Kỷ luật vì “ trộm quần nhỏ” ?!

Anh Đào |

Xử lý, chắc cũng chỉ “200 ngàn” với cô gái khỏa thân trên nóc nhà, hay kỷ luật vị Phó Chủ tịch xã, vì “trộm quần nhỏ” của cô hàng xóm... có tác dụng gì và để làm gì?

Đúng 2 tuần sau sự việc cô gái bán khỏa thân trên nóc nhà ở Hội An, khi mọi người đã quên- thì Quảng Nam hôm nay bất thình lĩnh có văn bản đề nghị hỗ trợ xác minh thân nhân, địa chỉ của cô gái. Văn bản gửi cả Công an tỉnh Quảng Nam lẫn... công an TP.HCM.

Lý do như sau: “Do cô gái này là người mẫu tự do, không hoạt động trong cơ quan, tổ chức nào nên việc xác minh rất khó khăn”.

Suốt 2 tuần không xác minh được. Trong khi cô gái ấy có tên tuổi. Cô gái ấy đã xóa clip trên mạng xã hội. Cô gái ấy đã nói lời xin lỗi.

Cơ quan chức năng moi lại câu chuyện, đã lắng-để giữ gìn kỷ cương phép nước? Để tạo tiền lệ xử lý những hành vi phản văn hóa? Hay lại chỉ để “phạt 200 ngàn”? để tạo cơ hội lần thứ hai cho cô gái “ép phe danh tiếng”- với 200 ngàn tiền phạt?

Cũng sáng nay, chính quyền xã Long Bình (Sóc Trăng) xác nhận đang làm quy trình kỷ luật vị Phó chủ tịch UBND xã, người xác nhận có hành vi trộm “đồ nhỏ” của một cô hàng xóm.

Trên báo, một bác sĩ nói về hành vi kiểu này là: một bệnh lý trong chuyên khoa tâm thần. Theo bảng phân loại quốc tế về bệnh lý thì hành vi “loạn dục đồ vật” có mã số F65.0.

Và quan trọng hơn: Việc kỷ luật một người bị bệnh như thế thì không có tác dụng, hay việc bỏ tù 1 người bệnh có bệnh lý tâm thần thì không đúng.

Bởi bản chất, họ là một bệnh nhân cần được chữa trị, cần sự cảm thông của xã hội, của gia đình, thay vì nhìn nhận bằng ánh mắt ghê tởm như đối với một tên biến thái, thay vì sử dụng bạo lực khi bắt quả tang.

“Tôi đang rối”, vị Phó Chủ tịch xã nói. Và ông nói ông thấy có lỗi với cô gái hàng xóm, có lỗi với gia đình. Và ông bảo ông sai rồi. Ông đang đi khám bệnh.

Vậy thì có nhất thiết “đuổi cùng giết tận”? Và việc xử lý kỷ luật có đúng, có tác dụng gì không, với một bệnh nhân?

Pháp chế chính là để duy trì pháp luật nhà nước, để như “căng một cái thước” đối với những hành vi vi phạm. Nhưng thật ra, rất nhiều hành vi vi phạm ở khía cạnh đạo đức không cần, không nhất thiết phải áp dụng pháp luật nhà nước hay xử phạt, nhất là khi hình thức lại theo kiểu “phạt 200 ngàn”.

Hãy để dư luận xã hội điều chỉnh các hành vi lệch chuẩn văn hóa. Cái án, sự lên tiếng ấy còn có tác dụng hơn nhiều 200 ngàn tiền phạt. Hãy để những bệnh nhân được điều trị bởi các bác sĩ, bởi một cái án kỷ luật không phải lúc nào cũng là phương thuốc.

Huống chi, cô gái đã xin lỗi. Huống chi, vị Phó Chủ tịch đã nhận sai, đã “đi khám”.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Ô trọc và cao quý!

Trung Hiếu |

Hôm nay dư luận tỏ ra bức xúc về vụ cô diễn viên, người mẫu Trần Mai Hương chụp ảnh, quay clip trong tình trạng cởi trần, nón lá che ngực, với tư thế khá khêu gợi ngay trên nóc phố cổ Hội An.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Ô trọc và cao quý!

Trung Hiếu |

Hôm nay dư luận tỏ ra bức xúc về vụ cô diễn viên, người mẫu Trần Mai Hương chụp ảnh, quay clip trong tình trạng cởi trần, nón lá che ngực, với tư thế khá khêu gợi ngay trên nóc phố cổ Hội An.