Không thiếu thốn đến mức để các cô gái phải thiếu ăn, đi găng tay rách!

Anh Đào |

Bức ảnh đôi găng tay rách nát được PV Lao động chụp lại trong một trận đấu của đội nữ. Từ đôi găng tay rách nát, đến mơ ước một đôi giày không bị trừ thuế, và bữa ăn thiếu đói ngay SEA Games - thật ra có 1 điểm chung.

Phát biểu mở đầu phiên họp thường kỳ Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước kết quả đáng khích lệ của 2 đội tuyển bóng đá nữ và nam tại SEA Games 30.

Chia sẻ khó khăn với đội tuyển nữ, có điều kiện tập luyện, thi đấu chưa được tốt, “bữa ăn còn đạm bạc”, Thủ tướng nhấn mạnh Thường trực Chính phủ, các thành viên Chính phủ sẽ đóng góp ủng hộ thêm cho đội tuyển nữ, để các cô gái có thể thi đấu với tinh thần quyết liệt.

Vậy là dù rất nhiều việc, Thủ tướng cũng đã biết chuyện “thiếu ăn” của các cô gái.

“Thiếu ăn” là xác nhận của chính huấn luyện viên Mai Đức Chung- dù ông nói nếu dùng từ đó thì “hơi nặng nề quá”.

Lại nhớ chế độ các nữ cầu thủ, ở câu lạc bộ Thái Nguyên vừa đoạt Huy chương đồng Cúp quốc gia chẳng hạn. Kể cả khi có hợp đồng đào tạo, chế độ ăn của họ là 100 ngàn đồng/ngày, tức mỗi bữa ăn khoảng 35 ngàn. Tức là tương đương một suất “cơm bụi”. Tức là việc họ có thể đứng vững trên sân cũng chính là đang “tự ăn thịt mình”.

Họ không có gì để thêm vào bữa ăn khi “thu nhập” chỉ 1,3 triệu đồng/tháng để trang trải tất cả mọi chi phí.

Thậm chí mỗi khi vào giải, ngay số tiền “hỗ trợ” 1 triệu đồng để mua giày cũng bị trừ thuế, chỉ còn 700-800 ngàn, bằng 1/3 số tiền mua giày bóng đá loại bình thường. Vậy thì họ mua bằng cách nào ngoài cách tiếp tục “nhịn ăn” để mua giày.

Các nữ cầu thủ sáng đi làm công nhân chiều đá bóng. Các cô gái với mơ ước một đôi giày, một đôi găng lành lặn... Các nữ cầu thủ đang vật lộn giữa một bên là đam mê, một đằng là mức bồi dưỡng bèo bọt.

Các CLB nữ đang thoi thóp với mức đầu tư chỉ 2-3 tỉ mỗi năm, bằng mức thưởng của một trận thắng của đội tuyển nam; các tuyển thủ thiếu ăn.... tất cả điều đó đang cho thấy một điểm chung, một tình trạng đã tốn tại bao nhiêu năm qua. Đó là sự đầu tư không đúng mức. Không tương xứng. Đó là sự thiếu quan tâm... dẫu cho bóng đá nữ đang đặt mục tiêu, đang gần với World Cup hơn bao giờ hết.

Cảm ơn Thủ tướng, vốn là người am hiểu và đam mê bóng đá- đã không bỏ sót, kể cả là những “bữa ăn đạm bạc” của các cô gái.

Và nếu sự quan tâm ấy được cụ thể hơn, bằng những chính sách, bằng các khoản đầu tư cho bóng đá nữ thì chắc chắn điều đó sẽ thành niềm an ủi, chắc chắn nó sẽ trở thành động lực để biết đâu đó, bóng đá Việt Nam sẽ lần đầu tiên lọt vào một vòng chung kết World Cup.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Các thành viên Chính phủ sẽ đóng góp ủng hộ cho đội tuyển nữ ở SEA Games

Cát Tường |

Trước khó khăn của tuyển nữ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết thường trực và các thành viên Chính phủ sẽ đóng góp để ủng hộ đội tuyển.

SEA Games 2019: Đội tuyển nữ gặp sự cố ngay trong buổi tập đầu tiên

ĐÔNG ĐÔNG |

Hôm nay (23.11), đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp sự cố ngay trong buổi tập đầu tiên trên đất Philippines.

Viết giấc mơ World Cup từ những lần… nhịn đói

HOÀI THU |

Số đội dự World Cup 2023 được nâng lên thành 32 đội và viễn cảnh bóng đá nữ Việt Nam tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh có vẻ đang ở rất gần. Nhưng giấc mơ gần mà xa ấy, liệu có cơ sở để trở thành sự thật?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các thành viên Chính phủ sẽ đóng góp ủng hộ cho đội tuyển nữ ở SEA Games

Cát Tường |

Trước khó khăn của tuyển nữ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết thường trực và các thành viên Chính phủ sẽ đóng góp để ủng hộ đội tuyển.

SEA Games 2019: Đội tuyển nữ gặp sự cố ngay trong buổi tập đầu tiên

ĐÔNG ĐÔNG |

Hôm nay (23.11), đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp sự cố ngay trong buổi tập đầu tiên trên đất Philippines.

Viết giấc mơ World Cup từ những lần… nhịn đói

HOÀI THU |

Số đội dự World Cup 2023 được nâng lên thành 32 đội và viễn cảnh bóng đá nữ Việt Nam tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh có vẻ đang ở rất gần. Nhưng giấc mơ gần mà xa ấy, liệu có cơ sở để trở thành sự thật?