Kiến nghị khởi tố Nguyễn Kim Trung Thái sang tội "giết người" là xác đáng

Lê Thanh Phong |

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - bảo vệ quyền lợi cho bé V.A kiến nghị thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Trung Thái từ tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm" sang tội "giết người" với vai trò đồng phạm.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn kiến nghị này.

Kiến nghị này của luật sư Trần thị Ngọc Nữ là xác đáng, có căn cứ, rất đáng được xem xét. Cũng như trước đây, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM kiến nghị thay đổi tội danh từ tội "Hành hạ người khác" thành tội "Giết người" đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang là căn cứ vào thực tế, hoàn toàn không phải vì áp lực dư luận.

Liên quan đến vai trò của Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ án này, Báo Lao Động ngày 1.1 đăng bài "Nguyễn Kim Trung Thái còn ác hơn Nguyễn Võ Quỳnh Trang", phân tích: "Trong những vết thương bầm tím ở mông, đùi, hông, lưng và sưng mủ ở vùng vai trái, trên thái dương phải có vết thương được khâu trước đó đã lành, có bao nhiêu vết thương do Nguyễn Võ Quỳnh Trang và bao nhiêu vết thương do chính Nguyễn Kim Trung Thái gây ra với cháu A?".

Bởi vì, Nguyễn Kim Trung Thái khai với cơ quan điều tra đã nhiều lần chứng kiến Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng roi, cây đánh cháu A. Thái cũng cầm cây đánh con gái mình.

Xét về nhiều yếu tố khác, Nguyễn Kim Trung Thái là người hoàn toàn có đủ điều kiện để bảo vệ con gái, nếu Thái không chấp nhận việc hành hạ con gái mình thì Nguyễn Võ Quỳnh Trang không thể làm được.

Toàn bộ các cuộc hành hạ bé A đều xảy ra trong căn hộ chỉ có 3 người, một là nạn nhân và hai là Trang và Thái. Có khi Thái không có mặt thì cũng theo dõi được vì camera là do Thái cài đặt, có thể truy cập bằng điện thoại của ông ta.

Trong căn hộ đó, Thái là người duy nhất có thể bảo vệ con mình khỏi bàn tay độc ác của Trang. Nhưng Thái đã không làm đều đó, mà còn tham gia, kể cả cùng với Trang đánh đập con.

Không cần chính tay mình đánh đập, một người cha có thể cổ vũ cho người tình hành hạ con mình đến chết thì hành vi đó không là đồng phạm giết người thì là gì?

Ngày 16.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo kết luận giám định vụ bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong ở quận Bình Thạnh. Theo đó, kết luận giám định pháp y xác định bé N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong do phù phổi cấp và sốc chấn thương.

Cháu A tử vong vì bị phù phổi và sốc chấn thương, còn ai gây ra phù phổi và sốc cháu thương cho cháu thì đã rõ.

Bảo vệ trẻ em trước hết là phải thẳng tay trừng phạt theo pháp luật các đối tượng có hành vi hành hạ, khủng bố trẻ em.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Kết luận giám định nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành ở TPHCM

Anh Tú |

Ngày 16.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo kết luận giám định vụ bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong ở quận Bình Thạnh. Theo đó, kết luận giám định pháp y xác định bé N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong do phù phổi cấp và sốc chấn thương.

Căn cứ pháp lý khởi tố tội "Giết người" vụ bé 8 tuổi bị tra tấn đến chết

Quang Việt |

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh bé gái 8 tuổi, con riêng của bạn trai ở TPHCM đến tử vong có dấu hiệu tội "Giết người" nên đã khởi tố bị can về hành vi này.

Vụ bé gái 8 tuổi bạo hành tử vong: Khởi tố bổ sung tội "Giết người"

Huân Cao |

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bạo hành dã man dẫn đến tử vong, Công an TPHCM khởi tố bổ sung tội "Giết người" đối với "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Kết luận giám định nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành ở TPHCM

Anh Tú |

Ngày 16.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo kết luận giám định vụ bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong ở quận Bình Thạnh. Theo đó, kết luận giám định pháp y xác định bé N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong do phù phổi cấp và sốc chấn thương.

Căn cứ pháp lý khởi tố tội "Giết người" vụ bé 8 tuổi bị tra tấn đến chết

Quang Việt |

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh bé gái 8 tuổi, con riêng của bạn trai ở TPHCM đến tử vong có dấu hiệu tội "Giết người" nên đã khởi tố bị can về hành vi này.

Vụ bé gái 8 tuổi bạo hành tử vong: Khởi tố bổ sung tội "Giết người"

Huân Cao |

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bạo hành dã man dẫn đến tử vong, Công an TPHCM khởi tố bổ sung tội "Giết người" đối với "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang.