Không thể đi theo con đường lao động giá rẻ nữa

ANH ĐÀO |

“Người sử dụng lao động quyết định tất cả, chúng ta có dân số vàng, nếu có lực lượng lao động trình độ cao nữa, chúng ta sẽ thành công” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong buổi gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao ngày 5.5, tại TPHCM.

Không khó để thấy thông điệp của Chính phủ: Ưu tiên, nỗ lực cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trình độ kỹ thuật cao để không tụt lại phía sau cuộc cách mạng 4.0.

Tính “cấp bách” của vấn đề thể hiện trong con số: 17,5 triệu lao động có quan hệ lao động, trong tổng số hơn 53 triệu lao động thì chỉ chưa đầy 19% công nhân có trình độ kỹ thuật cao, còn lại là lao động phổ thông.

Điều đó có nghĩa là 4/5 lực lượng lao động là giản đơn. Phải nói thêm, chúng ta cũng đang giải quyết bài toán việc làm, giải quyết vấn đề xã hội thất nghiệp bằng cách xuất khẩu chủ yếu là “lao động thô”.

Hôm qua, Thủ tướng xác định đây “là vấn đề mà các bộ, ngành cần phải nhìn nhận và có chính sách cụ thể để thay đổi, vì chúng ta không đi theo con đường lao động giá rẻ nữa”.

Cuộc cách mạng 4.0 với những nguy cơ “robot cướp việc con người” đặc biệt trong những lĩnh vực lao động giản đơn, thâm dụng lao động đang đặt ra một cách cấp bách việc giảm tới mức thấp nhất lao động giản đơn và giá rẻ này khi thậm chí nó đang mất dần cả lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

“Không đi theo con đường lao động giá rẻ”, trong khi coi lao động kỹ thuật cao như một thứ “tài sản”, “tài nguyên” quốc gia là một cái nhìn chính xác. Nhưng xuất phát điểm phải từ chính các doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp nào cũng như Vietnam Airlines, coi đào tạo nhân lực là yếu tố sinh tồn, chủ động đào tạo phi công từ những năm 2000, dù chi phí lên tới 200 nghìn USD/người. Nếu doanh nghiệp nào cũng như TCTy Tân Cảng Sài Gòn, liên tục đào tạo và đào tạo lại với 20 - 25 tỉ đồng mỗi năm... thì có lẽ, NSDLĐ không phải là “điểm trừ” của quốc gia, con số nhân lực kỹ thuật cao không lê lết ở tỉ lệ 19%.

Thủ tướng, trước những vấn đề của hệ thống tiền lương, đã yêu cầu các bộ ngành giải quyết ngay “để thấy hiệu quả chứ không phải gặp nhau ở hội trường là xong”. Nhưng còn vấn đề đào tạo, suy cho cùng, kỹ năng, trình độ không phải, không thể là “quả sung” từ trên trời rơi xuống cũng không phải là “món quà” miễn phí từ phía Chính phủ. Vì thế, nó chỉ thật sự hiệu quả nếu xuất phát từ nhu cầu của chính người lao động, nếu được bắt đầu từ chính các doanh nghiệp.

ANH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao

Nhóm PV |

Tại buổi gặp gỡ với công nhân, lao động kỹ thuật cao sáng nay (5.5), đánh giá vai trò của đội ngũ công nhân Việt Nam qua các thời kỳ, nhất là giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Công nhân kỹ thuật cao là tài nguyên, tài sản, vốn quý của dân tộc, của quốc gia". Thủ tướng cho biết, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách xây dựng lực lượng đội ngũ công nhân có tay nghề cao, thu hút nhân tài để Việt Nam trở thành “quốc gia khởi nghiệp”, là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư.

Thủ tướng gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao

Nhóm phóng viên |

Sáng nay (5.5), tại TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao của 7 địa phương thuộc các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước.

Tạo niềm tin lớn cho người lao động

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 5.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi gặp gỡ với công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019 tại TP.Hồ Chí Minh. Trao đổi về sự kiện này, nhiều Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, việc người đứng đầu Chính phủ trực tiếp gặp gỡ công nhân sẽ tạo được niềm tin lớn cho người lao động, đồng thời việc làm này thể hiện sự lắng nghe của Chính phủ cũng như sự quan tâm trực tiếp tới các vấn đề công nhân, người lao động đang gặp phải.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao

Nhóm PV |

Tại buổi gặp gỡ với công nhân, lao động kỹ thuật cao sáng nay (5.5), đánh giá vai trò của đội ngũ công nhân Việt Nam qua các thời kỳ, nhất là giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Công nhân kỹ thuật cao là tài nguyên, tài sản, vốn quý của dân tộc, của quốc gia". Thủ tướng cho biết, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách xây dựng lực lượng đội ngũ công nhân có tay nghề cao, thu hút nhân tài để Việt Nam trở thành “quốc gia khởi nghiệp”, là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư.

Thủ tướng gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao

Nhóm phóng viên |

Sáng nay (5.5), tại TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao của 7 địa phương thuộc các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước.

Tạo niềm tin lớn cho người lao động

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 5.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi gặp gỡ với công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019 tại TP.Hồ Chí Minh. Trao đổi về sự kiện này, nhiều Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, việc người đứng đầu Chính phủ trực tiếp gặp gỡ công nhân sẽ tạo được niềm tin lớn cho người lao động, đồng thời việc làm này thể hiện sự lắng nghe của Chính phủ cũng như sự quan tâm trực tiếp tới các vấn đề công nhân, người lao động đang gặp phải.