Lá phiếu cử tri trên đảo Trường Sa Lớn

Lê Thanh Phong |

“Tôi rất háo hức, vui mừng khi được tham gia kỳ bầu cử đặc biệt tại đảo Trường Sa, nơi tuyến đầu Tổ quốc. Tôi sẽ bầu chọn những người có đức, có tài, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa từ đó biến thành hành động để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước”, đó là ý kiến của binh nhất Lương Thành Giang, một cử tri ở Trường Sa Lớn.

Không chỉ binh nhất Lương Thành Giang, mà cán bộ, chiến sĩ, người dân trên đảo Trường Sa Lớn có lẽ đang cùng một tâm tình chung đó.

Ngày 23.5, đảo Trường Sa Lớn khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp lúc 7h, đây là lần đầu tiên có một điểm tại Trường Sa bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, cùng thời điểm với cả nước. Đảo xa chỉ là khoảng cách địa lý, nhưng đảo xa không xa đất liền về không khí chính trị khi cùng chung hoạt động bầu cử Quốc hội.

Quần đảo Trường Sa, một vùng phên giậu trên biển Đông của đất nước, đang có một điểm bầu cử để cử tri thực hiện quyền công dân của mình. Lá phiếu cử tri trên đảo Trường Sa Lớn xác lập quyền bầu cử của công dân trên lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Người dân Việt Nam sống trên đảo Trường Sa Lớn và các xã đảo xa đất liền, có nhiều khó khăn trở ngại, nhưng quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân phải được đảm bảo và tôn trọng tuyệt đối.

Cùng với người dân sinh sống trên Trường Sa Lớn, ngư dân đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Việt Nam cũng được đảm bảo quyền bầu cử, cho nên tổ chức một điểm bầu cử trên quần đảo Trường Sa là phục vụ cho người dân. Nhiều ngư dân tranh thủ lên đảo Trường Sa Lớn để bỏ phiếu thể hiện ý thức về ngày bầu cử, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của một công dân.

Đồng bào sống trên đất liền luôn hướng về Trường Sa, gửi gắm tình cảm đến chiến sĩ và người dân trên đảo xa, đối mặt với vất vả và gian nguy. Cho nên, đời sống, sinh hoạt và các hoạt động khác của bà con trên các đảo ở Trường Sa đều được đất liền quan tâm, chia sẻ. Và ngày hội bầu cử trên Trường Sa Lớn thực sự đem đến niềm vui cho nhân dân cả nước.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Thừa Thiên Huế: Hàng trăm cử tri bầu cử trong khu cách ly

PHÚC ĐẠT |

Hơn 700 cử tri ở cơ sở cách ly y tế tập trung tại Thừa Thiên Huế tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Những cử tri đặc biệt trong ngày toàn dân đi bầu cử

Nhóm Pv |

Hôm nay 23.5, hơn 69 triệu cử tri cả nước hân hoan, nô nức đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Trong ngày hội non sông này có cả những cử tri vô cùng đặc biệt.

Trung tướng Tô Ân Xô: Cử tri tích cực đi bỏ phiếu tại các điểm bầu cử

Việt Dũng |

Chánh Văn phòng Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, tình hình an ninh trật tự cả nước ổn định, cử tri tích cực đi bỏ phiếu tại các điểm bầu cử.

Đồng bào Khmer rực rỡ trang phục truyền thống đi bầu cử

TRẦN LƯU |

Với tỉ lệ khoảng 32%, Trà Vinh là một trong những địa phương có số lượng đồng bào Khmer lớn nhất nước. Trong ngày 23.5, các cử tri đồng bào Khmer trong trang phục truyền thống rực rỡ và đặc sắc đã nô nức đi bầu cử...

Hình ảnh xúc động về những thương binh nặng hăng hái tham gia bầu cử

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Trần Toàn (60 tuổi) là thương binh hạng 1/4 tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Dù bị thương ở cột sống, không vận động được hai chi dưới nhưng sáng ngày 23.5, ông Toàn vẫn dậy từ rất sớm, nghiên cứu danh sách các ứng viên ĐBQH, HĐND các cấp và chờ tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ tới phòng để bỏ phiếu.

Cử tri trong khu cách ly Đà Nẵng đi bầu cử tìm người tài cho đất nước

Hữu Long - Tường Minh |

Trong ngày bầu cử ở Đà Nẵng, có những hình ảnh người dân trong các khu cách ly, người đồng bào các dân tộc ít người nô nức đi bỏ phiếu. Dù trong hoàn cảnh dịch bệnh nhưng mọi người đều vượt khó để đi bỏ phiếu với mong muốn lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về đức về tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND.

Khánh Hòa: Hơn 500 cử tri trong khu cách ly hoàn thành bầu cử

Phương Linh |

Các tổ bầu cử được lập tại các điểm cách ly tập trung, cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 đến 11h hôm nay đã hoàn thành 100% cử tri tham gia bầu cử.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Thừa Thiên Huế: Hàng trăm cử tri bầu cử trong khu cách ly

PHÚC ĐẠT |

Hơn 700 cử tri ở cơ sở cách ly y tế tập trung tại Thừa Thiên Huế tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Những cử tri đặc biệt trong ngày toàn dân đi bầu cử

Nhóm Pv |

Hôm nay 23.5, hơn 69 triệu cử tri cả nước hân hoan, nô nức đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Trong ngày hội non sông này có cả những cử tri vô cùng đặc biệt.

Trung tướng Tô Ân Xô: Cử tri tích cực đi bỏ phiếu tại các điểm bầu cử

Việt Dũng |

Chánh Văn phòng Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, tình hình an ninh trật tự cả nước ổn định, cử tri tích cực đi bỏ phiếu tại các điểm bầu cử.

Đồng bào Khmer rực rỡ trang phục truyền thống đi bầu cử

TRẦN LƯU |

Với tỉ lệ khoảng 32%, Trà Vinh là một trong những địa phương có số lượng đồng bào Khmer lớn nhất nước. Trong ngày 23.5, các cử tri đồng bào Khmer trong trang phục truyền thống rực rỡ và đặc sắc đã nô nức đi bầu cử...

Hình ảnh xúc động về những thương binh nặng hăng hái tham gia bầu cử

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Trần Toàn (60 tuổi) là thương binh hạng 1/4 tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Dù bị thương ở cột sống, không vận động được hai chi dưới nhưng sáng ngày 23.5, ông Toàn vẫn dậy từ rất sớm, nghiên cứu danh sách các ứng viên ĐBQH, HĐND các cấp và chờ tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ tới phòng để bỏ phiếu.

Cử tri trong khu cách ly Đà Nẵng đi bầu cử tìm người tài cho đất nước

Hữu Long - Tường Minh |

Trong ngày bầu cử ở Đà Nẵng, có những hình ảnh người dân trong các khu cách ly, người đồng bào các dân tộc ít người nô nức đi bỏ phiếu. Dù trong hoàn cảnh dịch bệnh nhưng mọi người đều vượt khó để đi bỏ phiếu với mong muốn lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về đức về tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND.

Khánh Hòa: Hơn 500 cử tri trong khu cách ly hoàn thành bầu cử

Phương Linh |

Các tổ bầu cử được lập tại các điểm cách ly tập trung, cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 đến 11h hôm nay đã hoàn thành 100% cử tri tham gia bầu cử.