Tuy nhiên, sau khi xuất hiện những tình tiết mới liên quan đến vụ án, thì các chuyên gia pháp lý, tổ chức xã hội nêu ra quan điểm khác.
Cụ thể, sáng 2.1.2022, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cho biết, Hội tiếp tục kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra xem xét thay đổi tội danh từ "Hành hạ người khác" thành tội "Giết người" đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang.
Hội cũng kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của bị can Nguyễn Kim Trung Thái, bố cháu bé, đối với hành vi mang tính đồng phạm, hay chủ mưu đối với tội "giết người", bởi qua hình ảnh trích xuất từ camera cả 2 đối tượng trên đều có dấu hiệu của tội này.
Hình ảnh trích xuất từ camera gồm những gì?
Quả thực người viết không muốn nêu ra vì quá đau lòng, chỉ khẳng định rằng, đó là hành động vô cùng tàn độc, không thể tưởng tượng được. Đứa bé thật tội nghiệp, bị tra tấn cho đến chết, một cái chết đau đớn cùng cực về thể xác, về tinh thần và quá oan uổng.
Kinh hoàng hơn, bố ruột cháu bé là đồng phạm giúp sức và nếu củng cố chứng cứ, có thể xác định vai trò chủ mưu. Thật không ai dám nghĩ, một ông bố có thể là chủ mưu trong vụ giết chết đứa con gái của mình.
Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh chuyển hồ sơ vụ án lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý và VKSND quận Bình Thạnh chuyển hồ sơ lên VKSND TP.HCM để thụ lý theo thẩm quyền là rất phù hợp. Bởi vì dư luận rất quan tâm đến vụ án, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.
Dư luận không thể đóng vai trò "thẩm phán" để phán xét hành vi phạm tội của người khác, không kết tội bất kỳ ai ngoài Hội đồng xét xử. Nhưng với những chứng cứ, thông tin vụ án được cơ quan điều tra cung cấp, ai cũng có quyền có thể bày tỏ quan điểm của mình.
Và kiến nghị của Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM về thay đổi tội danh từ tội "Hành hạ người khác" thành tội "Giết người" đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang là có căn cứ.