Kỹ năng sống nhìn từ vụ cháy quán karaoke

Lê Thanh Phong |

Vụ cháy quán karaoke ở đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội với 13 người chết gây chấn động dư luận. Trong tuần báo chí mổ xẻ nhiều vấn đề liên quan đến vụ hỏa hoạn, vấn đề nào cũng nóng.
Quán karaoke chưa được cấp phép, còn nhiều tranh cãi. Hoặc nếu có giấy phép tại sao quán chưa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định phòng cháy chữa cháy vẫn được cấp. Ngay sau đám cháy, chính quyền quận quyết định tạm dừng hoạt động tất cả các quán karaoke trên địa bàn, bà con nói đó là “mất bò mới lo làm chuồng”.
Đám cháy lộ ra thêm một việc, trong khi chữa cháy, một số ống nước trong dây chuyền chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy bị hư, thủng làm trở ngại trong công tác cứu hộ. Lại thêm một sợi dây kinh nghiệm cần phải rút.
Nóng nữa, để xảy ra hỏa hoạn 13 người chết, chính quyền không thể không chịu trách nhiệm. Đừng chỉ đổ lỗi cho chủ cơ sở kinh doanh, họ không thể vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy nếu như những người thi hành công vụ làm việc hết trách nhiệm.
Nhưng còn một vấn đề cần phải phân tích, đó là con người Việt thiếu kỹ năng sống, không phải là trẻ em mà ngay cả người trưởng thành.
Nhóm người vào hát karaoke gặp nạn đó đều là người trưởng thành. Họ là những người có kiến thức, có bằng cấp, có kinh nghiệm công tác, nhưng họ chưa có kỹ năng sống. Xin chia buồn cùng các nạn nhân và gia đình, và cũng xin chia sẻ thêm với cộng đồng về sự trang bị kỹ năng sống.

Kỹ năng sống, trong trường hợp này, không chờ đợi đến khi cháy mới thực hành, mà phát hiện ngay sự không an toàn về cháy nổ khi vào trong quán karaoke. Với người được trang bị kỹ năng đối phó khi gặp hỏa hoạn, chắc chắn ý thức được căn nhà bị bịt kín, khi có hỏa hoạn sẽ rất nguy hiểm. Trong tình huống này, người có kỹ năng sống dứt khoát sẽ chọn cách an toàn nhất là không vào.

Trong trường hợp lựa chọn vào quán hát karaoke, ít nhất cũng đi một vòng quan sát, biết lối thoát hiểm để chủ động khi gặp tình huống xấu. Nếu cả nhóm đều là những người có kỹ năng sống, dứt khoát thiệt hại sẽ không như hiện nay, bằng chứng là có hai người dùng khăn ướt bịt miệng vượt qua đám khói để đi theo lối thoát hiểm phía sau.
Các trường học đang cố gắng dạy thêm về kỹ năng sống trong các chương trình ngoại khóa, xin đừng quên một kỹ năng vô cùng cần thiết, đó là biết được các môi trường không an toàn về cháy nổ và các biện pháp đối phó trước tình huống hỏa hoạn

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Thảm họa cháy quán karaoke: “Mất bò mới lo làm chuồng”

CAO NGUYÊN - LONG NGUYỄN |

Tạm dừng hoạt động tất cả quán karaoke tại quận Cầu Giấy - quyết định được UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đưa ra sau vụ cháy nghiêm trọng làm 13 người chết ngày 1.11 tại quán karaoke ở phố Trần Thái Tông. Nhìn vào “động thái” này, các chuyên gia xây dựng cho rằng, việc này chẳng khác nào “mất bò mới lo làm chuồng”.

13 mạng người, 23 quán Karaoke cháy và sẽ còn gì nữa?

Hà Phương |

Karaoke không có lỗi, chỉ có con người phạm những sai lầm không thể sửa chữa và hôm qua 13 mạng người đã trả giá. Những cái chết được báo trước vì đây đã là vu cháy karaoke thứ 23 trong năm và tấm ảnh Bích Chery cởi áo ngực bịt mũi thoát tử thần hồi tháng 9 chưa đủ để cảnh tỉnh…

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Thảm họa cháy quán karaoke: “Mất bò mới lo làm chuồng”

CAO NGUYÊN - LONG NGUYỄN |

Tạm dừng hoạt động tất cả quán karaoke tại quận Cầu Giấy - quyết định được UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đưa ra sau vụ cháy nghiêm trọng làm 13 người chết ngày 1.11 tại quán karaoke ở phố Trần Thái Tông. Nhìn vào “động thái” này, các chuyên gia xây dựng cho rằng, việc này chẳng khác nào “mất bò mới lo làm chuồng”.

13 mạng người, 23 quán Karaoke cháy và sẽ còn gì nữa?

Hà Phương |

Karaoke không có lỗi, chỉ có con người phạm những sai lầm không thể sửa chữa và hôm qua 13 mạng người đã trả giá. Những cái chết được báo trước vì đây đã là vu cháy karaoke thứ 23 trong năm và tấm ảnh Bích Chery cởi áo ngực bịt mũi thoát tử thần hồi tháng 9 chưa đủ để cảnh tỉnh…