Không thể về hưu rồi là xong chuyện

Lê Thanh Phong |

Góp ý về phạm vi điều chỉnh của Luật Tố cáo, đại biểu Ngô Tuấn Nghĩa nói: “Tôi nghĩ trong phạm vi áp dụng của Luật Tố cáo không nên đưa việc giải quyết tố cáo các hành vi vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức, viên chức nghỉ hưu vào luật… Tôi hiểu vấn đề này rất phức tạp. Cán bộ nghỉ hưu rồi trước đó qua nhiều văn bản điều chỉnh rồi. Không nên tiếp nhận đơn tố cáo đó”.

Đại biểu Ngô Tuấn Nghĩa còn lo lắng: “Nếu tố cáo như thế làm ảnh hưởng đến cán bộ nghỉ hưu”.

Ý kiến của đại biểu Ngô Tuấn Nghĩa tạo ra phản ứng trong dư luận vì rất thiếu thuyết phục. Xin đặt ra hai câu hỏi với đại biểu Ngô Tuấn Nghĩa: 1/ Phức tạp là phức tạp cái gì? 2/ Ảnh hưởng là ảnh hưởng cái gì?

Đúng ra, chính việc không tố cáo cán bộ về hưu mới phức tạp và ảnh hưởng đến sự công bằng và tính nghiêm minh của pháp luật.

Xin thưa với đại biểu Ngô Tuấn Nghĩa, một cá nhân phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình cho đến khi chết, kể cả sau khi chết ít nhất cũng chịu trách nhiệm về thanh danh, như cách nói “người ta chết để tiếng”.

Nếu một cán bộ về hưu là được miễn tố cáo, thì coi như cho họ cái quyền “hạ cánh an toàn”, về hưu là coi như xong việc. Chẳng lẽ trong khi đương chức, họ có hành vi tham ô, tham nhũng, nhưng do về hưu rồi nên không tố cáo vì “ảnh hưởng đến cán bộ”. Vậy thì chẳng khác gì khuyến khích cho người đương chức vi phạm, rồi chờ ngày nghỉ hưu là yên tâm hưởng thụ vì không ai đụng đến mình.

Cán bộ về hưu cũng như bao con người khác, và bất cứ ai cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bình đẳng trước pháp luật. Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật là sơ đẳng nhất, ai cũng phải biết nguyên tắc này, và đại biểu Quốc hội thì càng phải biết. Cho nên không thể có chuyện cán bộ về hưu lại không bị điều chỉnh bởi Luật Tố cáo.

Mục đích của Luật Tố cáo là để cho công dân tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, không miễn trừ bất cứ đối tượng nào, không loại trừ bất cứ người có chức vụ, quyền hạn nào. Vấn đề là xử lý tố cáo, phải đúng các quy định của pháp luật, không để xảy ra bị hàm oan và cũng không để bỏ lọt tội phạm.

Cán bộ muốn đừng bị tố cáo, kê cao gối ngủ, sống ung dung tự tại cho đến hết đời thì hãy là một cán bộ liêm chính, chí công, vô tư. Ngược lại, nếu làm quan mà gian tham thì chưa biết khi nào bị lôi ra ánh sáng.

Không có chuyện về hưu rồi là xong chuyện đâu thưa quý vị.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.