Khủng hoảng rác thải ở Thủ đô: Rác vẫn kẹt trong... rác!

Đào Tuấn |

Hà Nội ùn ứ rác. Đã là lần thứ n. Đã qua bao đời chủ tịch. Và sẽ còn ùn ứ khi mà tốc độ xây dựng bãi rác so với tốc độ phát triển đô thị như xe đạp với tên lửa vậy.

Rác ngập khắp nơi. Hôi thối bẩn thỉu. Và nguyên nhân: Cả hai bãi rác của thủ đô đều đã quá tải.

Xuân Sơn, bãi rác lớn thứ nhì đã phải xử lý chôn lấp 1.400 tấn, tăng khoảng 20% so với kế hoạch - đã phải đóng cửa vì quá tải đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thiếu cả vị trí tiếp nhận, xử lý.

Còn Nam Sơn, bãi rác lớn nhất thủ đô đang tồn đọng hơn 554.000 m3 nước rỉ rác. Các hồ chứa đã vượt cao độ lưu chứa an toàn, không còn khả năng tiếp nhận thêm được nữa. Tình trạng, đến mức Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) đã phải có văn bản hỏa tốc về việc tạm dừng tiếp nhận để phòng, tránh sự cố chất thải.

Cần phải nói thẳng với nhau, đây là tình trạng mà Hà Nội đã “thừa biết”.

Bởi khu phía nam của bãi rác Nam Sơn, theo tính toán ban đầu sẽ đóng bãi vào năm 2018 nhưng đến nay vẫn đang phải tiếp nhận xử lý rác thải. Từ 3,9 tấn theo theo kế hoạch tiếp nhận, khu chôn lấp này đã vượt quá con số 5,5 triệu tấn.

Trong khi đó, tại Nam Sơn, theo quy hoạch đến năm 2020, công suất xử lý khoảng 700 tấn/ngày đêm nhưng hiện nay phải tiếp nhận xử lý khoảng 1.200 – 1.300 tấn rác tấn rác thải mỗi ngày.

Tình trạng ùn ứ, “kẹt trong rác” hay khủng hoảng rác thải ở Thủ đô, nhắc lại đã là lần thứ n, đã trải qua rất nhiều chủ tịch. “Thừa biết”, nhưng bó tay, khi mà các dự án điện rác đều chậm tiến độ.

Một thủ đô vẫn xử lý rác bằng công nghệ “chôn lấp”- một thứ công nghệ lạc hậu đến mông muội.

Một thủ đô, tốc độ các dự án điện rác “bò như rùa”, trong khi tốc độ gia tăng dân số khoảng 200.000 người, tức là một “huyện người” mỗi năm.

Tháng 7 năm ngoái, vị Chủ tịch Hà Nội khi đó đã bày tỏ nỗi cảm thông được sự khốn khổ của dân bãi rác Nam Sơn và nỗi bức xúc của những người dân thủ đô đã chịu cảnh “sống trong bãi rác”, khi rác thải đã ùn ứ tràn ngập khắp thủ đô tới lần thứ 6.

“Với công nghệ chôn lấp rác cũ, 1m3 rác sẽ phát sinh 1,2 m3 nước rỉ rác… Thành phố đang đề xuất Chính phủ có cơ chế phù hợp khắc phục ngay hạn chế này. Cơ chế chính sách nào tốt nhất cho người dân, chúng tôi sẽ áp dụng”- ông Chung hứa như thế.

Và sau lời hứa đó cả năm, hôm nay, Thủ đô lại ngập trong rác khi mà tất cả các dự án xử lý rác đều vẫn đang chậm tiến độ.

Có lẽ, cái mà người dân cần không phải chỉ là những lời hứa.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Công nhân căng mình thu gom, rác thải vẫn ngập ngụa nhiều tuyến phố Hà Nội

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội - Sau khi bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn) gặp sự cố buộc phải ngừng tiếp nhận xử lý chất thải, hàng loạt tuyến phố nội đô trong tình trạng rác thải chất đống, tồn đọng, bốc mùi hôi thối.

Khu xử lý chất thải lớn thứ 2 Hà Nội dừng tiếp nhận rác thải vì gặp sự cố

Tùng Giang |

Từ ngày 6.10 đến nay, khu xử lý chất thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) dừng tiếp nhận rác do trạm xử lý nước thải gặp sự cố.

Hà Nội: Dịch COVID-19 và nỗi lo gia tăng rác thải nhựa

PHẠM ĐÔNG |

Đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp khiến người dân Hà Nội chuyển sang mua hàng về nhà hoặc mua sắm trực tuyến nhiều hơn để hạn chế tụ tập đông người. Điều này đã làm cho số lượng rác thải nhựa từ những đồ ăn gia tăng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công nhân căng mình thu gom, rác thải vẫn ngập ngụa nhiều tuyến phố Hà Nội

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội - Sau khi bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn) gặp sự cố buộc phải ngừng tiếp nhận xử lý chất thải, hàng loạt tuyến phố nội đô trong tình trạng rác thải chất đống, tồn đọng, bốc mùi hôi thối.

Khu xử lý chất thải lớn thứ 2 Hà Nội dừng tiếp nhận rác thải vì gặp sự cố

Tùng Giang |

Từ ngày 6.10 đến nay, khu xử lý chất thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) dừng tiếp nhận rác do trạm xử lý nước thải gặp sự cố.

Hà Nội: Dịch COVID-19 và nỗi lo gia tăng rác thải nhựa

PHẠM ĐÔNG |

Đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp khiến người dân Hà Nội chuyển sang mua hàng về nhà hoặc mua sắm trực tuyến nhiều hơn để hạn chế tụ tập đông người. Điều này đã làm cho số lượng rác thải nhựa từ những đồ ăn gia tăng.