Không thể chỉ phạt 5 triệu bạc là xong

LÊ THANH PHONG |

Xử phạt hành chính bà Phạm Thị Yến 5 triệu đồng, đó là thông tin từ cuộc họp báo về vụ “thỉnh vong” ở chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) diễn ra hôm qua, ngày 26.3. Dư luận không thỏa mãn về việc xử phạt này.

Bà Phạm Thị Yến có nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, không phải xử phạt 5 triệu đồng là xong. Dư luận chờ đợi các cơ quan chức năng, cơ quan pháp luật vào cuộc làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Sàm sỡ, xâm hại phẩm giá của phụ nữ, phạt 200.000 đồng đã là một sự vô lý, vụ chùa Ba Vàng xử phạt bà Yến 5 triệu đồng thì cũng hài hước như việc chỉ phạt 200.000 một vụ sàm sỡ.

Thu cả trăm tỉ đồng mỗi năm mà chỉ bị phạt 5 triệu đồng thì chẳng khác gì khuyến khích cho những người khác bịa đặt tín ngưỡng, tâm linh để trục lợi.

5 triệu đồng có bù đắp được bao nhiêu gia đình tan nát, mất mát. Bao nhiêu con người bị mất sức khỏe, thậm chí mạng sống, công bằng ở đâu. Nhiều người nghe theo lời bà Yến, không đến bác sĩ, bệnh viện để chữa bệnh, lại lên chùa thỉnh vong. Vì uống bùa mê thuốc lú của bà Yến mà hại đến thân. Chính bà Phạm Thị Thúy - chị ruột của bà Yến nói với báo chí rằng: “Mẹ tôi chết oan vì tin vào chuyện ma quỷ, thỉnh vong của con gái”.

Còn ai bị chết oan giống mẹ của bà Thúy không? Câu trả lời thuộc cơ quan điều tra, nhưng người dân bị lừa đảo phải chủ động tố cáo tổ chức “thỉnh vong” này.

Sau bà Phạm Thị Yến là sư trụ trì chùa Ba Vàng là Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. Đại diện lãnh đạo thành phố Uông Bí cho rằng, vụ việc này nhà chùa làm rất kín và Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xin được hỏi chịu trách nhiệm như thế nào? Bởi lẽ, Đại đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa, để cho một số cá nhân có dấu hiệu lừa đảo thỉnh vong hoạt động trong chùa, ông không thể không biết. Và cùng với biết, sư trụ trì có liên quan gì khác, cơ quan điều tra cũng phải làm rõ.

Không chỉ phạt 5 triệu bạc là xong.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Xử lý chức vụ trụ trì chùa Ba vàng sẽ do GHPGVN Quảng Ninh quyết định

Nhóm phóng viên |

Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng sẽ do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh quyết định.

Trụ trì chùa Ba Vàng phải sám hối, chấm dứt thỉnh oan gia trái chủ

Nhóm phóng viên |

Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối đại tăng. Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam giao cho Thượng tọa Thích Thanh Quyết ( Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban giáo dục Phật giáo Trung ương, Trưởng ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh) làm thầy giáo giới cho Đại đức Thích Trúc Thái Minh theo luật Phật. 

Tạm đình chỉ toàn bộ chức vụ của Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh

NHÓM PV LAO ĐỘNG |

Sau loạt bài "Truyền bá chuyện "vong báo oán" ở chùa Ba Vàng" của Báo Lao Động, nhà sư Thích Trúc Thái Minh bị tạm đình chỉ toàn bộ chức vụ: Phó ban Thông tin truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu; Ủy viên thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Xử lý chức vụ trụ trì chùa Ba vàng sẽ do GHPGVN Quảng Ninh quyết định

Nhóm phóng viên |

Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng sẽ do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh quyết định.

Trụ trì chùa Ba Vàng phải sám hối, chấm dứt thỉnh oan gia trái chủ

Nhóm phóng viên |

Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối đại tăng. Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam giao cho Thượng tọa Thích Thanh Quyết ( Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban giáo dục Phật giáo Trung ương, Trưởng ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh) làm thầy giáo giới cho Đại đức Thích Trúc Thái Minh theo luật Phật. 

Tạm đình chỉ toàn bộ chức vụ của Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh

NHÓM PV LAO ĐỘNG |

Sau loạt bài "Truyền bá chuyện "vong báo oán" ở chùa Ba Vàng" của Báo Lao Động, nhà sư Thích Trúc Thái Minh bị tạm đình chỉ toàn bộ chức vụ: Phó ban Thông tin truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu; Ủy viên thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.