Không thể chỉ ngồi chờ những “người hùng”, những “thiên thần hộ mệnh”

Anh Đào |

Trước vụ bé gái rơi từ tầng 12A chung cư Nguyễn Huy Tưởng, đã có ít nhất 5 trường hợp trẻ nhỏ rơi từ ban công. Trong tất cả những trường hợp ấy, đã không hề có một người hùng nào kịp xuất hiện.

Uỷ ban Quốc gia về trẻ em tối qua 1.3 đã có văn bản gửi hàng loạt bộ ngành địa phương đề nghị quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã.

Công văn, dẫu muộn, nhưng là rất cần thiết khi mà tai nạn từ ban công nhà cao tầng, với nạn nhân là trẻ em- luôn cực kỳ thảm khốc, ám ảnh và gây sốc dư luận.

Năm ngoái, một bé gái 5 tuổi đã rơi từ tầng 25 chung cư Star Tower, Thanh Xuân, Hà Nội. Năm kia, một bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 của chung cư Ecohome 1 (quận Bắc Từ Liêm). Năm kìa, ở New Skyline, Hà Đông..

Trong tất cả các trường hợp, hậu quả đau thương đều xảy ra. Tất cả các trường hợp, không có một người hùng nào kịp xuất hiện. Tất cả các trường hợp ban công chung cư đều được thiết kế đúng/đủ tiêu chuẩn về chiều cao và an toàn. Trong tất cả các trường hợp, người lớn đều đặt câu hỏi “Không hiểu vì sao một đứa trẻ có thể leo lên ban công”. Và tất cả các trường hợp hoặc không có mặt, hoặc thiếu sự chú ý giám sát của người lớn.

Trên mạng hôm qua cũng vừa xuất hiện clip “thiên thần hộ mệnh” gây bão trên mạng xã hội.

Đoạn video ngắn chưa đầy 1 phút ghi lại khoảnh khắc một em bé mon men ra ban công và muốn trèo lên trên đó. Con mèo đứng ngay bên trên liên tục dùng chân trước hất tay em bé xuống như muốn ngăn cản. Bị ngăn cản, đứa trẻ tránh sang một bên để tiếp tục leo lên. Và con mèo, cực kỳ cương quyết, vẫn dùng chân ngăn cản bằng được.

4 triệu lượt người đã xem đoạn clip ấy. Nhưng không biết đã bao nhiêu người thầm giật mình, với sự nguy hiểm từ những chiếc ban công, với câu hỏi “Không hiểu vì sao một đứa trẻ…”.

Tai nạn có thể xảy ra với bất cứ gia đình nào. Và điều mà bây giờ chúng ta có thể làm là xem lại cái ban công nhà mình. Căng một lưới bảo vệ, nếu cần thiết (nó không đắt, nếu so với sự nguy hiểm và mất mát nếu nguy hiểm xảy ra). Và quan trọng nhất, là đừng rời mắt những thiên thần bé nhỏ của mình.

Uỷ ban Quốc gia về trẻ em đã đúng đấy. Phòng ngừa bao giờ cũng tích cực hơn là trông chờ.

Bởi bảo vệ những thiên thần bé nhỏ không là việc của những người hùng-những chú mèo thiên thần hộ mệnh, lại càng không thể trông mong mãi vào “mụ đỡ” hay một sự may mắn thần kỳ được.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Kết quả chụp CT sọ não bé gái rơi từ tầng 12

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Kết quả chụp CT sọ não bé gái rơi từ tầng 12; Cá thể khỉ vàng quý hiếm “đại náo” khu dân cư ở Quảng Trị;...

"Người hùng" cứu bé gái rơi từ tầng 12 được dân mạng ngợi khen hết lời

Phương Anh |

Cứu sống bé gái rơi từ tầng 12 chung cư, anh Nguyễn Ngọc Mạnh được cộng đồng mạng dành "cơn mưa" lời khen và sự ngưỡng mộ trước hành động nghĩa hiệp.

Nhân chứng đầu tiên ghi lại toàn bộ cảnh bé gái rơi từ tầng 12

Minh Ánh - Vi Tô Thế |

Đang nấu cơm, chị Huế phát hiện thấy bé gái đang bò ra lan can. Hốt hoảng chị hô hoán theo phản xạ tự nhiên, mong có người nghe thấy và giúp đỡ cháu bé.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nóng nhất 24h: Kết quả chụp CT sọ não bé gái rơi từ tầng 12

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Kết quả chụp CT sọ não bé gái rơi từ tầng 12; Cá thể khỉ vàng quý hiếm “đại náo” khu dân cư ở Quảng Trị;...

"Người hùng" cứu bé gái rơi từ tầng 12 được dân mạng ngợi khen hết lời

Phương Anh |

Cứu sống bé gái rơi từ tầng 12 chung cư, anh Nguyễn Ngọc Mạnh được cộng đồng mạng dành "cơn mưa" lời khen và sự ngưỡng mộ trước hành động nghĩa hiệp.

Nhân chứng đầu tiên ghi lại toàn bộ cảnh bé gái rơi từ tầng 12

Minh Ánh - Vi Tô Thế |

Đang nấu cơm, chị Huế phát hiện thấy bé gái đang bò ra lan can. Hốt hoảng chị hô hoán theo phản xạ tự nhiên, mong có người nghe thấy và giúp đỡ cháu bé.