Khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu vaccine COVID-19 là phù hợp

Lê Thanh Phong |

Bộ Y tế khuyến khích tất cả doanh nghiệp trong và ngoài nước có đủ điều kiện, tiếp cận, đàm phán với đối tác thế giới để nhập khẩu vaccine COVID-19. Đây là quyết định đúng đắn, phù hợp với thực tế Việt Nam.

Tính đến nay, gần 38.000 người đã được tiêm vaccine, một tỉ lệ còn quá thấp so với tổng dân số 100 triệu dân.

Dự kiến, các đợt vaccine AstraZeneca tiếp theo sẽ về Việt Nam vào tháng 4 (1,48 triệu liều), tháng 5 (2,76 triệu liều), tháng 6 (5,04 triệu liều), tháng 7 (7,32 triệu liều) và tháng 8 (13,27 triệu liều), tổng cộng 29,87 triệu liều. Nếu vaccine về đúng theo hợp đồng, thì đến tháng 7, cũng vẫn không thấm vào đâu so với nhu cầu.

Cho nên, cần phải khuyến khích mô hình xã hội hóa mua vaccine, càng nhiều và càng nhanh càng tốt, để tăng độ bao phủ tiêm vaccine. Thêm một người được tiêm vaccine là hạn chế thêm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Đến nay, việc kiểm soát dịch COVID-19 của Việt Nam rất hiệu quả, ổ dịch ở Hải Dương đã bị khống chế, người dân, doanh nghiệp mong được trở lại buôn bán kinh doanh bình thường. Đặc biệt, các doanh nghiệp hàng không, du lịch, dịch vụ đang tràn đầy hy vọng vào một mùa hè bội thu.

Theo thông tin từ các công ty du lịch lữ hành, du lịch nội địa phục hồi, tour hè 2021 kín khách. Riêng tour 30.4 - 1.5, coi như “cháy”. Đây là tín hiệu vui, chắc chắn không bị thất vọng như mùa hè năm trước.

Không chỉ du lịch nội địa, mà cần mở rộng du lịch quốc tế, thu hút các nhà đầu tư đến Việt Nam. Muốn như vậy, phải chủ động bảo vệ an toàn cho người dân và cách căn bản nhất là tiêm vaccine, sau đó mới đến các biện pháp phòng ngừa khác.

Nếu chúng ta triển khai tiêm được trên diện rộng, độ bao phủ cao, thì tự tin để mở cửa đón khách bốn phương.

Chúng ta phải biết rằng, các quốc gia khác đang chạy đua tiêm vaccine, ngoài bảo vệ sức khỏe người dân là vì mục tiêu phục hồi kinh tế. Nước nào chậm chân, sẽ mất cơ hội, bởi vì du khách chỉ muốn đến một quốc gia mà ở đó việc tiêm vaccine đã được hoàn tất gần như 100%.

Muốn nhanh thì phải xã hội hóa, tổ chức, doanh nghiệp có khả năng, hãy chủ động tìm nguồn cung ứng, ngành Y tế chịu trách nhiệm về chuyên môn. Tập đoàn, doanh nghiệp nhập khẩu vaccine, tiêm cho người lao động của mình, cũng là sự đóng góp cho cái chung. Nhiều doanh nghiệp cộng lại, sẽ tăng độ bao phủ nhanh, và giảm bớt áp lực cho nhà nước.

Danh mục các thương hiệu vaccine COVID-19 đã được ngành Y tế thống nhất, các doanh nghiệp nhập khẩu để tiêm cho nhân viên, nếu có khả năng thì tài trợ cho cộng đồng.

Chúng ta từng chung tay cứu trợ bà con bị thiên tai, thì nay chung tay hỗ trợ bà con tiêm vaccine COVID-19 vậy.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

811.200 liều sẽ về Việt Nam trong ba tuần tới

Lệ Hà |

* Bộ Y tế quyết định phê duyệt có điều kiện vaccine Sputnik V của Nga.

Ngày 24.3. Bộ Y tế thông báo chính thức cho biết: Dự kiến, lô vaccine đầu tiên của COVAX Facility (hỗ trợ thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc - UNICEF) bao gồm khoảng 811.200 liều sẽ được giao cho Việt Nam trong ba tuần tới. Số lượng vaccine này thấp hơn số lượng dự kiến theo thông báo trước đó. Bộ Y tế cũng cho biết đã quyết định phê duyệt có điều kiện vaccine Sputnik V của Nga cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

Hộ chiếu vaccine COVID-19 đối mặt nhiều thách thức

Thanh Hà |

Hộ chiếu vaccine sẽ không chấm dứt sự lây lan của COVID-19 cho đến khi các vấn đề bao gồm tiêu chuẩn toàn cầu, logistics và bảo vệ chống gian lận được giải quyết.

19 địa phương đã triển khai tiêm vaccine COVID-19

Lệ Hà |

Ngày 24.3, các tỉnh Quảng Ninh, Tây Ninh, Đồng Tháp đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19. Như vậy đến nay, vaccine COVID-19 đã được triển khai tại tất cả 19 tỉnh/TP thuộc giai đoạn 1.

EU công bố kế hoạch siết chặt xuất khẩu vaccine COVID-19

Hải Anh |

Ủy ban Châu Âu trình bày kế hoạch mới về hạn chế xuất khẩu vaccine COVID-19 từ khối 27 thành viên vào ngày 24.3.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

811.200 liều sẽ về Việt Nam trong ba tuần tới

Lệ Hà |

* Bộ Y tế quyết định phê duyệt có điều kiện vaccine Sputnik V của Nga.

Ngày 24.3. Bộ Y tế thông báo chính thức cho biết: Dự kiến, lô vaccine đầu tiên của COVAX Facility (hỗ trợ thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc - UNICEF) bao gồm khoảng 811.200 liều sẽ được giao cho Việt Nam trong ba tuần tới. Số lượng vaccine này thấp hơn số lượng dự kiến theo thông báo trước đó. Bộ Y tế cũng cho biết đã quyết định phê duyệt có điều kiện vaccine Sputnik V của Nga cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

Hộ chiếu vaccine COVID-19 đối mặt nhiều thách thức

Thanh Hà |

Hộ chiếu vaccine sẽ không chấm dứt sự lây lan của COVID-19 cho đến khi các vấn đề bao gồm tiêu chuẩn toàn cầu, logistics và bảo vệ chống gian lận được giải quyết.

19 địa phương đã triển khai tiêm vaccine COVID-19

Lệ Hà |

Ngày 24.3, các tỉnh Quảng Ninh, Tây Ninh, Đồng Tháp đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19. Như vậy đến nay, vaccine COVID-19 đã được triển khai tại tất cả 19 tỉnh/TP thuộc giai đoạn 1.

EU công bố kế hoạch siết chặt xuất khẩu vaccine COVID-19

Hải Anh |

Ủy ban Châu Âu trình bày kế hoạch mới về hạn chế xuất khẩu vaccine COVID-19 từ khối 27 thành viên vào ngày 24.3.