Khủng hoảng nước sạch tại Đà Nẵng: Lỗi tại chính quyền

Thanh Hải |

Trường học đóng cửa, huy động quân đội tiếp nước cho dân, xe phòng cháy chữa cháy phải ngược xuôi bơm nước cho các bệnh viện… cuộc sống, sinh hoạt của người dân, du khách tại Đà Nẵng bị đảo lộn vì thiếu hụt nước sinh hoạt liên tiếp nhiều ngày qua.

Đã gần tuần qua, tại thành phố Đà Nẵng, người người phải xếp hàng chờ xin tiếp tế hoặc trắng đêm canh nước nhỏ giọt, kẻ đào giếng để lo xa…

Cả thành phố nhốn nhào, mạng xã hội rối tung bởi các thông tin ta thán về việc mất nước ngọt. Trong khi đó, Sở Du lịch lại gửi thông báo cho các khách sạn, cơ sở lưu trú, hướng dẫn tự mang bồn lên nhà máy để mua nước ngọt, rồi vội vàng đính chính là do nhận thông tin không đúng, gây hiểu nhầm. Tất cả rối tung, bức xúc đẩy lên đỉnh điểm, thế nhưng cuộc họp khẩn của Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vẫn không đưa ra được giải pháp tối ưu.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Đặng Việt Dũng sau khi chủ trì cuộc họp khẩn (hôm 21.8) để tìm giải pháp cấp nước sạch sinh hoạt đã ra một công văn “xin nước”, gửi đến 5 nhà máy thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn (Quảng Nam). Các Nhà máy thủy điện đều hợp tác, tuy nhiên các hồ chứa của họ cũng dưới mực nước chết nên việc xả nước, đẩy mặn bất thành. Vậy là Đà Nẵng thêm 48 giờ mất nước sinh hoạt.

Nguy cơ mất an ninh nguồn nước cho hơn triệu dân Đà Nẵng đã được báo động từ hơn 10 năm trước. Không chỉ cảnh báo về những ảnh hưởng nghiêm trọng khi biến đổi khí hậu, mà nguồn nước sinh hoạt của Đà Nẵng đã bị đe dọa từ khi các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn đồng loạt xây dựng, chặn dòng, cắt nước. Xung đột này đã dẫn đến việc khiếu nại, thưa kiện kéo dài nhiều năm mà không có kết quả.

Một giải pháp song song, nhiều khả thi hơn là xây mới thêm nhà máy nước Hòa Liên, lấy nguồn từ sông Cu Đê đã được đặt ra khẩn cấp. Tuy nhiên, dự án này giẫm chân gần 10 năm nay ở việc lựa chọn nhà đầu tư, đã qua 3 “đời” Bí thư vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng là câu chuyện lặp lại nhiều lần mỗi năm, nhưng Đà Nẵng vẫn để bị động. Ngay từ tháng 2.2019, Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng – Dawaco đã có kế hoạch dự phòng, đề nghị cho xây dựng đập (tạm) để ngăn xâm nhập mặn mùa khô. Nhưng không được thành phố giải quyết. Đến nay, khi giải pháp xin nước thủy điện bất thành thì thành phố mới xem xét. Đáng nói là kinh phí xây dựng đập ngăn mặn là do Dawaco đầu tư chứ không hẳn dựa vào ngân sách, nhưng chính quyền vẫn chưa thông qua.

Trong lần thiếu nước 11.2018, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã từng nhấn mạnh: "Là thành phố đáng sống mà để người dân thiếu nước dù bất kỳ lý do gì chúng ta cũng có tội". Nhưng sau khi người đứng đầu thành phố "nhận tội" thì thực trạng thiếu hụt nước vẫn không được cải thiện.

“Thương hiệu” – Đà Nẵng – thành phố đáng sống không những bị tổn hại nghiêm trọng, mà người dân bắt đầu nghi ngờ vào tính thiếu đồng nhất trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền. Thêm một ngày thiếu nước là thêm sự mất niềm tin. Trách nhiệm này phải chỉ rõ do chính quyền chứ không chỉ Công ty cấp nước.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng lại lao đao vì thiếu nước sinh hoạt

THUỲ TRANG |

Nguồn nước thô tại Đà Nẵng bị nhiễm mặn nghiêm trọng, trong khi khô hạn kéo dài làm các hồ thuỷ điện cạn kiệt, khiến hàng nghìn người dân lao đao vì mất nước sinh hoạt tái diễn. UBND TP.Đà Nẵng đã phải họp khẩn để tìm các phương án có nước cho người dân từng ngày chứ chưa chắc tính được đến hết mùa khô này.

Đà Nẵng họp khẩn, tính phương án xây đập ngăn mặn hạ lưu

THUỲ TRANG |

Trước tình hình nguồn nước thô bị nhiễm mặn nặng, sáng 21.8, UBND Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp khẩn với các đơn vị có liên quan. Trong khi đó, Cty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đề xuất thực hiện phương án xây đập tạm ngăn mặn ở hạ lưu sông Cầu Đỏ.

Nước nhiễm mặn gấp 8 lần, Đà Nẵng cắt nước diện rộng

THUỲ TRANG |

Một số khu vực như quận Cẩm Lệ, Sơn Trà và Hải Châu tại Thành phố Đà Nẵng đang tái diễn tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Thông tin mới nhất từ Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) nguồn nước thô đang bị nhiễm mặn, có lúc cao gấp 8 lần so với quy định.

Khu phố du lịch Đà Nẵng bị đào xới nham nhở

THUỲ TRANG |

Gần 2 tháng nay, cuộc sống người dân sống trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, An Thượng 1, An Thượng 2, Ngô Thị Sỹ…(phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bị đảo lộn bởi đường phố hết bị đào lên làm cống lại đến vỉa hè bị xới ra thay mới.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đà Nẵng lại lao đao vì thiếu nước sinh hoạt

THUỲ TRANG |

Nguồn nước thô tại Đà Nẵng bị nhiễm mặn nghiêm trọng, trong khi khô hạn kéo dài làm các hồ thuỷ điện cạn kiệt, khiến hàng nghìn người dân lao đao vì mất nước sinh hoạt tái diễn. UBND TP.Đà Nẵng đã phải họp khẩn để tìm các phương án có nước cho người dân từng ngày chứ chưa chắc tính được đến hết mùa khô này.

Đà Nẵng họp khẩn, tính phương án xây đập ngăn mặn hạ lưu

THUỲ TRANG |

Trước tình hình nguồn nước thô bị nhiễm mặn nặng, sáng 21.8, UBND Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp khẩn với các đơn vị có liên quan. Trong khi đó, Cty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đề xuất thực hiện phương án xây đập tạm ngăn mặn ở hạ lưu sông Cầu Đỏ.

Nước nhiễm mặn gấp 8 lần, Đà Nẵng cắt nước diện rộng

THUỲ TRANG |

Một số khu vực như quận Cẩm Lệ, Sơn Trà và Hải Châu tại Thành phố Đà Nẵng đang tái diễn tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Thông tin mới nhất từ Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) nguồn nước thô đang bị nhiễm mặn, có lúc cao gấp 8 lần so với quy định.

Khu phố du lịch Đà Nẵng bị đào xới nham nhở

THUỲ TRANG |

Gần 2 tháng nay, cuộc sống người dân sống trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, An Thượng 1, An Thượng 2, Ngô Thị Sỹ…(phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bị đảo lộn bởi đường phố hết bị đào lên làm cống lại đến vỉa hè bị xới ra thay mới.