Lá chuối thay túi nylon, một phát tên trúng hai đích

LÊ THANH PHONG |

Các hệ thống siêu thị như Big C, Co.opmart, Lotte Mart thử nghiệm sử dụng lá chuối thay cho túi nylon và màng bọc thực phẩm. Phóng viên Lao Động ghi nhận, tại siêu thị Big C Thăng Long hay Co.opmart Thanh Xuân, lá chuối được sử dụng để gói các mặt hàng như rau mùi, rau diếp cá, măng tây… thay cho việc sử dụng màng bọc thực phẩm để gói.

Một người dân đi siêu thị nói: “Việc sử dụng lá chuối thay cho màng bọc nylon rất thông minh, trông vừa bắt mắt lại còn góp phần giảm bớt lượng túi nylon thải ra môi trường. Tôi thấy việc làm này rất ý nghĩa, nhìn sản phẩm sẽ thấy an toàn hơn rất nhiều”.

Một câu nói nói đầy ý nghĩa, người dân nào cũng nhận thức được như vậy thì lo gì Việt Nam không sạch.

Hai thành phố Hà Nội và TPHCM, trung bình một ngày đã thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và túi nylon, nếu thay túi nylon bằng lá chuối, lượng túi nylon thải ra sẽ giảm đáng kể. Các tỉnh, thành khác cũng nên hành động ngay chần chờ gì nữa!

Xin liên hệ một câu chuyện độc đáo tại Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ đặt ra nguyên tắc: “Bước vào cổng, nói không với rác thải nhựa”, khuyến khích học sinh và giáo viên nhà trường sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Thầy trò trường này thực hiện ba không: Không với ly nhựa, hộp xốp, túi nylon.

Sau mỗi buổi học sáng, học sinh phân ca trực, tổ chức phân loại rác, rác tái chế, rác sinh hoạt. Phóng viên Tuổi Trẻ ghi lại lời của một cô giáo: “Đã có lúc tưởng chừng việc sẽ phải ngưng lại khi các xe thu gom rác lại dồn chung hết cho lên xe. Học sinh nản, không ai trân trọng việc làm của mình. Chúng tôi động viên nếu các em không cố gắng thì mai kia môi trường toàn rác. Chính mình phải thay đổi trước mới đòi hỏi người khác thay đổi”.

Giáo dục là đây chứ đâu xa, nếu như các trường học trên cả nước này hành động như vậy, môi trường nước mình sẽ khác. Và quan trọng hơn, dân trí nước mình được nâng cao hơn.

Học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ kiên quyết nói không với hộp xốp, túi nylon, bằng cách mang theo bình, mua các loại nước thì yêu cầu người bán đổ vào bình, không dùng các loại ly nhựa.

Tới đây, nếu người dân đi siêu thị, đòi nhân viên siêu thị phải gói lá chuối, không chịu túi nylon như các em học sinh trường Lý Tự Trọng thì hay biết mấy. Bởi vì yêu cầu này chính đáng, bắt buộc siêu thị mua lá chuối thay túi nylon.

Không túi nylon thì môi trường sạch hơn, nông dân trồng chuối bán được sản phẩm của mình, một mũi tên trúng hai đích.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Nắn chuẩn và dẹp loạn giang hồ mạng

LÊ THANH PHONG |

Công an thị xã Từ Sơn cho biết cơ quan điều tra bắt giữ Ngô Bá Khá về hành vi đánh bạc và đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Vụ dâm ô bé gái ở chung cư quận 4: Công khai danh tánh kẻ biến thái

Anh Đào |

Danh tánh  người đàn ông có dấu hiệu dâm ô bé gái trong một thang máy ở Quận 4 được xác định là Nguyễn Hữu Linh, sinh năm 1958, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Bạo lực, sống ảo và công sự gia đình

LÊ THANH PHONG |

Sau vụ nữ sinh ở Trường THCS Phù Ủng (Hưng Yên), nhiều người lên tiếng về trách nhiệm của nhà trường, sau nữa là của ngành giáo dục.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nắn chuẩn và dẹp loạn giang hồ mạng

LÊ THANH PHONG |

Công an thị xã Từ Sơn cho biết cơ quan điều tra bắt giữ Ngô Bá Khá về hành vi đánh bạc và đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Vụ dâm ô bé gái ở chung cư quận 4: Công khai danh tánh kẻ biến thái

Anh Đào |

Danh tánh  người đàn ông có dấu hiệu dâm ô bé gái trong một thang máy ở Quận 4 được xác định là Nguyễn Hữu Linh, sinh năm 1958, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Bạo lực, sống ảo và công sự gia đình

LÊ THANH PHONG |

Sau vụ nữ sinh ở Trường THCS Phù Ủng (Hưng Yên), nhiều người lên tiếng về trách nhiệm của nhà trường, sau nữa là của ngành giáo dục.