Không thể bất lực trước nạn đua xe trái phép

Lê Thanh Phong |

Một số hình ảnh, clip lan truyền trên mạng về việc cả trăm “quái xế” tụ tập, nẹt pô, đua tốc độ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 - TPHCM vào rạng sáng 29.6.

Công an đã nắm được thông tin đua xe trái phép qua các clip tung lên trên mạng xã hội và đang trích xuất camera để ghi nhận biển số xe, nhận diện nhóm “quái xế”.

Những tay đua ở TPHCM gần đây coi thiên hạ bằng nửa con mắt. Khi đua xe, bọn chúng chặn đường, đoạn đường đó không ai được đi lại, chỉ dành cho các quái xế thi tài. Không chỉ coi thường người dân, gần đây, dân quái xế còn coi chính quyền, coi công an không ra gì, thích là chặn đường đua xe.

Trước khi đua, các tay đua và fan tổ chức diễu hành, hàng trăm xe nẹt bô inh ỏi, gây huyên náo của một tuyến đường dài, người dân bức xúc nhưng không thể làm gì hơn là quay clip tung lên mạng. Người thì quay cho vui, người thì quay với mục đích tố cáo.

Không chỉ chặn đường đua xe trên các tuyến phố, quái xế còn chặn luôn cả cao tốc để đua xe. Ngày 19.3 từng xảy ra một vụ đua xe kinh hoàng, hơn 100 quái xế lao môtô lên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, đi vào làn đường ôtô. Khoảng 40 xe dàn hàng ngang chặn các xe ôtô đang lưu thông để cho nhóm ‘quái xế’ đua tốc độ.

Phải xử lý như thế nào với hành vi tổ chức đua xe trái phép trên cao tốc? hành vi chặn xe không cho lưu thông trên cao tốc? Nếu không xử lý đến nơi đến chốn, sẽ không ngăn chặn được tình trạng đua xe ngày càng táo bạo và nguy hiểm của các băng nhóm quái xế.

Những ngày diễn ra giải bóng đá vô địch Châu Âu, sẽ còn có nhiều nguy cơ xảy các vụ đua xe trái phép ngay sau các trận đấu. Các lực lượng công an phải có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo pháp luật.

Ngăn chặn đua xe trái phép trong lúc này, không phải chỉ giữ gìn an ninh trật tự, mà quan trọng hơn chính là thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Các băng nhóm đua xe thường tập trung đông, có nhiều fan đi theo tung hô, cổ vũ, rất dễ lây lan dịch bệnh.

TPHCM đang bị bùng dịch chưa kiểm soát được, các biện pháp giãn cách còn phải thực hiện, ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế và kế sinh nhai của nhiều người. Cho nên, vì lợi ích chung, vì an toàn cho cộng đồng, mỗi người dân đều phải có ý thức chấp hành các quy định phòng dịch.

Nếu ai đi ngược lại, thì phải có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Chính quyền không thể bất lực trước nạn đua xe trái phép.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu đua xe trái phép

An Trịnh |

Công an thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) đã kịp thời ngăn chặn một nhóm gồm rất nhiều thanh thiếu niên có dấu hiệu đua xe trái phép.

Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi đua xe trái phép mùa bóng đá

Việt Dũng |

Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, nhất là thời điểm này khi các trận bóng đá diễn ra, Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng vào cuộc ngăn chặn.

10 "quái xế" đua xe trái phép ở Hà Nội bị khởi tố

Việt Dũng |

Trong số 10 bị can tham gia đua xe trái phép, có cả các thiếu nữ mới lớn và đang học phổ thông trung học, bị cảnh sát hình sự Hà Nội điều tra.

Hà Tĩnh: Triệu tập 30 học sinh bậc trung học trong nhóm đua xe trái phép

TRẦN TUẤN |

Ngày 17.5, Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệu tập 30 đối tượng, chủ yếu là học sinh THPT trong nhóm đua xe trái phép.

An Giang: Bắt nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang vừa bắt nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép.

CSGT TPHCM "dàn trận" bắt "quái xế" nẹt pô, đua xe trái phép

HOÀI ANH - ANH TÚ |

Mới đây, Đội CSGT - Trật tự Công an quận 1 phối hợp với các Đội CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM (PC08),... diễn tập phòng, chống đua xe trái phép. Tại buổi diễn tập, các "quái xế" đi trên xe máy thay đổi kết cấu, nẹt pô xe inh ỏi, lạng lách trên đại lộ Võ Văn Kiệt.

Công an Đồng Nai mở đợt cao điểm, 22 “quái xế” đua xe trái phép bị xử lý

MINH CHÂU |

Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã xử lý 22 quái xế điều khiển xe chạy 1 bánh, nẹt pô, rú ga liên tục và rượt đuổi nhau gây nguy hiểm cho người đi đường.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu đua xe trái phép

An Trịnh |

Công an thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) đã kịp thời ngăn chặn một nhóm gồm rất nhiều thanh thiếu niên có dấu hiệu đua xe trái phép.

Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi đua xe trái phép mùa bóng đá

Việt Dũng |

Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, nhất là thời điểm này khi các trận bóng đá diễn ra, Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng vào cuộc ngăn chặn.

10 "quái xế" đua xe trái phép ở Hà Nội bị khởi tố

Việt Dũng |

Trong số 10 bị can tham gia đua xe trái phép, có cả các thiếu nữ mới lớn và đang học phổ thông trung học, bị cảnh sát hình sự Hà Nội điều tra.

Hà Tĩnh: Triệu tập 30 học sinh bậc trung học trong nhóm đua xe trái phép

TRẦN TUẤN |

Ngày 17.5, Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệu tập 30 đối tượng, chủ yếu là học sinh THPT trong nhóm đua xe trái phép.

An Giang: Bắt nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang vừa bắt nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép.

CSGT TPHCM "dàn trận" bắt "quái xế" nẹt pô, đua xe trái phép

HOÀI ANH - ANH TÚ |

Mới đây, Đội CSGT - Trật tự Công an quận 1 phối hợp với các Đội CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM (PC08),... diễn tập phòng, chống đua xe trái phép. Tại buổi diễn tập, các "quái xế" đi trên xe máy thay đổi kết cấu, nẹt pô xe inh ỏi, lạng lách trên đại lộ Võ Văn Kiệt.

Công an Đồng Nai mở đợt cao điểm, 22 “quái xế” đua xe trái phép bị xử lý

MINH CHÂU |

Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã xử lý 22 quái xế điều khiển xe chạy 1 bánh, nẹt pô, rú ga liên tục và rượt đuổi nhau gây nguy hiểm cho người đi đường.