kiểm soát nguồn lây bệnh nhưng không “ngăn sông cấm chợ”

Trước chỉ đạo của Thủ tướng, Đồng Nai, Lâm Đồng nên xem xét triệt để hơn các lệnh phòng dịch cực đoan, thái quá của mình. Các địa phương khác cũng phải chấp hành nghiêm túc.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đề nghị Đồng Nai xem lại việc cách ly 21 ngày người về từ TPHCM

MINH QUÂN |

UBND TPHCM đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, có phương án kiểm soát hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa và việc di chuyển của công nhân, nhân viên, người lao động, chuyên gia từ tỉnh Đồng Nai đến TPHCM và ngược lại để làm việc.

Chốt kiểm tra người từ TPHCM về Đồng Nai: Xe đông, lực lượng mỏng kiểm tra không xuể

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 5.6, tại chốt kiểm tra người từ TPHCM về Đồng Nai tại cầu Đồng Nai, theo ghi nhận, lực lượng chốt chỉ tiến hành kiểm tra đối với người dân di chuyển bằng phương tiện xe môtô, các phương tiện khác như ôtô con, ôtô khách, xe tải… chưa bị kiểm tra. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng “quá tải”.

Tạm nới lỏng một phần việc người dân từ TPHCM đến Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Trước việc dư luận đang có nhiều tranh cãi liên quan đến việc tỉnh Đồng Nai yêu cầu cách ly 21 ngày đối với người dân về/đến từ TPHCM, ngày 5.6, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản giải thích thêm về việc này và nới lỏng một phần việc đi lại với TPHCM.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

TPHCM đề nghị Đồng Nai xem lại việc cách ly 21 ngày người về từ TPHCM

MINH QUÂN |

UBND TPHCM đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, có phương án kiểm soát hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa và việc di chuyển của công nhân, nhân viên, người lao động, chuyên gia từ tỉnh Đồng Nai đến TPHCM và ngược lại để làm việc.

Chốt kiểm tra người từ TPHCM về Đồng Nai: Xe đông, lực lượng mỏng kiểm tra không xuể

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 5.6, tại chốt kiểm tra người từ TPHCM về Đồng Nai tại cầu Đồng Nai, theo ghi nhận, lực lượng chốt chỉ tiến hành kiểm tra đối với người dân di chuyển bằng phương tiện xe môtô, các phương tiện khác như ôtô con, ôtô khách, xe tải… chưa bị kiểm tra. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng “quá tải”.

Tạm nới lỏng một phần việc người dân từ TPHCM đến Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Trước việc dư luận đang có nhiều tranh cãi liên quan đến việc tỉnh Đồng Nai yêu cầu cách ly 21 ngày đối với người dân về/đến từ TPHCM, ngày 5.6, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản giải thích thêm về việc này và nới lỏng một phần việc đi lại với TPHCM.