Không thể để ra ngõ gặp côn đồ

Lê Thanh Phong |

Chiều ngày 18.8, trên mạng xuất hiện video về một tài xế ôtô và người phụ nữ chặn đầu xe ôtô khác. Nam tài xế rút cây rựa ra đe dọa "chẻ đầu" đối phương ngay giữa đường. Bạo lực đường phố ngày càng đe dọa cộng đồng.

Video thể hiện nội dung hai tài xế ôtô xảy ra mâu thuẫn trong quá trình chuyển làn trên đường từ trạm thu phí Suối Giữa đến Bệnh viện đa Khoa tỉnh Bình Dương.

Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã chuyển thông tin vụ việc tài xế ôtô lấy rựa dọa “chẻ đầu” đối phương cho Công an phường Hiệp Thành để xác minh, làm rõ.

Vụ xung đột trên chỉ là chuyện thường ngày trên đường phố.

Bạo lực xảy ra thường xuyên, chỉ xung đột bình thường cũng có thể mất một mạng người, đó là thực trạng đáng lo ngại. Chỉ trong đầu tháng 8, đã có những vụ án kinh hoàng khiến chúng ta phải suy nghĩ.

Bị thua cờ tướng sau khi chủ nhà mách nước cờ cho đối thủ, một người đàn ông ở Thanh Hóa đã dùng dao đâm chết chủ nhà.

Vụ án mạng xảy ra ở Tiền Giang, một người đàn ông dùng dao, búa chém một phụ nữ nguy kịch chỉ vì mâu thuẫn khi ăn hủ tiếu.

Mâu thuẫn trong lúc chơi bi-a, một người đàn ông ở Thanh Hóa đã dùng gậy đâm thủng mắt đối phương dẫn đến chết não, tử vong.

Những chuyện lời qua tiếng lại bình thường nhưng nhiều người vẫn có thể có hành vi giết người hoặc cố ý gây thương tích người khác, đó là hành vi có tính chất côn đồ, dân gian gọi là "máu côn đồ".

Ra đường có thể gặp côn đồ rút dao rựa ra chém, đòi "chẻ đầu", thì quả thật là bất an. Vì sao con người ngày càng manh động, coi thường sức khỏe, mạng sống của người khác như vậy, xin chờ câu trả lời từ các nhà nghiên cứu tâm lý, đạo đức, giáo dục.

Nhưng việc làm ngay là ngăn chặn bạo lực bởi côn đồ đang ngày càng đe dọa sự bình yên của cộng đồng.

Đương nhiên pháp luật phải nghiêm trị các trường hợp có hành vi bạo lực, côn đồ, nhưng đó vẫn chỉ là xử lý cái ngọn.

Đương nhiên là giáo dục học đường, giáo dục của các tổ chức đoàn thể, tôn giáo sẽ giúp cho thanh thiếu niên trưởng thành có đạo đức, nhân cách, nhưng đó vẫn là chăm sóc "thân, cành".

Giáo dục gia đình mới là cái gốc của ngăn chặn bạo lực, một gia đình dạy dỗ con cái nên người thì sẽ không có đứa con làm chuyện sai trái, vi phạm đạo đức xã hội, chưa nói đến vi phạm pháp luật.

Những gia đình không chú trọng giáo dục con cái thì những đứa con đó là mầm họa của xã hội, và đương nhiên đem cái họa về cho chính gia đình đó.

Hãy bớt tuyên truyền giáo dục bằng những câu khẩu hiệu sáo rỗng, mà khẩn thiết kêu gọi xây dựng giềng mối đạo đức gia đình. Gia đình không giáo dục tốt thì không đủ công an để xử lý các vụ án mạng thường ngày.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Công an vào cuộc vụ mâu thuẫn nhỏ, tài xế lấy rựa dọa “chẻ đầu” đối phương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã chuyển thông tin cho Công an phường Hiệp Thành vào cuộc xác minh vụ mâu thuẫn nhỏ khi chuyển làn, một tài xế ôtô lấy rựa dọa “chẻ đầu” đối phương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công an vào cuộc vụ mâu thuẫn nhỏ, tài xế lấy rựa dọa “chẻ đầu” đối phương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã chuyển thông tin cho Công an phường Hiệp Thành vào cuộc xác minh vụ mâu thuẫn nhỏ khi chuyển làn, một tài xế ôtô lấy rựa dọa “chẻ đầu” đối phương.