Không thể để dân đi lòng vòng vì thủ tục hành chính

ANH ĐÀO |

“Phải đi mấy vòng để làm giấy báo tử thì làm sao dân tin vào một chính quyền như vậy” - lời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong một hội nghị của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ.

“Tết rồi, tôi xuống phường, tôi hỏi bí thư, chủ tịch phường khi một công dân chết, anh mang giấy báo tử cho họ và có chính sách hỗ trợ không?”. Thủ tướng nói: Nếu khai tử mà cũng phải đi mấy vòng để làm giấy báo tử thì làm sao dân tin vào một chính quyền như vậy”.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải làm sao cho người dân, doanh nghiệp làm thủ tục thuận lợi “chứ không phải dân đến gặp ông chuyên viên, ông chuyên viên trình ông phó phòng, ông phó phòng trình ông trưởng phòng, ông trưởng phòng trình vụ phó, vụ phó trình vụ trưởng, ông vụ trưởng trình ông thứ trưởng…

Cảm ơn Thủ tướng đã thấu hiểu cho nỗi khổ của dân mà sự “đi mấy vòng” để làm kể cả một cái giấy chứng tử chỉ là một ví dụ, cho góc khuất trong nền hành chính mà bất cứ người dân nào, doanh nghiệp nào cũng biết, cũng thấy.

Tham nhũng vặt, gắn kèm sách nhiễu, hay nói đúng hơn, sách nhiễu để đòi tiền trong một tình trạng Thủ tướng gọi rõ tên là “tham nhũng vặt”, chính là “chi phí không chính thức” đang đè nặng doanh nghiệp, chính là thủ phạm những nhức nhối, bức xúc xã hội,

Vài triệu đồng, vài trăm đồng, và có khi chỉ vài chục ngàn đồng “lót tay” đúng là không lớn nhưng hậu quả mà nó gây ra thì lại quá lớn, nhất là “hậu quả niềm tin” của người dân với chính quyền, với bộ máy nhà nước.

Nhớ chỉ vừa tuần trước, Chủ tịch TPHCM cũng vừa nhắc tới việc ông “không dám ký vì xấu hổ” khi hồ sơ một doanh nghiệp xin “kích cầu” bị ngâm tới một năm rưỡi, chuyển lòng vòng qua đủ mọi phòng ban mới tới được tay Chủ tịch thành phố.

Nhưng câu chốt của ông Chủ tịch mới là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ: “Tôi kể chuyện đó để suy nghĩ về trách nhiệm, để rút kinh nghiệm”.

Thủ tướng nói đúng. Muốn dẹp nạn tham nhũng vặt, sách nhiễu doanh nghiệp, người dân, muốn xóa bỏ cái gọi là “chi phí không chính thức” thì cần “lên án trong toàn xã hội”, cần “công khai, minh bạch” mọi quy trình, thủ tục, cần tạo điều kiện để người dân giám sát. Nhưng có lẽ cần cả việc loại bỏ kiểu “suy nghĩ”, “rút kinh nghiệm” đối với cả những cá nhân hoặc không làm tròn trách nhiệm, hoặc để quá mọi thời hạn hành chính, nhất là những cá nhân hành hạ, sách nhiễu người dân.

“Ngâm hồ sơ” tới một năm rưỡi và rồi “rút kinh nghiệm”, đó không phải là biện pháp hành chính và như thế thì có lẽ còn phải rút kinh nghiệm dài dài.

ANH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Dành nụ cười cho những hành động đẹp

LÊ THANH PHONG |

Nhằm thực hiện tinh thần phát động cho chương trình Sức khỏe Việt Nam, sáng 20.2, tại buổi khai mạc “Những ngày phim Y tế Việt Nam 2019”, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng các vị đại biểu thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Y tế công cộng,.. đã tập bài tập thể dục giữa giờ họp.

Bạn đọc sẽ quay lưng nếu báo chí xa rời sự thật

Lê Thanh Phong |

Đưa tin chính xác, trung thực, nói đúng bản chất của sự việc luôn là tiêu chí hàng đầu của báo chí. Nếu như bạn đọc xa rời báo chí, thì chỉ vì lý do duy nhất, đó là nói không đúng sự thật.

150.000 đồng dâng sao giải hạn là thấp hơn giá thị trường!

LÊ THANH PHONG |

“150.000 chia cho 12 tháng, có năm có cả những tháng nhuận. Tính ra như vậy là cũng rất “hạ” rồi”, đó là trả lời của đại đức Thích Minh Đức, người phụ trách toàn bộ công việc tại chùa Phúc Khánh với phóng viên Lao Động liên quan đến bài viết “Bị từ chối giải hạn vì “thiếu lễ” 50.000 đồng”.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Dành nụ cười cho những hành động đẹp

LÊ THANH PHONG |

Nhằm thực hiện tinh thần phát động cho chương trình Sức khỏe Việt Nam, sáng 20.2, tại buổi khai mạc “Những ngày phim Y tế Việt Nam 2019”, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng các vị đại biểu thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Y tế công cộng,.. đã tập bài tập thể dục giữa giờ họp.

Bạn đọc sẽ quay lưng nếu báo chí xa rời sự thật

Lê Thanh Phong |

Đưa tin chính xác, trung thực, nói đúng bản chất của sự việc luôn là tiêu chí hàng đầu của báo chí. Nếu như bạn đọc xa rời báo chí, thì chỉ vì lý do duy nhất, đó là nói không đúng sự thật.

150.000 đồng dâng sao giải hạn là thấp hơn giá thị trường!

LÊ THANH PHONG |

“150.000 chia cho 12 tháng, có năm có cả những tháng nhuận. Tính ra như vậy là cũng rất “hạ” rồi”, đó là trả lời của đại đức Thích Minh Đức, người phụ trách toàn bộ công việc tại chùa Phúc Khánh với phóng viên Lao Động liên quan đến bài viết “Bị từ chối giải hạn vì “thiếu lễ” 50.000 đồng”.