Khu công nghiệp an toàn để đảm bảo cho nền kinh tế phát triển

Lê Thanh Phong |

Từ 5 K, đến nay đã chuyển sang 7 K, đó là: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế, Kiểm soát biên giới, Khu cách ly an toàn.

Thêm 2 K mới là xuất phát từ thực tế, lực lượng biên phòng đã căng mình tuần tra canh gác, nhưng vẫn có nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt nam. Ngày 5.5, bên lề họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đầu năm tới nay, theo báo cáo của 39/63 tỉnh, số người nhập cảnh trái phép từ đầu năm đến nay là 199 vụ với tổng số 1.343 người Trung Quốc.

Đã có những nhóm đông người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào tới Hà Nội, TPHCM, cho nên, kiểm soát biên giới là việc cực kỳ quan trọng.

Diễn biến mới đặt ra thêm một K mới, đó là Khu cách ly an toàn. Bởi vì, từ các điểm cách ly, đã xảy ra những ca bệnh, lây nhiễm ra cộng đồng. Để bảo đảm an toàn, Bộ Y tế đã quyết định kéo dài thời gian cách ly tập trung COVID-19 là 21 ngày. Nhưng tăng thời gian cách ly chưa đủ, cần tăng thêm các quy định mới, phù hợp hơn, hiệu quả an toàn cao hơn.

Nay xin thêm một “K” nữa, đó là Khu công nghiệp an toàn.

Các nhà máy, khu công nghiệp an toàn là an toàn cho nền kinh tế. Chính phủ chỉ đạo dứt khoát phải thắng lợi kép, đó là phòng dịch hiệu quả và đảm bảo tăng trưởng. Muốn đảm bảo tăng trưởng thì phải ổn định sản xuất, giữ vững các hoạt động xuất khẩu, đảm bảo việc làm cho công nhân.

Ai cũng có thể hình dung, nếu một nhà máy có công nhân lây nhiễm, bị phong tỏa, dẫn đến đứt gãy sản xuất thì sẽ khốn đốn như thế nào. Khi đó, không chỉ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng, mà cả xã hội bị thiệt hại. Các ngành công nghiệp phụ trợ, đối tác liên quan đến nhà máy đó cũng bị đình trệ sản xuất, không cung ứng hàng hóa được. Từ đó, nếu bùng dịch dẫn đến phong tỏa cả khu công nghiệp, thì thiệt hại còn kinh khủng hơn.

Cho nên, Khu công nghiệp an toàn chính là công nhân phải an toàn. Muốn công nhân an toàn thì doanh nghiệp phải tích cực vận động, hỗ trợ cho công nhân trong phòng dịch, không chỉ trong nhà máy mà đặc biệt là ngoài nhà máy.

Trong thời gian tập trung phòng dịch này, tổ chức công đoàn cần vào cuộc, cùng với doanh nghiệp bảo vệ an toàn cho công nhân. Hỗ trợ công nhân khẩu trang, tổ chức ăn uống tại nhà máy đúng tiêu chuẩn phòng dịch, vận động công nhân từ nhà máy về nhà trọ và ngược lại, hạn chế tối đa đi lại, tiếp xúc.

Mỗi công nhân an toàn là nhà máy an toàn, mỗi nhà máy an toàn là nền kinh tế an toàn.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên cho hơn 200 công nhân khu công nghiệp

Nam Dương |

Hơn 200 công nhân trong Khu công nghiệp Tân Tạo, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, TPHCM đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên.

Đà Nẵng: Kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch ở khu công nghiệp

Tường Minh |

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Các khu công nghiệp miền Trung quyết liệt 5K chống dịch

Nhóm phóng viên |

Từ ngày 3.5, các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh miền Trung, công nhân lao động (CNLĐ) đã trở lại làm việc. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được các đơn vị triển khai quyết liệt theo tinh thần 5K của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn cho NLĐ và DN.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM: Xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên cho hơn 200 công nhân khu công nghiệp

Nam Dương |

Hơn 200 công nhân trong Khu công nghiệp Tân Tạo, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, TPHCM đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên.

Đà Nẵng: Kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch ở khu công nghiệp

Tường Minh |

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Các khu công nghiệp miền Trung quyết liệt 5K chống dịch

Nhóm phóng viên |

Từ ngày 3.5, các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh miền Trung, công nhân lao động (CNLĐ) đã trở lại làm việc. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được các đơn vị triển khai quyết liệt theo tinh thần 5K của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn cho NLĐ và DN.