Lại “hết xăng”: Đến lúc không thể “đùa với nhà nước”

Anh Đào |

Dù Bộ Công Thương cam kết không để đứt gãy nguồn cung, thiếu xăng dầu dịp Tết, nhưng các cây xăng trên huyết mạch chẳng hạn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã bán theo “định mức”. Ở An Giang, cây xăng thậm chí đóng cửa.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động trong 2 ngày 28 và 29 Tết âm lịch, các cây xăng dọc bên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận Hải Dương, Hưng Yên đang bán hết sức cầm chừng. Cụ thể, “định mức” mỗi ôtô chỉ bán 300 nghìn đồng tiền xăng, hoặc 500 nghìn đồng tiền dầu. Lý do được giải thích là “sắp hết”, vì “không nhập được”.

Tại An Giang, Lao Động cũng ghi nhận hiện tượng nhiều cây xăng dọc theo tuyến đường 956 từ thị trấn An Phú về thị trấn Long Bình (huyện An Phú), thậm chí đóng cửa.

Vậy là dù Lọc dầu Dung Quất đã vận hành đủ 100% công suất, dù Bộ Công Thương cam kết không để đứt gãy nguồn cung, không để thiếu xăng dầu dịp Tết... nhưng sự thật là đứt gãy, là thiếu vẫn xảy ra, dù cục bộ.

Diễn biến đáng chú ý là ngay trên đường công tác ở Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có công điện yêu cầu không để đứt gãy, thiếu hụt cục bộ xăng dầu.

Công điện yêu cầu thực hiện trực 100% quân số lực lượng Quản lý thị trường (QLTT), tăng cường giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm khắc mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật đối với hệ thống kinh doanh xăng dầu ở tất cả loại hình thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, cửa hàng bán lẻ.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng yêu cầu: Cục QLTT các tỉnh, thành phố kiểm tra việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu, không để xảy ra tình trạng đứt gãy, thiếu hụt xăng dầu cục bộ cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Lập biên bản và tiến hành xử lý ngay khi có dấu hiệu vi phạm, gian lận thương mại trong kinh doanh.

Những động thái rất kịp thời. Nhưng là với một tình trạng, một vấn đề đã tái diễn quá nhiều lần trong năm 2022. Và lần này, cũng không đơn thuần chỉ là việc “vận chuyển hơi chậm”.

Còn nhớ trong kết luận thanh tra xăng dầu, chính Bộ Công Thương cũng biết tình trạng một số thương nhân đầu mối không, hoặc nhập khẩu xăng dầu ít hơn mức tối thiểu, không đủ tổng nguồn tối thiểu được phân giao.

Và cũng rất rõ dấu hiệu của việc găm hàng chờ giá.

Có lẽ, đã đến lúc “giơ cao, quất mạnh cây gậy” là việc cương quyết thu hồi giấy phép. Chỉ có như vậy mới duy trì được kỷ cương, mới làm triệt để được tình trạng găm hàng, láo nháo trong nhập khẩu gây rối loạn thị trường.

Không thể để doanh nghiệp, cây xăng “đùa với nhà nước” được.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Thiếu xăng dầu ở An Giang: Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo nóng

Cường Ngô |

Ngày 20.1 (29 Tết), Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có công điện chỉ đạo không để đứt gãy, thiếu hụt cục bộ xăng dầu.

Kiểm tra các cửa hàng xăng dầu đóng cửa ở An Giang sau phản ánh của báo chí

Thành Nhân |

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh An Giang kiểm tra các bồn chứa xăng dầu của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện An Phú. Qua kiểm tra, tại các bồn chứa đều hết xăng.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở An Giang đóng cửa vì hết xăng

Thành Nhân |

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đóng cửa vì hết xăng khiến người dân xôn xao, phải lấy can nhựa đi mua xăng trong dịp gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hà Nội: Hiện trạng khu "đất vàng" treo 30 năm được kiểm đếm để xây trường

NGUYỄN THÚY |

Khu “đất vàng” 2 mặt phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm được lựa chọn xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, đến hiện tại, việc giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc nên chưa thể hoàn thành.

Benzema lập công tiễn Liverpool rời Champions League

Văn An |

Không có bất ngờ nào diễn ra tại Bernabeu khi Real Madrid tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại sân chơi Champions League trước Liverpool.

Vĩnh Long: Phạt hơn 2,5 tỉ đồng từ việc vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Từ ngày 15.2 đến ngày 14.3, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tổ chức tuần tra phát hiện 503 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng trên 90% so với cùng kỳ năm 2022.

Lý do Nga và Ukraina chiến đấu nảy lửa vì thành phố nhỏ Bakhmut

Khánh Minh |

Nga và Ukraina vẫn đang chiến đấu vì thành phố nhỏ Bakhmut mặc dù phần lớn thành phố đã bị phá huỷ.

Bản tin công đoàn: Công ty Haprosimex trả tiền nợ BHXH cho công nhân

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dụng chính sau: Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH cho công nhân; 1 người tử vong và 5 người bị di chứng nặng vụ nhiễm độc methanol; băn khoăn cán bộ, công chức, viên chức không được hỗ trợ khi bị thu hồi đất,...

Thiếu xăng dầu ở An Giang: Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo nóng

Cường Ngô |

Ngày 20.1 (29 Tết), Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có công điện chỉ đạo không để đứt gãy, thiếu hụt cục bộ xăng dầu.

Kiểm tra các cửa hàng xăng dầu đóng cửa ở An Giang sau phản ánh của báo chí

Thành Nhân |

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh An Giang kiểm tra các bồn chứa xăng dầu của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện An Phú. Qua kiểm tra, tại các bồn chứa đều hết xăng.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở An Giang đóng cửa vì hết xăng

Thành Nhân |

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đóng cửa vì hết xăng khiến người dân xôn xao, phải lấy can nhựa đi mua xăng trong dịp gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.