Không vì phòng dịch mà cố thủ trong bốn bức tường

Lê Thanh Phong |

4 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai và Đắk Lắk liên minh kích cầu du lịch, khắc phục hậu quả của dịch bệnh Covid-19 gây ra tại Việt Nam, tạo đà phát triển cho ngành Du lịch Việt Nam sau dịch. Một sáng kiến hay của Hiệp hội du lịch Việt Nam và của lãnh đạo các địa phương.

Các tỉnh này không phải là vùng có dịch, cho nên không thể ngồi "bó tay chịu trói", mà tính kế cho du lịch khởi động trở lại. Có du khách là tạo việc làm cho bà con, mang đến cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, hàng không. Ngay tại địa phương, bà con nông dân, ngư dân bán được nông sản, hải sản. Điển hình như con tôm hùm của Phú Yên.

Các tỉnh khác của miền Trung cũng chủ động kích cầu du lịch. "Hiện các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra bình thường, các điểm tham quan, trải nghiệm Di sản Cố đô Huế như Hoàng cung, lăng tẩm, đền đài, chùa chiền, làng cổ, các không gian văn hóa, các điểm du lịch cộng đồng, thắng cảnh tiếp tục được nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng chương trình ưu đãi", đây là một phần nội dung trong thư của ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế gửi đối tác và du khách ngày 20.2.

Trước đó, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam có thư nhắn gửi đến các doanh nghiệp, du khách… "hãy yên tâm lựa chọn Quảng Nam là điểm đến an toàn - thân thiện".

Không thể vì phòng dịch Covid - 19 mà cố thủ trong bốn bức tường, khiến cho mọi hoạt động bị đình trệ, không khí u ám, mất hết sức sống. Phòng dịch tốt, nhưng vẫn làm việc hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại xã hội, đưa ra được nhiều giải pháp phục hồi kinh tế, thu hút du khách, đó mới là người điều hành có năng lực.

Và cũng không bị động ngồi chờ "lệnh" từ Trung ương, mỗi địa phương phải chủ động phòng dịch, đánh giá được thực trạng, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, để đưa ra những thông điệp cụ thể, như các vị Chủ tịch của Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định.

Nếu như thụ động, để kinh tế địa phương giảm sâu, rồi đổ cho dịch Covid - 19, thì làm lãnh đạo như vậy thiếu bản lĩnh . Dịch bệnh lúc này cũng chính là thước đo năng lực lãnh đạo điều hành của từng bộ, ngành, địa phương.Đưa ra được sáng kiến thu hút du khách đến với tỉnh nhà, điều này không chỉ có lợi cho địa phương, mà  tác động tích cực đến nền kinh tế đang bị suy giảm vì dịch Covid- 19. Nếu như tỉnh, thành nào cũng kiểm soát dịch tốt, mọi sinh hoạt trở lại bình thường, doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, khai thác được du lịch, thì kinh tế đất nước sẽ sớm phục hồi.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng liên tiếp đón khách du lịch tàu biển Âu Mỹ

THUỲ TRANG |

Trong vòng 3 ngày, Đà Nẵng đã đón 2 tàu biển với gần 350 khách du lịch Âu, Mỹ ghé thăm thành phố. Đây được xem là tín hiệu tích cực với du lịch Đà Nẵng giữa mùa dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế.

Đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn trước dịch COVID-19

Mai Châu |

Trước những diễn biến dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có chỉ đạo Tổng cục Du lịch khẩn trương triển khai Bộ tiêu chí Du lịch an toàn - động thái cấp thiết để bảo vệ du khách cũng như sớm phục hồi, đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn trong khu vực.

5 tỉ USD du lịch thiệt hại trong đại dịch: Biến nguy thành cơ

Anh Đào |

Đang đóng góp trực tiếp 9,2% GDP, và có thể lên tới 18% nếu tính cả mức đóng góp gián tiếp và sự lan tỏa vào GDP Việt Nam, 5 tỉ USD thiệt hại ước đoán của du lịch có lẽ chưa phải là con số cuối.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Đà Nẵng liên tiếp đón khách du lịch tàu biển Âu Mỹ

THUỲ TRANG |

Trong vòng 3 ngày, Đà Nẵng đã đón 2 tàu biển với gần 350 khách du lịch Âu, Mỹ ghé thăm thành phố. Đây được xem là tín hiệu tích cực với du lịch Đà Nẵng giữa mùa dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế.

Đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn trước dịch COVID-19

Mai Châu |

Trước những diễn biến dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có chỉ đạo Tổng cục Du lịch khẩn trương triển khai Bộ tiêu chí Du lịch an toàn - động thái cấp thiết để bảo vệ du khách cũng như sớm phục hồi, đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn trong khu vực.

5 tỉ USD du lịch thiệt hại trong đại dịch: Biến nguy thành cơ

Anh Đào |

Đang đóng góp trực tiếp 9,2% GDP, và có thể lên tới 18% nếu tính cả mức đóng góp gián tiếp và sự lan tỏa vào GDP Việt Nam, 5 tỉ USD thiệt hại ước đoán của du lịch có lẽ chưa phải là con số cuối.